Trung Quốc chỉ trích Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nhật Bản

VOV.VN - Hệ thống rada cảnh báo sớm mà Mỹ triển khai tại Nhật Bản là để cảnh báo các vụ phóng tên lửa từ phía Triều Tiên.

Trung Quốc cho rằng Mỹ đang làm ảnh hưởng tới sự ổn định của khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng cách đặt hệ thống rada phòng thủ tên lửa mới tại Nhật Bản.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, ngày 21/10, Mỹ đã bắt đầu triển khai hệ thống rada phòng thủ tên lửa mới tại căn cứ quân sự của nước này ở thành phố Kyotango của Nhật Bản.

Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói:“Chúng tôi tin là một số nước nước nhất định đang thúc đẩy việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nhưng việc tìm kiếm các biện pháp an ninh đơn phương không có lợi cho sự ổn định chiến lược và tin tưởng lẫn nhau trong khu vực. Nó không có lợi cho an ninh và hòa bình khu vực, đặc biệt là với tình hình nhạy cảm và phức tạp hiện nay. Những hành động như thế này chỉ khiến nhiều người lo ngại”.

Hệ thống rada cảnh báo sớm mà Mỹ triển khai tại Nhật Bản là để cảnh báo các vụ phóng tên lửa từ phía Triều Tiên và cũng có thể sử dụng để giám sát các vụ phóng từ Nga và Trung Quốc. Hệ thống rada này sẽ bắt đầu hoạt động cuối năm nay, có khả năng phát hiện các vụ phóng và phân biệt các đầu đạn thật hay giả trong tầm 4.000km. Một hệ thống rada di động khác của Mỹ tương tự như thế này đã hoạt động ở khu vực Aomori, miền Bắc Nhật Bản từ năm 2006./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Trung Quốc có xứng tầm nước lớn?
Mỹ-Trung Quốc có xứng tầm nước lớn?

VOV.VN - Dư luận quốc tế không khỏi hoài nghi về vai trò và trách nhiệm nước lớn của cả Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ-Trung Quốc có xứng tầm nước lớn?

Mỹ-Trung Quốc có xứng tầm nước lớn?

VOV.VN - Dư luận quốc tế không khỏi hoài nghi về vai trò và trách nhiệm nước lớn của cả Mỹ và Trung Quốc.

Cuộc đua của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Nga ở Mỹ La Tinh
Cuộc đua của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Nga ở Mỹ La Tinh

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe vừa kết thúc thăm các nước Trung Nam Mỹ-khu vực mà cả Trung Quốc, Nga và Mỹ cũng đang rất quan tâm.

Cuộc đua của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Nga ở Mỹ La Tinh

Cuộc đua của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Nga ở Mỹ La Tinh

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe vừa kết thúc thăm các nước Trung Nam Mỹ-khu vực mà cả Trung Quốc, Nga và Mỹ cũng đang rất quan tâm.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành
Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành

VOV.VN - Ngoài ra, quyết định tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu của Trung Quốc là một tín hiệu tích cực.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành

VOV.VN - Ngoài ra, quyết định tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu của Trung Quốc là một tín hiệu tích cực.

Mỹ - Trung Quốc tham vấn sau vụ chặn đầu máy bay quân sự
Mỹ - Trung Quốc tham vấn sau vụ chặn đầu máy bay quân sự

VOV.VN -Vụ máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn đầu một máy bay do thám của Mỹ đã khiến quan chức quân đội hai nước phải cùng thảo luận.

Mỹ - Trung Quốc tham vấn sau vụ chặn đầu máy bay quân sự

Mỹ - Trung Quốc tham vấn sau vụ chặn đầu máy bay quân sự

VOV.VN -Vụ máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn đầu một máy bay do thám của Mỹ đã khiến quan chức quân đội hai nước phải cùng thảo luận.

Cố vấn an ninh Mỹ: Trung Quốc và Mỹ nên tránh các vụ việc quân sự
Cố vấn an ninh Mỹ: Trung Quốc và Mỹ nên tránh các vụ việc quân sự

VOV.VN -Tuyên bố của bà Rice đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng sau vụ máy bay Trung Quốc chặn đường máy bay Mỹ cuối tháng 8/2014.

Cố vấn an ninh Mỹ: Trung Quốc và Mỹ nên tránh các vụ việc quân sự

Cố vấn an ninh Mỹ: Trung Quốc và Mỹ nên tránh các vụ việc quân sự

VOV.VN -Tuyên bố của bà Rice đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng sau vụ máy bay Trung Quốc chặn đường máy bay Mỹ cuối tháng 8/2014.