Ông Biden không đồng ý đưa Nga vào danh sách nước tài trợ khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/9 đã phản đối việc chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố trong cuộc xung đột ở Ukraine sau khi Moscow cảnh báo “điểm không thể quay đầu” trong quan hệ hai nước.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Biden đã nói "không" khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo Mỹ có cho rằng Nga nên được đưa vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố.

Tháng trước, hai Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal thuộc đảng Dân chủ và Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa đã hối thúc Tổng thống Biden thực hiện động thái trên nhằm gia tăng sức ép lên Moscow. Nếu Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố, điều đó đồng nghĩa với việc Mỹ coi nước này "nhiều lần ủng hộ các hành vi khủng bố quốc tế".

Việc đưa Nga vào danh sách này cũng đồng nghĩa với lệnh cấm xuất khẩu quốc phòng, kiểm soát xuất khẩu một số mặt hàng lưỡng dụng và một số hạn chế tài chính khác. Chỉ 4 quốc gia bị Mỹ đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố hiện nay là Triều Tiên, Iran, Cuba và Syria.

Moscow từng cảnh báo việc Mỹ đưa Nga vào danh sách này sẽ đánh dấu "điểm không thể quay đầu" trong quan hệ hai nước. Hồi tháng 8/2022, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga Aleksandr Darichev đánh giá, việc chỉ định trên sẽ đồng nghĩa với "sự hủy hoại nghiêm trọng nhất quan hệ song phương đến mức phải hạ cấp quan hệ và thậm chí gián đoạn mối quan hệ này trên mọi mặt".

Bộ Ngoại giao Mỹ dường như cũng phản đối ý tưởng này. Cũng trong tháng 8, Politico đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bí mật tiếp xúc với các nghị sĩ, cảnh báo rằng việc chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố có thể hủy hoại thỏa thuận ngũ cốc Ukraine và ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh tế với Moscow.

Trước đó, Nga đã bị Latvia chỉ định là quốc gia tài trợ khủng bố khi nghị quyết của Quốc hội nước này gọi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là "hành vi bạo lực chống lại dân thường nhằm theo đuổi mục đích chính trị"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn kinh tế Phương Đông - Cơ hội để Nga gỡ thế khó và phá thế bị cô lập
Diễn đàn kinh tế Phương Đông - Cơ hội để Nga gỡ thế khó và phá thế bị cô lập

VOV.VN - Việc Nga tổ chức Diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ VII với sự tham gia của các đại diện từ nhiều nước trên thế giới được cho là động thái mang tính biểu tượng cho thấy Nga không bị cô lập.

Diễn đàn kinh tế Phương Đông - Cơ hội để Nga gỡ thế khó và phá thế bị cô lập

Diễn đàn kinh tế Phương Đông - Cơ hội để Nga gỡ thế khó và phá thế bị cô lập

VOV.VN - Việc Nga tổ chức Diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ VII với sự tham gia của các đại diện từ nhiều nước trên thế giới được cho là động thái mang tính biểu tượng cho thấy Nga không bị cô lập.

Tình báo Mỹ: Nga mua rocket, đạn pháo của Triều Tiên
Tình báo Mỹ: Nga mua rocket, đạn pháo của Triều Tiên

VOV.VN - Theo các quan chức tình báo Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga đang xúc tiến mua hàng triệu rocket và đạn pháo của Triều Tiên để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tình báo Mỹ: Nga mua rocket, đạn pháo của Triều Tiên

Tình báo Mỹ: Nga mua rocket, đạn pháo của Triều Tiên

VOV.VN - Theo các quan chức tình báo Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga đang xúc tiến mua hàng triệu rocket và đạn pháo của Triều Tiên để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Kabul
IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Kabul

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm nay (6/9) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công gần Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul, Afghanistan khiến 6 người thiệt mạng vào hôm qua (5/9).

IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Kabul

IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Kabul

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm nay (6/9) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công gần Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul, Afghanistan khiến 6 người thiệt mạng vào hôm qua (5/9).

Nga nêu điều kiện để Dòng chảy phương Bắc 1 hoạt động trở lại
Nga nêu điều kiện để Dòng chảy phương Bắc 1 hoạt động trở lại

VOV.VN - Những vấn đề kỹ thuật về việc vận chuyển khí đốt tới châu Âu qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ chưa thể giải quyết cho tới khi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 5/9.

Nga nêu điều kiện để Dòng chảy phương Bắc 1 hoạt động trở lại

Nga nêu điều kiện để Dòng chảy phương Bắc 1 hoạt động trở lại

VOV.VN - Những vấn đề kỹ thuật về việc vận chuyển khí đốt tới châu Âu qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ chưa thể giải quyết cho tới khi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 5/9.

Mỹ lên án hành động khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Afghanistan
Mỹ lên án hành động khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Afghanistan

VOV.VN - Trong một bài đăng trên Twitter, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan Thomas West cho biết, Mỹ lên án hành động khủng bố gần Đại sứ quán Nga ở Kabul và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân của vụ tấn công.  

Mỹ lên án hành động khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Afghanistan

Mỹ lên án hành động khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Afghanistan

VOV.VN - Trong một bài đăng trên Twitter, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan Thomas West cho biết, Mỹ lên án hành động khủng bố gần Đại sứ quán Nga ở Kabul và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân của vụ tấn công.