Ngoại trưởng Ukraine: "Đức, Pháp mắc sai lầm chiến lược vì phản đối Kiev gia nhập NATO"

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 10/4 cho rằng việc Đức và Pháp không đồng ý để Ukraine gia nhập NATO vào năm 2008 là “một sai lầm chiến lược”.

Phát biểu trên chương trình “Gặp gỡ báo chí” của NBC, ông Dmytro Kuleba cho rằng: “Nếu chúng tôi là một thành viên của NATO, cuộc chiến này đã không xảy ra”.

Ông Kuleba nói thêm: “Đức và Pháp đã mắc sai lầm chiến lược vào năm 2008 khi từ chối nỗ lực của Mỹ và các đồng minh khác nhằm đưa Ukraine gia nhập NATO. Đây là điều mà hiện giờ chúng tôi đang phải trả giá. Không phải Đức hoặc Pháp phải trả giá cho sai lầm này mà đó là Ukraine".

Nga từ lâu đã coi xu hướng mở rộng về phía Đông của NATO là mối đe dọa an ninh và xem việc nước láng giềng Ukraine gia nhập liên minh là lằn ranh đỏ. Hiện Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập NATO. Ngược lại, Kiev cho rằng cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ cáo buộc lên kế hoạch hai khu vực ly khai ở miền Đông bằng vũ lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn an ninh Mỹ: Vũ khí đang được đưa đến Ukraine hàng ngày
Cố vấn an ninh Mỹ: Vũ khí đang được đưa đến Ukraine hàng ngày

VOV.VN - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cho biết, ông và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley đã có cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ với các quan chức quốc phòng hàng đầu của Ukraine để thảo luận về các hệ thống vũ khí mà Kiev đang tìm kiếm.

Cố vấn an ninh Mỹ: Vũ khí đang được đưa đến Ukraine hàng ngày

Cố vấn an ninh Mỹ: Vũ khí đang được đưa đến Ukraine hàng ngày

VOV.VN - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cho biết, ông và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley đã có cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ với các quan chức quốc phòng hàng đầu của Ukraine để thảo luận về các hệ thống vũ khí mà Kiev đang tìm kiếm.

Nga sẽ kiện ra tòa án nếu phương Tây tuyên bố Nga vỡ nợ
Nga sẽ kiện ra tòa án nếu phương Tây tuyên bố Nga vỡ nợ

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 10/4 cho biết, Nga sẵn sàng chứng minh trước tòa án rằng nước này đã làm mọi thứ có thể để thực hiện nghĩa vụ đối với các nhà đầu tư nước ngoài nếu phương Tây cố gắng tuyên bố Nga vỡ nợ.

Nga sẽ kiện ra tòa án nếu phương Tây tuyên bố Nga vỡ nợ

Nga sẽ kiện ra tòa án nếu phương Tây tuyên bố Nga vỡ nợ

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 10/4 cho biết, Nga sẵn sàng chứng minh trước tòa án rằng nước này đã làm mọi thứ có thể để thực hiện nghĩa vụ đối với các nhà đầu tư nước ngoài nếu phương Tây cố gắng tuyên bố Nga vỡ nợ.

Lãnh đạo EU đầu tiên gặp Tổng thống Putin giữa xung đột Nga-Ukraine
Lãnh đạo EU đầu tiên gặp Tổng thống Putin giữa xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Áo Karl Nehammer dự kiến có chuyến thăm Nga trong ngày hôm nay (11/4), các quan chức của Nga và Áo vừa xác nhận.

Lãnh đạo EU đầu tiên gặp Tổng thống Putin giữa xung đột Nga-Ukraine

Lãnh đạo EU đầu tiên gặp Tổng thống Putin giữa xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Áo Karl Nehammer dự kiến có chuyến thăm Nga trong ngày hôm nay (11/4), các quan chức của Nga và Áo vừa xác nhận.

Sau than đá, dầu mỏ Nga sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của châu Âu?
Sau than đá, dầu mỏ Nga sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của châu Âu?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí loại bỏ dần việc nhập khẩu than đá của Nga như một phần của gói trừng phạt mới đối với Moscow, liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Hiện, một lệnh cấm vận dầu mỏ vẫn đang được EU xem xét.

Sau than đá, dầu mỏ Nga sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của châu Âu?

Sau than đá, dầu mỏ Nga sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của châu Âu?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí loại bỏ dần việc nhập khẩu than đá của Nga như một phần của gói trừng phạt mới đối với Moscow, liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Hiện, một lệnh cấm vận dầu mỏ vẫn đang được EU xem xét.