Israel tiếp tục tấn công Iran, Tehran bác tin tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Lãnh đạo Chính phủ Israel, tối qua (11/4), khẳng định cuộc chiến mà nước này và Mỹ phát động chống Iran vẫn chưa kết thúc và Israel sẽ tiếp tục tấn công Iran. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa bắt đầu đàm phán về việc kết thúc chiến tranh, tiến trình được dự báo đối mặt nhiều thách thức.
Tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống Iran, được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra tối qua, đúng thời điểm Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán tại Pakistan. Ông Netanyahu nhấn mạnh chiến dịch tập kích chống Iran vẫn chưa kết thúc, dù Israel đã đạt được những thành quả lịch sử. Vì vậy, các cuộc tấn công vào Iran sẽ tiếp tục được tiến hành.
Cũng trong tuyên bố, Thủ tướng Israel một lần nữa bảo vệ quyết định phát động cuộc chiến Iran bằng lập luận rằng Tehran đã tiến rất gần đến khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông Netanyahu, nếu Israel không mở chiến dịch không kích vào Iran tháng 6/2025, Tehran có thể đã sở hữu được vũ khí hạt nhân.
Về phía Iran, giới chức nước này tối qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng 2 tàu chiến Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư trong ngày 11/4. Hãng tin Al Mayadeen dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao Iran khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật. Trên thực tế, đã có một tàu cỡ nhỏ tìm cách tiếp cận eo Hormuz nhưng đã bị các lực lượng Iran cảnh báo và xua đuổi, buộc phương tiện này phải quay đầu và từ bỏ ý định vượt qua eo Hormuz.
Trước đó, tờ Phố Wall dẫn lời 3 quan chức Mỹ nói rằng 2 tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ, đã đi qua eo Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư mà không gặp bất kỳ cảnh báo nào. Theo nguồn tin, đây là lần đầu tiên chiến hạm Mỹ vượt qua eo Hormuz và tiến vào vùng Vịnh kể từ đầu xung đột ngày 28/2.
Cũng liên quan đến vấn đề khí tài tại vùng Vịnh, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia hôm qua thông báo một lực lượng quân sự của Pakistan, trong đó có các máy bay chiến đấu, đã được triển khai đến căn cứ Vua Abdulaziz ở khu vực Dhahran, Saudi Arabia. Việc triển khai là một phần của Hiệp ước phòng thủ chung ký giữa Saudi Arabia và Pakistan hồi năm ngoái. Mục tiêu là tăng cường sự phối hợp quân sự chung và nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến giữa các lực lượng vũ trang hai nước.
Trong cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động chống Iran từ ngày 28/2, Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ, trong đó có Saudi Arabia. Theo một số báo cáo, hầu hết số vũ khí Iran sử dụng trong cuộc chiến là nhằm vào Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh.