Ông Stoltenberg: Cuộc họp Hội đồng Nga - NATO là kịp thời

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, đây là cơ hội kịp thời để đối thoại vào thời điểm quan trọng đối với an ninh châu Âu.

Ngày 12/1, cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO (RNC), cuộc họp đầu tiên sau 2 năm rưỡi và dành riêng cho các sáng kiến ​​an ninh của Nga, đã bắt đầu tại Brussels, Bỉ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi cuộc họp này là “kịp thời vào thời điểm quan trọng đối với an ninh châu Âu".

Tham gia cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO tại Brussels có đại diện phái đoàn liên bộ của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Alexander Grushko làm trưởng đoàn.

Về phía NATO là các quan chức ngoại giao cấp cao của 30 quốc gia đồng minh; Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chủ trì cuộc hội đàm. Theo ông, đây là cơ hội kịp thời để đối thoại vào thời điểm quan trọng đối với an ninh châu Âu. Khi căng thẳng lên cao, việc ngồi vào bàn và thảo luận về những mối quan tâm của NATO càng trở nên quan trọng.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Julianne Smith đã tuyên bố, liên minh sẵn sàng lắng nghe những quan ngại của Nga, sẵn sàng bắt đầu một cuộc đối thoại cởi mở và có ý nghĩa, nhưng không sẵn sàng thỏa hiệp, đặc biệt là về việc mở rộng liên minh.

Về phía Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Alexander Grushko cho biết trước chuyến đi rằng, không có chương trình nghị sự nào cho cuộc họp ngày 12/1, đây sẽ là một cuộc họp không chính thức và Nga sẽ tham dự với những kỳ vọng thực tế và hy vọng về một cuộc đối thoại nghiêm túc về các vấn đề an ninh quan trọng của châu Âu. Trong cuộc họp, Moscow sẽ tìm kiếm một phản ứng cụ thể đối với dự thảo thỏa thuận của Nga về các bảo đảm.

Các yêu cầu an ninh của Nga được gửi tới Mỹ và các quốc gia châu Âu; Ở dạng đơn giản nhất, quan điểm Nga rút gọn ở ba điểm - rút vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu, ngừng triển khai các lực lượng quân sự thông thường của NATO gần biên giới Nga và tạo ra cơ sở hạ tầng quân sự ở đó, và NATO chính thức hủy bỏ kế hoạch kết nạp Ucraina và Gruzia vào liên minh.

Theo Moscow, điều này sẽ giúp khắc phục tình trạng mất cân bằng an ninh nghiêm trọng ở châu Âu nảy sinh sau khi Liên Xô và Tổ chức Hiệp ước Warsaw sụp đổ; xoa dịu đáng kể căng thẳng quân sự và chính trị và quay trở lại nguyên tắc cơ bản đã được tất cả các quốc gia thành viên Tổ chức An ninh và hợp tác Châu âu(OSCE) ký kết tại hội nghị thượng đỉnh Istanbul năm 1999, rằng an ninh của một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia không thể được đảm bảo bằng tổn hại an ninh của các quốc gia khác.

Sau cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO, các cuộc tham vấn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu sẽ diễn ra tại Vienna, Áo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn Ukraine gia nhập NATO?
Vì sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn Ukraine gia nhập NATO?

VOV.VN - Vị trí quan trọng của Ukraine trên nhiều mặt khiến Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn nước này gia nhập NATO, thậm chí Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã tuyên bố: “Việc đảm bảo Ukraine không bao giờ trở thành thành viên NATO là một yêu cầu hoàn toàn bắt buộc”.

Vì sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn Ukraine gia nhập NATO?

Vì sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn Ukraine gia nhập NATO?

VOV.VN - Vị trí quan trọng của Ukraine trên nhiều mặt khiến Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn nước này gia nhập NATO, thậm chí Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã tuyên bố: “Việc đảm bảo Ukraine không bao giờ trở thành thành viên NATO là một yêu cầu hoàn toàn bắt buộc”.

Trước thềm Hội đồng Nga – NATO: Nga yêu cầu Mỹ từ bỏ luận điệu gây hấn
Trước thềm Hội đồng Nga – NATO: Nga yêu cầu Mỹ từ bỏ luận điệu gây hấn

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã kêu gọi Washington từ bỏ luận điệu hiếu chiến về sự bành trướng ra nước ngoài và di chuyển lực lượng quân sự khỏi biên giới Nga.

Trước thềm Hội đồng Nga – NATO: Nga yêu cầu Mỹ từ bỏ luận điệu gây hấn

Trước thềm Hội đồng Nga – NATO: Nga yêu cầu Mỹ từ bỏ luận điệu gây hấn

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã kêu gọi Washington từ bỏ luận điệu hiếu chiến về sự bành trướng ra nước ngoài và di chuyển lực lượng quân sự khỏi biên giới Nga.

Đối thoại Nga-NATO: Điểm khởi đầu hay bế tắc?
Đối thoại Nga-NATO: Điểm khởi đầu hay bế tắc?

VOV.VN - Không quá nhiều kỳ vọng là nhận định chung của các bên khi cuộc họp Hội đồng Nga-NATO diễn ra hôm nay tại Brussels, Bỉ, lần đầu tiên sau 18 tháng. Nhận định ban đầu cho thấy chưa có thỏa hiệp về tương lai của Ukraine - vấn đề an ninh then chốt của Nga trong các cuộc đàm phán lần này.

Đối thoại Nga-NATO: Điểm khởi đầu hay bế tắc?

Đối thoại Nga-NATO: Điểm khởi đầu hay bế tắc?

VOV.VN - Không quá nhiều kỳ vọng là nhận định chung của các bên khi cuộc họp Hội đồng Nga-NATO diễn ra hôm nay tại Brussels, Bỉ, lần đầu tiên sau 18 tháng. Nhận định ban đầu cho thấy chưa có thỏa hiệp về tương lai của Ukraine - vấn đề an ninh then chốt của Nga trong các cuộc đàm phán lần này.