Pakistan liên tiếp thử tên lửa, ganh đua với Ấn Độ

VOV.VN - Pakistan hôm 16/11 tiếp tục phóng thử thành công tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Đây là vụ thử thứ 2 trong chưa đầy một tuần qua. Trong một thông báo, quân đội Pakistan cho biết, tên lửa Shaheen, hay còn gọi là Hatf 4 có tầm bắn 900 km.

Từ tháng 9 tới nay, Pakistan liên tiếp phóng thử thành công tên lửa (ảnh: Reuters)
Vụ bắn thử diễn ra 3 ngày sau khi quân đội Pakistan bắn thử thành công một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khác, có thể bắn tới các mục tiêu cách 1.500km. Tên lửa Shaheen 2, hay còn gọi là Hatf 6 được bắn từ một địa điểm bí mật tại Pakistan và mục tiêu là một khu vực trên biển Arab.

Trước đó, hôm 14/11, Quân đội Ấn Độ cũng thử thành công một tên lửa không đối không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có tên Prithvi-2 với tầm bắn 350 km tại bang Odisha, miền Đông nước này.

Ấn Độ và Pakistan là những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại khu vực, song cả hai lại từ chối ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và các thỏa thuận quốc tế liên quan khác hạn chế việc phát triển và thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ấn Độ coi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là mang tính phân biệt đối xử, trong khi Pakistan tuyên bố sẽ không tham gia hiệp ước quốc tế này chừng nào quốc gia láng giềng chưa ký./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc tên lửa Antares của Mỹ nổ tung khi rời bệ phóng
Khoảnh khắc tên lửa Antares của Mỹ nổ tung khi rời bệ phóng

VOV.VN - Tên lửa Antares dự kiến được phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã phát nổ vài gây sau khi rời bệ phóng tại bang Virginia.

Khoảnh khắc tên lửa Antares của Mỹ nổ tung khi rời bệ phóng

Khoảnh khắc tên lửa Antares của Mỹ nổ tung khi rời bệ phóng

VOV.VN - Tên lửa Antares dự kiến được phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã phát nổ vài gây sau khi rời bệ phóng tại bang Virginia.

IS dùng tên lửa của Trung Quốc bắn rơi trực thăng Iraq
IS dùng tên lửa của Trung Quốc bắn rơi trực thăng Iraq

Phiến quân IS được cho là đang sở hữu một số tên lửa phòng không hiện đại, làm gia tăng mối đe dọa đối với các máy bay thuộc liên minh do Mỹ dẫn đầu.

IS dùng tên lửa của Trung Quốc bắn rơi trực thăng Iraq

IS dùng tên lửa của Trung Quốc bắn rơi trực thăng Iraq

Phiến quân IS được cho là đang sở hữu một số tên lửa phòng không hiện đại, làm gia tăng mối đe dọa đối với các máy bay thuộc liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Hệ thống phòng thủ Aegis của Mỹ đánh chặn thành công 3 tên lửa
Hệ thống phòng thủ Aegis của Mỹ đánh chặn thành công 3 tên lửa

Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis đã đánh chặn thành công 1 tên lửa đạn đạo và 2 tên lửa dẫn đường trong một buổi thử nghiệm tại Thái Bình Dương.

Hệ thống phòng thủ Aegis của Mỹ đánh chặn thành công 3 tên lửa

Hệ thống phòng thủ Aegis của Mỹ đánh chặn thành công 3 tên lửa

Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis đã đánh chặn thành công 1 tên lửa đạn đạo và 2 tên lửa dẫn đường trong một buổi thử nghiệm tại Thái Bình Dương.

Pakistan thử thành công tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân
Pakistan thử thành công tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Tên lửa Shaheen 2 với tầm bắn 1.500km được bắn thử nghiệm vào ngày 13/11 từ một địa điểm bí mật ra Biển Arab.

Pakistan thử thành công tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân

Pakistan thử thành công tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Tên lửa Shaheen 2 với tầm bắn 1.500km được bắn thử nghiệm vào ngày 13/11 từ một địa điểm bí mật ra Biển Arab.

Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk
Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk

VOV.VN - Chiến dịch chống khủng bố mà Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động trong lễ kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 chính thức bắt đầu.

Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk

Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk

VOV.VN - Chiến dịch chống khủng bố mà Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động trong lễ kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 chính thức bắt đầu.

Nga phóng thử thành công tên lửa Bulava từ tàu ngầm lớp Borei
Nga phóng thử thành công tên lửa Bulava từ tàu ngầm lớp Borei

VOV.VN - Một quả tên lửa chiến lược Bulava ngày 29/10 đã được phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân lớp Borei Yuri Dolgoruky (K-535).

Nga phóng thử thành công tên lửa Bulava từ tàu ngầm lớp Borei

Nga phóng thử thành công tên lửa Bulava từ tàu ngầm lớp Borei

VOV.VN - Một quả tên lửa chiến lược Bulava ngày 29/10 đã được phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân lớp Borei Yuri Dolgoruky (K-535).

Tàu ngầm Nga bắn thử tên lửa đạn đạo gần nơi NATO diễn tập
Tàu ngầm Nga bắn thử tên lửa đạn đạo gần nơi NATO diễn tập

Cuộc tập trận của Nga đã thành công khi tên lửa từ tàu lặn ở Biển Trắng đánh trúng các mục tiêu ở Viễn Đông.

Tàu ngầm Nga bắn thử tên lửa đạn đạo gần nơi NATO diễn tập

Tàu ngầm Nga bắn thử tên lửa đạn đạo gần nơi NATO diễn tập

Cuộc tập trận của Nga đã thành công khi tên lửa từ tàu lặn ở Biển Trắng đánh trúng các mục tiêu ở Viễn Đông.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nhật Bản
Trung Quốc chỉ trích Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nhật Bản

VOV.VN - Hệ thống rada cảnh báo sớm mà Mỹ triển khai tại Nhật Bản là để cảnh báo các vụ phóng tên lửa từ phía Triều Tiên.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nhật Bản

Trung Quốc chỉ trích Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nhật Bản

VOV.VN - Hệ thống rada cảnh báo sớm mà Mỹ triển khai tại Nhật Bản là để cảnh báo các vụ phóng tên lửa từ phía Triều Tiên.

Ấn Độ thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân
Ấn Độ thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo Prithvi-II do Ấn Độ tự chế tạo có tầm bắn tối đa là 350km, được phóng từ bãi phóng thử hỗn hợp Chandipur ở Balasore.

Ấn Độ thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo Prithvi-II do Ấn Độ tự chế tạo có tầm bắn tối đa là 350km, được phóng từ bãi phóng thử hỗn hợp Chandipur ở Balasore.