IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Kabul

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm nay (6/9) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công gần Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul, Afghanistan khiến 6 người thiệt mạng vào hôm qua (5/9).

Tuyên bố đăng trên Telegram của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết, một thành viên của nhóm đã kích nổ đai bom tự sát trong cuộc tụ tập có các nhân viên Nga tham gia ở gần Đại sứ quán ở thủ đô Kabul. Vụ nổ xảy ra gần lối vào khu lãnh sự của Đại sứ quán Nga khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên ngoại giao Nga và 4 người Afghanistan.

Ông Khalid Zadran – Người phát ngôn của Cơ quan cảnh sát Kabul trước đó cho biết, kẻ đánh bom liều chết đã lên kế hoạch kích nổ trong đám đông nhưng không thể thực hiện được vì bị lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, chính quyền Afghanistan và cơ quan an ninh địa phương đã triển khai lực lượng tăng cường bảo vệ vòng ngoài Đại sứ quán Nga sau vụ đánh bom.

Bộ Ngoại giao Afghanistan tuyên bố nước này đã mở cuộc điều tra làm rõ về vụ đánh bom và khẳng định giới chức quốc gia Trung Á sẽ không cho phép những vụ tấn công tương tự xảy ra, làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ lớn gần Đại sứ quán Nga ở Kabul khiến 20 người thương vong
Nổ lớn gần Đại sứ quán Nga ở Kabul khiến 20 người thương vong

VOV.VN - Một vụ nổ đã xảy ra ở gần Đại sứ quán Nga trên đường Dar-ul-Aman, quận 7, thủ đô Kabul. Một nguồn tin cho biết vụ nổ này xảy ra khi một nhà ngoại giao đến để thông báo về danh sách các sinh viên xin cấp visa Nga.

Nổ lớn gần Đại sứ quán Nga ở Kabul khiến 20 người thương vong

Nổ lớn gần Đại sứ quán Nga ở Kabul khiến 20 người thương vong

VOV.VN - Một vụ nổ đã xảy ra ở gần Đại sứ quán Nga trên đường Dar-ul-Aman, quận 7, thủ đô Kabul. Một nguồn tin cho biết vụ nổ này xảy ra khi một nhà ngoại giao đến để thông báo về danh sách các sinh viên xin cấp visa Nga.

Liên Hợp Quốc kêu gọi nối lại viện trợ phát triển cho Afghanistan
Liên Hợp Quốc kêu gọi nối lại viện trợ phát triển cho Afghanistan

VOV.VN - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths ngày 29/8 kêu gọi các nước sớm nối lại viện trợ phát triển cho Afghanistan trong bối cảnh quốc gia Tây Nam Á này đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và nhân đạo ngày càng tồi tệ.

Liên Hợp Quốc kêu gọi nối lại viện trợ phát triển cho Afghanistan

Liên Hợp Quốc kêu gọi nối lại viện trợ phát triển cho Afghanistan

VOV.VN - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths ngày 29/8 kêu gọi các nước sớm nối lại viện trợ phát triển cho Afghanistan trong bối cảnh quốc gia Tây Nam Á này đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và nhân đạo ngày càng tồi tệ.

TASS: Lầu Năm Góc đào tạo cựu phi công Afghanistan để đưa sang Ukraine
TASS: Lầu Năm Góc đào tạo cựu phi công Afghanistan để đưa sang Ukraine

VOV.VN - Lầu Năm Góc sẽ đào tạo các cựu phi công Afghanistan hiện đang ở California và đưa sang Ukraine qua lối Ba Lan, TASS dẫn nguồn tin quân sự-ngoại giao nhận định.

TASS: Lầu Năm Góc đào tạo cựu phi công Afghanistan để đưa sang Ukraine

TASS: Lầu Năm Góc đào tạo cựu phi công Afghanistan để đưa sang Ukraine

VOV.VN - Lầu Năm Góc sẽ đào tạo các cựu phi công Afghanistan hiện đang ở California và đưa sang Ukraine qua lối Ba Lan, TASS dẫn nguồn tin quân sự-ngoại giao nhận định.

Một năm cai trị của Taliban 2.0: Hàng triệu người Afghanistan có nguy cơ chết đói
Một năm cai trị của Taliban 2.0: Hàng triệu người Afghanistan có nguy cơ chết đói

VOV.VN - Tròn một năm sau khi Taliban trở lại nắm quyền, nền kinh tế Afghanistan gần như tê liệt vì các lệnh trừng phạt trong khi bóng ma khủng bố vấn ám ảnh quốc gia Nam Á này.

Một năm cai trị của Taliban 2.0: Hàng triệu người Afghanistan có nguy cơ chết đói

Một năm cai trị của Taliban 2.0: Hàng triệu người Afghanistan có nguy cơ chết đói

VOV.VN - Tròn một năm sau khi Taliban trở lại nắm quyền, nền kinh tế Afghanistan gần như tê liệt vì các lệnh trừng phạt trong khi bóng ma khủng bố vấn ám ảnh quốc gia Nam Á này.

Mỹ không thay đổi nổi Taliban ở Afghanistan?
Mỹ không thay đổi nổi Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Dùng hết “roi vọt” đến lời thuyết phục ngon ngọt, Mỹ vẫn không thay đổi được bản chất của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban tại Afghanistan, sau bao nhiêu năm trời ròng rã, với bao tiền bạc, xương máu.

Mỹ không thay đổi nổi Taliban ở Afghanistan?

Mỹ không thay đổi nổi Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Dùng hết “roi vọt” đến lời thuyết phục ngon ngọt, Mỹ vẫn không thay đổi được bản chất của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban tại Afghanistan, sau bao nhiêu năm trời ròng rã, với bao tiền bạc, xương máu.