Ông Vyacheslav Volodin tái đắc cử Chủ tịch Duma quốc gia Nga khóa mới

VOV.VN - Trong phiên họp toàn thể đầu tiên ngày 12/10, các đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa 8 đã bầu ông Vyacheslav Volodin làm Chủ tịch Duma Quốc gia khóa mới với 360/450 phiếu ủng hộ.

Trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Duma quốc gia khóa VIII, ông Vyacheslav Volodin đã được bầu lại giữ chức Chủ tịch Duma quốc gia khóa mới với 360/450 phiếu bầu. Trước đó, ông là Chủ tịch Duma quốc gia khóa VII. Đối thủ của ông Volodin, đại biểu Dmitry Novikov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) nhận được 61 phiếu bầu. Các nghị sĩ Duma Quốc gia khóa VIII cũng đã bỏ phiếu bầu 2 Phó Chủ tịch thứ nhất và 9 Phó Chủ tịch Duma Quốc gia, trong đó có 6 đại diện của Đảng Nước Nga Thống nhất.

Trước đó, cuối tháng 9, tại cuộc họp với lãnh đạo các đảng lọt vào Duma Quốc gia khóa mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ ông Volodin ứng cử làm Chủ tịch, lưu ý rằng ông "hoàn toàn xứng đáng đứng đầu Duma Quốc gia khóa VIII”.

Còn hôm qua (12/10), phát biểu tại cuộc gặp với các đại biểu Duma quốc gia khóa mới ở Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin bày tỏ vui mừng rằng, thành phần của Quốc hội đã được đổi mới đáng kể: trong số 450 đại biểu, 218 - gần một nửa - sẽ làm việc trong Duma Quốc gia lần đầu tiên.

Theo lời ông, họ đều là những người năng động, vô tư, đã thể hiện mình trong chính trị, công vụ, trong nghề nghiệp của mình. Một phương hướng cho sự đổi mới như vậy đã được Đảng Nước Nga Thống nhất đặt ra. Trong phái đảng Nước Nga Thống nhất, vẫn chiếm đa số theo hiến pháp(324/450 đại biểu), thì có tới 48,5%, tức là gần một nửa -là những đại biểu mới. Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Nước Nga công bằng -Vì sự thật và Đảng Dân chủ Tự do Nga cũng đã nhận được thứ hạng cao, Đảng Những người mới lần đầu tiên được bầu vào Duma Quốc gia, cũng thành lập phe riêng của mình. Tất cả những điều này chứng tỏ rằng, hệ thống chính trị của Nga đang phát triển, đáp ứng những yêu cầu thay đổi của xã hội và giúp những công dân năng động, có mục đích trở thành chính trị gia ở cấp liên bang.

Thay mặt cho toàn thể các đại biểu, Chủ tịch Duma quốc gia khóa VIII Vyacheslav Volodin bày tỏ cảm ơn Tổng thống V.Putin đã ủng hộ Quốc hội, các bước ông đang thực hiện để phát triển nền dân chủ ở Nga. Ông Volodin nói về Hiến pháp sửa đổi theo sáng kiến của nhà lãnh đạo Nga và đã được bỏ phiếu thông qua vào năm 2020, theo đó Duma quốc gia có thể tham gia vào việc thành lập Chính phủ Liên bang Nga. Ông tin tưởng rằng, Duma khóa mới có tới 5 đảng phái chính trị là cơ hội cho công dân của đất nước. Giờ đây, bất kể cử tri thuộc đảng phái nào, những người đã bỏ phiếu cho 5 đảng phái chính trị này sẽ có cơ hội tác động đến việc ra quyết định trong Duma Quốc gia, có đầy đủ cơ hội để tham gia thảo luận về các quyết định này. Điều này có thể thực hiện được và đặc biệt quan trọng vào thời điểm hiện tại, khi Nga đang phải đối mặt với những thách thức và vấn đề ở quy mô toàn cầu.

Chủ tịch Volodin cũng lưu ý rằng, Duma khóa VIII đã thành lập 32 ủy ban, (nhiều hơn 6 ủy ban so với khóa trước). Các ủy ban sẽ giống như các bộ chủ quản, cho phép Hạ viện giải quyết các vấn đề với các bộ chuyên ngành một cách hiệu quả hơn, hòa mình vào chương trình nghị sự và tất nhiên, thông qua các luật tốt hơn. Các đại biểu-đại điện cho lợi ích của công dân sẽ giải quyết các vấn đề và vướng mắc thông qua luật pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Thu nhập thấp là kẻ thù chính của xã hội Nga
Tổng thống Putin: Thu nhập thấp là kẻ thù chính của xã hội Nga

VOV.VN - Hôm nay (12/10), phát biểu tại điện Kremlin với các đại biểu Duma quốc gia Nga khóa 8, Tổng thống Putin chỉ ra rằng, thu nhập thấp của hàng triệu công dân là kẻ thù chính của xã hội Nga.

Tổng thống Putin: Thu nhập thấp là kẻ thù chính của xã hội Nga

Tổng thống Putin: Thu nhập thấp là kẻ thù chính của xã hội Nga

VOV.VN - Hôm nay (12/10), phát biểu tại điện Kremlin với các đại biểu Duma quốc gia Nga khóa 8, Tổng thống Putin chỉ ra rằng, thu nhập thấp của hàng triệu công dân là kẻ thù chính của xã hội Nga.

Nga phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Kuril
Nga phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Kuril

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dzhabarov cho rằng, tuyên bố của tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về chủ quyền của Tokyo ở các đảo phía nam của quần đảo Kuril (phía Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) có thể làm phức tạp các cuộc đàm phán với Nga.

Nga phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Kuril

Nga phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Kuril

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dzhabarov cho rằng, tuyên bố của tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về chủ quyền của Tokyo ở các đảo phía nam của quần đảo Kuril (phía Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) có thể làm phức tạp các cuộc đàm phán với Nga.

Nga ủng hộ đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ đa dạng sinh học
Nga ủng hộ đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ đa dạng sinh học

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, Moscow hoàn toàn ủng hộ "ý tưởng hình thành sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn về tất cả các vấn đề cấp bách về bảo vệ động thực vật, bảo vệ bầu khí quyển và tài nguyên nước".

Nga ủng hộ đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ đa dạng sinh học

Nga ủng hộ đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ đa dạng sinh học

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, Moscow hoàn toàn ủng hộ "ý tưởng hình thành sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn về tất cả các vấn đề cấp bách về bảo vệ động thực vật, bảo vệ bầu khí quyển và tài nguyên nước".