Ông Trump dọa ném bom Oman, bác khả năng gia hạn thỏa thuận tạm thời với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ném bom Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz, đồng thời bác khả năng gia hạn thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Phát biểu với Fox News ngày 17/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu Oman có những hành động cản trở về một thoả thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ sẽ ném bom nước này.  

Khi được hỏi thêm tại Phòng Bầu dục sau đó cùng ngày, ông Trump đánh giá, Mỹ sẽ xử lý việc với Oman rất dễ dàng. Những phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Oman và Iran đang đàm phán về một thỏa thuận nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz.

Về thoả thuận giữa Mỹ và Iran, ông Trump cho biết Iran “sẽ không đạt được thỏa thuận” mà ông cho là cần thiết. Ông nhấn mạnh Mỹ tham gia đàm phán vì một mục tiêu duy nhất: “Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”. Khi được hỏi liệu Mỹ có đang tìm cách gia hạn thỏa thuận tạm thời với Iran hay không, ông Trump ngay lập tức đã bác bỏ.

Thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6 từng tuyên bố “chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận”. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ khi ông Trump tuyên bố nó “đã kết thúc” vào ngày 7/7, còn Bộ Ngoại giao Iran thông báo “đình chỉ” thỏa thuận một tuần sau đó.

Theo bản ghi nhớ, Iran và Mỹ cam kết đàm phán một thỏa thuận cuối cùng trong tối đa 60 ngày, có thể gia hạn nếu hai bên cùng đồng ý. Nội dung đàm phán bao gồm cả các vấn đề rộng hơn như số phận chương trình hạt nhân của Iran.

Tuần trước, ông Trump từng nêu ý tưởng tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Khi được hỏi lại, ông nói Mỹ có “toàn quyền kiểm soát” eo biển và lệnh phong tỏa do Washington áp đặt “rất hiệu quả”. Ông cho rằng Mỹ đang loại khỏi thị trường hàng triệu thùng dầu mỗi tuần.

Phát biểu của ông Trump cũng gây phản ứng tại Quốc hội. Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine cho biết khi Thượng viện trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tháng 8, ông sẽ đưa ra nghị quyết nhằm ngăn chặn hành động quân sự chống Oman. Ông Kaine nói cần kiểm soát quyền lực chiến tranh của tổng thống để tránh gây thêm thiệt hại cho Mỹ và thế giới.

Iran cảnh báo tấn công ở eo biển Hormuz nếu đàm phán với Mỹ thất bại

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này đã quyết định chuyển chính sách từ phòng thủ sang tấn công toàn diện, do những bế tắc trong nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Mỹ.

Theo quan chức cấp cao Iran, nước này đã chuẩn bị cho việc leo thang căng thẳng ở eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn, cũng như có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự “kịp thời và chính xác” để phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ nếu ngoại giao thất bại.

Iran và Mỹ đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong tuần qua. Cũng trong hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran nên đầu hàng, đồng thời tiếp tục khẳng định mục tiêu số một của Mỹ, là Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Một bản ghi nhớ được ký kết vào ngày 17/6 giữa Mỹ và Iran, nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, đã nhanh chóng đổ vỡ do tranh chấp về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Bản ghi nhớ này đặt thời hạn 60 ngày cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột, đã hết hạn vào hôm qua.

Mặc dù các cuộc đàm phán thông qua các nhà trung gian vẫn tiếp diễn, tuy nhiên cho đến nay chưa đạt được nhiều tiến triển.

Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, người đang có chuyến thăm Trung Đông hôm qua cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có lẽ đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được sự hiểu biết chung.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Trump doạ tấn công Oman nếu nước này "cản trở" đàm phán về Hormuz
Ông Trump doạ tấn công Oman nếu nước này "cản trở" đàm phán về Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ phát động các cuộc tấn công chống lại Oman nếu nước này "cản trở" các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về eo biển Hormuz.

Ông Trump doạ tấn công Oman nếu nước này "cản trở" đàm phán về Hormuz

Ông Trump doạ tấn công Oman nếu nước này "cản trở" đàm phán về Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ phát động các cuộc tấn công chống lại Oman nếu nước này "cản trở" các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về eo biển Hormuz.

Tàu chiến Mỹ kiệt sức trước tham vọng "Hạm đội vàng" của ông Trump
Tàu chiến Mỹ kiệt sức trước tham vọng "Hạm đội vàng" của ông Trump

VOV.VN - Hải quân Mỹ đang chịu sức ép ngày càng lớn khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy chương trình mở rộng "Hạm đội vàng" đầy tham vọng và tốn kém.

Tàu chiến Mỹ kiệt sức trước tham vọng "Hạm đội vàng" của ông Trump

Tàu chiến Mỹ kiệt sức trước tham vọng "Hạm đội vàng" của ông Trump

VOV.VN - Hải quân Mỹ đang chịu sức ép ngày càng lớn khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy chương trình mở rộng "Hạm đội vàng" đầy tham vọng và tốn kém.

Nóng thế giới hôm nay 16/8: Ông Trump tuyên bố “sốc” về Hormuz
Nóng thế giới hôm nay 16/8: Ông Trump tuyên bố “sốc” về Hormuz

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Ông Trump nói có thể tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ của Mỹ”; Ukraine tập kích cảng dầu Ust-Luga của Nga; Động đất 7,7 độ kèm theo sóng thần ở Indonesia…

Nóng thế giới hôm nay 16/8: Ông Trump tuyên bố “sốc” về Hormuz

Nóng thế giới hôm nay 16/8: Ông Trump tuyên bố “sốc” về Hormuz

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Ông Trump nói có thể tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ của Mỹ”; Ukraine tập kích cảng dầu Ust-Luga của Nga; Động đất 7,7 độ kèm theo sóng thần ở Indonesia…