Ông Yanukovych kêu gọi quân Ukraine và tự vệ rút lui

VOV.VN - Tổng thống Ukraine bị phế truất Yanukovych cho rằng những người anh em đang đánh nhau và giúp những kẻ khác hưởng lợi.

Hôm qua (21/4), trong bức thư gửi đến hãng tin ITAR-TASS từ thành phố Rostov trên sông Đông của Nga, Tổng thống bị phế truất của Ukraine, Victor Yanukovych, gửi tới chính quyền Kiev đề xuất về những bước đi nhằm ổn định lại đất nước trước tình hình ngày càng nghiêm trọng ở miền Đông.

Tổng thống bị phế truất của Ukraine, Yanukovych (ảnh: vestnikkavkaza.net)

Trong bức thư của mình, ông Yanukovych đề nghị rút hết ngay lập tức các lực lượng vũ trang Ukraine về vị trí đóng quân, rút khỏi miền đông những đội tự vệ quốc gia đã được phái đến và ngay lập tức tiến hành cuộc đối thoại hòa bình với các lãnh đạo được người dân ở các vùng phía Đông bầu lên với mục tiêu bảo đảm hệ thống an sinh ở đó.

Cũng theo đề xuất của ông Yanukovych, sau khi chấp nhận và thực hiện các bước này, cần ấn định và tiến hành những cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề liên bang hóa đất nước và quyền của các tỉnh. Rồi sẽ ấn định và tiến hành trưng cầu ý dân về hình thái chính quyền Nghị viện hay Tổng thống ở Ukraine. Tiếp đó, theo ông, sẽ tiến hành cải cách Hiến pháp. Và ông khẳng định, chỉ sau đó rồi mới tiến hành bầu Quốc hội và Tổng thống.

Ông Yanukovych cũng đề xuất việc thành lập một hệ thống giám sát quốc tế đối với các cuộc trưng cầu ý dân và bầu cử; bảo đảm một cách rộng rãi nhất cho các quan sát viên hoạt động theo dõi bầu cử.

Bức thư của ông Yanukovych có đoạn viết: “Năm nhiệm vụ này cần được thực hiện. Và đây là con đường duy nhất để bảo vệ sự toàn vẹn Ukraine. Nếu không, đất nước chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ, thay vì hòa bình. Trước hết sẽ là nội chiến. Hãy nhớ điều đó! Các vị đang đẩy những người anh em đánh nhau, còn những kẻ khác sẽ tận dụng thảm họa này”.

Ông Yanukovych cũng gửi lời tới các quân nhân, các nhân viên đặc nhiệm lời cảnh báo rằng, họ đang bị lợi dụng và hãy ngừng thực hiện những mệnh lệnh phạm tội. Và ông kêu gọi mọi công dân Ukraine hãy bảo vệ những gì đang có, đó là sự chịu đựng, bình tĩnh, tôn trọng lẫn nhau dù sống ở vùng, miền nào. Ông bày tỏ tin tưởng: “Chúng ta hãy làm và chúng ta có thể sẽ bảo vệ được Ukraine thân yêu của chúng ta”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thiệt hại gì sau khủng hoảng Ukraine?
Nga thiệt hại gì sau khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Kudrin dự báo, cuộc khủng hoảng ở Ukraine có thể khiến 160 tỷ USD tiền vốn chạy khỏi Nga. 

Nga thiệt hại gì sau khủng hoảng Ukraine?

Nga thiệt hại gì sau khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Kudrin dự báo, cuộc khủng hoảng ở Ukraine có thể khiến 160 tỷ USD tiền vốn chạy khỏi Nga. 

Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga
Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Ông này coi việc Nga sáp nhập Crimea là một “bi kịch” và ông hy vọng vùng này sẽ sớm về với Ukraine.

Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga

Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Ông này coi việc Nga sáp nhập Crimea là một “bi kịch” và ông hy vọng vùng này sẽ sớm về với Ukraine.

Phó Tổng thống Mỹ đến Ukraine “hạ nhiệt” căng thẳng
Phó Tổng thống Mỹ đến Ukraine “hạ nhiệt” căng thẳng

VOV.VN - Chuyến thăm Ukraine của ông Biden diễn ra giữa lúc căng thẳng ở miền Đông Ukraine có dấu hiệu gia tăng.

Phó Tổng thống Mỹ đến Ukraine “hạ nhiệt” căng thẳng

Phó Tổng thống Mỹ đến Ukraine “hạ nhiệt” căng thẳng

VOV.VN - Chuyến thăm Ukraine của ông Biden diễn ra giữa lúc căng thẳng ở miền Đông Ukraine có dấu hiệu gia tăng.

Yanukovych muốn mọi vùng Ukraine đều tổ chức trưng cầu dân ý
Yanukovych muốn mọi vùng Ukraine đều tổ chức trưng cầu dân ý

VOV.VN - Dường như ông muốn tất cả các nơi thân Nga ở Ukraine đều ly khai.

Yanukovych muốn mọi vùng Ukraine đều tổ chức trưng cầu dân ý

Yanukovych muốn mọi vùng Ukraine đều tổ chức trưng cầu dân ý

VOV.VN - Dường như ông muốn tất cả các nơi thân Nga ở Ukraine đều ly khai.

Ngoại trưởng Nga:  Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva
Ngoại trưởng Nga: Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi Ngoại trưởng Nga lên tiếng chỉ trích Kiev.

Ngoại trưởng Nga:  Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva

Ngoại trưởng Nga: Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi Ngoại trưởng Nga lên tiếng chỉ trích Kiev.

Ukraine cáo buộc ông Yanukovych ra lệnh bắn người biểu tình
Ukraine cáo buộc ông Yanukovych ra lệnh bắn người biểu tình

VOV.VN - Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine không viện dẫn được bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến cáo buộc của mình.

Ukraine cáo buộc ông Yanukovych ra lệnh bắn người biểu tình

Ukraine cáo buộc ông Yanukovych ra lệnh bắn người biểu tình

VOV.VN - Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine không viện dẫn được bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến cáo buộc của mình.