Ông Putin giải thích kế hoạch của quân đội Nga tại Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp báo với Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko ngày 12/3, Tổng thống Putin cho biết, thời gian thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine được xác định bởi cường độ của các hành động thù địch và Nga sẽ hành động theo kế hoạch của nước này.

“Tôi thường nhận được những câu hỏi như liệu chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ không? Chúng ta có thể. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào cường độ của các hành động thù địch có liên quan trực tiếp đến thương vong”, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đạt được các mục tiêu đặt ra, đồng thời giảm thiểu những tổn thất này. Chúng tôi sẽ hành động nhịp nhàng, bình tĩnh, đúng kế hoạch mà Bộ Tổng tham mưu đã đề ra ban đầu”.

Ông Putin nhấn mạnh rằng, các hành động của Nga ở một số khu vực của Ukraine chỉ nhằm mục đích hạ gục các lực lượng đối đầu và thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine để “tạo điều kiện tiến hành các hoạt động tích cực hơn trên lãnh thổ Donbass”.

Bày tỏ sự cảm ơn những người lính Nga đang chiến đấu tại Ukraine, Tổng thống Putin tuyên bố “một cuộc đối đầu với các lực lượng do phương Tây dựng nên ở Ukraine, một cuộc đối đầu với những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tân phát xít ở Ukraine là điều không thể tránh khỏi và đó chỉ là vấn đề thời gian”.

Tổng thống Putin cũng nhắc lại những gì ông đã tuyên bố trong thông điệp đầu tiên vào sáng ngày 24/2 khi các lực lượng Nga bắt đầu thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine: “Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp viện trợ cho người dân Donbass, những người cảm thấy có sự gắn kết không thể tách rời với Nga và là đối tượng của tội ác diệt chủng trong 8 năm”.

Trong khi đó, phía Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga về tình trạng dung túng cho các lực lượng tân phát xít. Ukraine khẳng định, các nhóm phát xít mới này không có trong thành phần chính quyền. Ukraine cũng tố Nga muốn chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donbass – mặt trận quyết định trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine
Donbass – mặt trận quyết định trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Nhà phân tích Franz-Stefan Gady cho rằng: “Đây sẽ là một trận chiến quy mô lớn với hàng trăm xe tăng và phương tiện chiến đấu. Cuộc chiến sẽ cực kỳ khốc liệt”.

Donbass – mặt trận quyết định trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine

Donbass – mặt trận quyết định trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Nhà phân tích Franz-Stefan Gady cho rằng: “Đây sẽ là một trận chiến quy mô lớn với hàng trăm xe tăng và phương tiện chiến đấu. Cuộc chiến sẽ cực kỳ khốc liệt”.

Nga đổi chiến thuật, Ukraine muốn vũ khí hạng nặng: Trận chiến lớn sắp diễn ra ở Donbass?
Nga đổi chiến thuật, Ukraine muốn vũ khí hạng nặng: Trận chiến lớn sắp diễn ra ở Donbass?

VOV.VN - Ukraine và Nga đang cấp tập điều quân tiếp viện tới miền Đông trong những ngày qua nhằm chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu cao trào của cuộc cuộc xung đột.

Nga đổi chiến thuật, Ukraine muốn vũ khí hạng nặng: Trận chiến lớn sắp diễn ra ở Donbass?

Nga đổi chiến thuật, Ukraine muốn vũ khí hạng nặng: Trận chiến lớn sắp diễn ra ở Donbass?

VOV.VN - Ukraine và Nga đang cấp tập điều quân tiếp viện tới miền Đông trong những ngày qua nhằm chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu cao trào của cuộc cuộc xung đột.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tuyên bố phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine và Đức vạch lộ trình chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tuyên bố phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine và Đức vạch lộ trình chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Ngoại trưởng Ukraine: "Đức, Pháp mắc sai lầm chiến lược vì phản đối Kiev gia nhập NATO"
Ngoại trưởng Ukraine: "Đức, Pháp mắc sai lầm chiến lược vì phản đối Kiev gia nhập NATO"

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 10/4 cho rằng việc Đức và Pháp không đồng ý để Ukraine gia nhập NATO vào năm 2008 là “một sai lầm chiến lược”.

Ngoại trưởng Ukraine: "Đức, Pháp mắc sai lầm chiến lược vì phản đối Kiev gia nhập NATO"

Ngoại trưởng Ukraine: "Đức, Pháp mắc sai lầm chiến lược vì phản đối Kiev gia nhập NATO"

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 10/4 cho rằng việc Đức và Pháp không đồng ý để Ukraine gia nhập NATO vào năm 2008 là “một sai lầm chiến lược”.