Ông Trump tuyên bố kết quả không quan trọng giữa lúc đàm phán với Iran kéo dài
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 tuyên bố Washington sẽ "thắng bất kể điều gì xảy ra" và kết quả là không quan trọng trong lúc các cuộc cuộc gặp giữa hai phái đoàn tại Islamabad đang kéo dài kỷ lục tới tiếng thứ 8.
Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã "đánh bại Iran về mặt quân sự", đồng thời nhấn mạnh việc Tehran có đạt được thỏa thuận hay không "không quan trọng" đối với kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán "rất sâu rộng", cho thấy cánh cửa ngoại giao vẫn chưa khép lại.
Vòng đàm phán mới giữa hai bên diễn ra với sự trung gian của Pakistan, được xem là một trong những nỗ lực hiếm hoi nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến đã kéo dài sáu tuần qua. Truyền thông Iran nhận định đây có thể là "cơ hội cuối cùng" để các bên đạt được một khuôn khổ chung, trong bối cảnh những bất đồng cốt lõi vẫn chưa được giải quyết.
Theo các nguồn tin ngoại giao, dù hai bên đã hình thành một số nguyên tắc cơ bản cho tiến trình đàm phán, nhưng khuôn khổ này chưa toàn diện và chưa bao trùm hết các vấn đề then chốt. Khoảng cách lớn vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.
Ông Trump cho biết Mỹ đang tiến hành "quét sạch" khu vực này, sau khi cáo buộc Iran rải thủy lôi nhằm cản trở lưu thông hàng hải. Tuy nhiên, phía Iran chưa xác nhận các cáo buộc này. Những khác biệt trong đánh giá tình hình thực địa tiếp tục là rào cản lớn đối với tiến trình đàm phán.
Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến dỡ bỏ trừng phạt, bồi thường chiến tranh và vai trò của các lực lượng đồng minh trong khu vực cũng khiến các cuộc thương lượng trở nên phức tạp. Iran được cho là yêu cầu những đảm bảo cụ thể về kinh tế và an ninh, trong khi Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn về mục tiêu quân sự và kiểm soát khu vực.
Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad hiện đã bước sang giờ thứ tám, trở thành một trong những vòng đối thoại dài nhất từ trước tới nay giữa hai bên. Giới chức Pakistan, nước đóng vai trò trung gian, cho biết vẫn đang nỗ lực thúc đẩy sự linh hoạt từ cả Washington và Tehran, trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu tiến triển ban đầu.
Chương trình nghị sự của vòng đàm phán lần này bao trùm nhiều lĩnh vực then chốt, bao gồm an ninh, ngoại giao, kinh tế và cả vấn đề nhân đạo như trao trả tù nhân. Pakistan được cho là đang tập trung xây dựng lòng tin giữa hai bên trên tất cả các trụ cột này, nhằm tạo nền tảng cho một thỏa thuận rộng hơn.
Dù vậy, các bất đồng cốt lõi vẫn chưa được tháo gỡ. Nguồn tin từ phía Iran cho rằng Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn và thiếu linh hoạt, đặc biệt liên quan tới eo biển Hormuz. Tehran cho biết sẵn sàng nhượng bộ ở một số điểm, nhưng cho rằng các yêu cầu từ phía Mỹ là "quá cực đoan".
Ở chiều ngược lại, các nguồn tin từ Pakistan tỏ ra thận trọng nhưng lạc quan rằng vòng đàm phán thứ ba này có thể mang lại kết quả cụ thể. Các kịch bản đang được tính tới bao gồm gia hạn lệnh ngừng bắn, đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, hoặc đạt được tiến triển thực chất hơn liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.
Hiện dư luận đang chờ đợi cuộc họp báo dự kiến diễn ra tại khách sạn Serena, tại thủ đô Islamabad của Pakistan nơi các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục, để có thêm thông tin chính thức về kết quả vòng đối thoại này.