OSCE: Số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Ukraine tăng cao đỉnh điểm

VOV.VN - Người đứng đầu OSCE tại Ukraine, ông Ertugrul Apakan ngày 28/4 cho biết số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông tăng cao nhất trong nhiều tháng qua.

Phát biểu với báo chí tại thủ đô Vienna, Áo, ông Apakan nêu rõ, xung đột tại miền đông Ukraine đã lên tới mức đáng lo ngại, đồng thời kêu gọi các bên tham chiến thực thi các hành động cụ thể và thiết thực để khôi phục lệnh ngừng bắn. 

Quân nhân Ukraine cầm cờ trắng trong lúc chuyển lính tử vong trong lãnh thổ trung lập gần làng Dibrova thuộc tỉnh Donetsk. (ảnh: Sputnik).

Ông Apakan bày tỏ lo ngại về các vụ tấn công nhằm vào quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, viện dẫn 3 vụ tấn công vừa diễn ra, khẳng định, cần phải trừng phạt những đối tượng gây ra các vụ tấn công này.

Ông Apakan cũng cho biết, ngày càng có nhiều vũ khí bị lấy đi khỏi các kho chứa ở miền đông Ukraine và nhiều kho chứa trong số này đã bị bỏ hoang. Theo quan sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, các loại vũ khí này đang được sử dụng trở lại tại khu vực chiến tuyến.

Dự kiến, ngoại trưởng các nước Pháp, Đức, Ukraine và Nga sẽ nhóm họp vào đầu tháng tới để thúc đẩy các nỗ lực hòa bình được nêu ra trong thỏa thuận Minsk.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, xung đột tại miền đông Ukraine bùng phát từ tháng 4/2014 đến nay đã cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người, khiến hơn 20.000 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít nhất 4 dân thường Ukraine thiệt mạng vì pháo kích tại miền Đông
Ít nhất 4 dân thường Ukraine thiệt mạng vì pháo kích tại miền Đông

VOV.VN -Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 28/4 cho biết, ít nhất 4 dân thường thiệt mạng trong vụ pháo kích trước đó một ngày ở miền Đông Ukraine.

Ít nhất 4 dân thường Ukraine thiệt mạng vì pháo kích tại miền Đông

Ít nhất 4 dân thường Ukraine thiệt mạng vì pháo kích tại miền Đông

VOV.VN -Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 28/4 cho biết, ít nhất 4 dân thường thiệt mạng trong vụ pháo kích trước đó một ngày ở miền Đông Ukraine.

Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11
Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11

VOV.VN - Các vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11

Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11

VOV.VN - Các vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

UNICEF: Hơn 700.000 trẻ em miền Đông Ukraine nguy cơ bị rét cóng
UNICEF: Hơn 700.000 trẻ em miền Đông Ukraine nguy cơ bị rét cóng

VOV.VN - Trong những tháng mùa đông giá buốt sắp tới, khoảng 700.000 trẻ em có nguy cơ bị rét cóng do thiếu nước nóng và không được sưởi ấm.

UNICEF: Hơn 700.000 trẻ em miền Đông Ukraine nguy cơ bị rét cóng

UNICEF: Hơn 700.000 trẻ em miền Đông Ukraine nguy cơ bị rét cóng

VOV.VN - Trong những tháng mùa đông giá buốt sắp tới, khoảng 700.000 trẻ em có nguy cơ bị rét cóng do thiếu nước nóng và không được sưởi ấm.

Xung đột gia tăng với vũ khí hạng nặng tại miền Đông Ukraine
Xung đột gia tăng với vũ khí hạng nặng tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 20/4 thông báo số binh sĩ thương vong nhiều nhất trong một ngày tại vùng chiến sự miền Đông kể từ giữa tháng 2 vừa qua. 

Xung đột gia tăng với vũ khí hạng nặng tại miền Đông Ukraine

Xung đột gia tăng với vũ khí hạng nặng tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 20/4 thông báo số binh sĩ thương vong nhiều nhất trong một ngày tại vùng chiến sự miền Đông kể từ giữa tháng 2 vừa qua. 

OSCE củng cố quá trình thực thi lệnh ngừng bắn Ukraine
OSCE củng cố quá trình thực thi lệnh ngừng bắn Ukraine

VOV.VN - Bộ tứ Normandy đang tiếp tục nỗ lực cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại vùng chiến sự miền Đông Ukraine, khi tiếng đạn pháo vẫn chưa dứt.

OSCE củng cố quá trình thực thi lệnh ngừng bắn Ukraine

OSCE củng cố quá trình thực thi lệnh ngừng bắn Ukraine

VOV.VN - Bộ tứ Normandy đang tiếp tục nỗ lực cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại vùng chiến sự miền Đông Ukraine, khi tiếng đạn pháo vẫn chưa dứt.