Ông Zelensky muốn Ukraine được đảm bảo an ninh như Israel

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã liệt kê các đảm bảo an ninh mà Ukraine muốn có từ các đồng minh, bao gồm một gói tên lửa mạnh mẽ, một quân đội hùng mạnh, và các thỏa thuận quốc phòng tương tự như những gì Israel được hưởng từ các đối tác.

Trong cuộc phỏng vấn của NBC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được hỏi về những đảm bảo an ninh cụ thể mà Ukraine muốn có từ Mỹ.

“Một gói tên lửa mạnh mẽ để đề phòng. Chúng tôi sẽ không sử dụng nó nếu không bị tấn công trước. Nếu Nga làm vậy, chúng tôi sẽ sử dụng tên lửa. Nhưng nó phải được triển khai trên lãnh thổ của chúng tôi, chứ không phải như trước khi cuộc xung đột hiện nay bùng phát, Nhà Trắng chỉ áp dụng các biện pháp trừng phạt sau khi xung đột xảy ra”, ông Zelensky trả lời.

Một phương thức đảm bảo an ninh khác mà ông Zelensky nói đến là quân đội Ukraine có quy mô tương đương với Nga, đặc biệt là nếu Ukraine không phải là thành viên NATO.

“Về mặt tâm lý, điều này rất quan trọng bởi vì nó gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ. Nga sẽ không phát động một cuộc tấn công nếu họ hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với một lực lượng quân đội có quy mô tương đương”, ông Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng nước này cần các khoản đầu tư từ phương Tây.

“Tôi nghĩ rằng Nga sẽ không tấn công vào các nhà máy trên lãnh thổ của chúng tôi mà Mỹ là đối tác ở đó”, ông nói.

Ngoài ra, tư cách thành viên EU của Ukraine cũng là một trong những đảm bảo an ninh.

“Liên minh châu Âu là một thị trường đặc biệt đối với chúng tôi... EU cũng rất quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi phải có các điều kiện tài chính giống như EU. Chúng tôi muốn trở thành thành viên EU. Đây là một phần trong các đảm bảo an ninh.

Chúng tôi cũng muốn được bảo vệ giống như Israel khi bị Iran tấn công. Israel không phải là thành viên NATO nhưng vẫn được Mỹ, Pháp, Vương quốc Anh và một số quốc gia khác bảo vệ. Điều này có nghĩa là Israel có các đảm bảo an ninh từ Mỹ, Pháp, Vương quốc Anh và các đồng minh khác. Tôi nghĩ chúng tôi cũng cần được bảo vệ như vậy”, ông Zelensky nói thêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ vẫn mở cửa cho Ukraine và châu Âu trong đàm phán với Nga
Mỹ vẫn mở cửa cho Ukraine và châu Âu trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16/2 khẳng định rằng Kiev và châu Âu sẽ đóng vai trò trong bất kỳ "cuộc đàm phán thực sự" nào nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông ngụ ý rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga trong tuần này là cơ hội để đánh giá mức độ nghiêm túc của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mỹ vẫn mở cửa cho Ukraine và châu Âu trong đàm phán với Nga

Mỹ vẫn mở cửa cho Ukraine và châu Âu trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16/2 khẳng định rằng Kiev và châu Âu sẽ đóng vai trò trong bất kỳ "cuộc đàm phán thực sự" nào nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông ngụ ý rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga trong tuần này là cơ hội để đánh giá mức độ nghiêm túc của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Saudi Arabia sẽ tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine
Saudi Arabia sẽ tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine

VOV.VN - Theo CNN, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về xung đột ở Ukraine sẽ diễn ra tại Saudi Arabia.

Saudi Arabia sẽ tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine

Saudi Arabia sẽ tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine

VOV.VN - Theo CNN, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về xung đột ở Ukraine sẽ diễn ra tại Saudi Arabia.

Tổng thống Trump tiết lộ thêm về kế hoạch chấm dứt xung đột Nga - Ukraine
Tổng thống Trump tiết lộ thêm về kế hoạch chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về kế hoạch chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong cuộc họp báo hôm 16/2, tuyên bố rằng ông tin các nhà lãnh đạo của hai nước "muốn ngừng giao tranh".

Tổng thống Trump tiết lộ thêm về kế hoạch chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Trump tiết lộ thêm về kế hoạch chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về kế hoạch chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong cuộc họp báo hôm 16/2, tuyên bố rằng ông tin các nhà lãnh đạo của hai nước "muốn ngừng giao tranh".