Pakistan nổi lên là trung gian hòa giải tiềm năng cho Mỹ và Iran

VOV.VN - Pakistan đang nổi lên là một bên trung gian hòa giải “tiềm năng” để đăng cai các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran sau gần 4 tuần xung đột.

Thế giới đang rất chờ đợi vào vai trò đặc biệt này của Pakistan trong bối cảnh cuộc xung đột đã và đang tác động mạnh đến tình hình an ninh khu vực, đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm 24/3 tuyên bố, nếu nhận được sự đồng thuận từ Mỹ và Iran, Pakistan sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán “có ý nghĩa và mang tính quyết định” nhằm hướng tới giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc điện đàm giữa ông Sharif và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Cùng thời điểm, Ngoại trưởng hai nước cũng điện đàm, nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ về tình hình khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức chia sẻ lại tuyên bố của Thủ tướng Pakistan trên mạng xã hội Truth Social. Động thái này được cho là tín hiệu hoan nghênh từ Washington. Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng đánh giá cao thiện chí trung gian của Pakistan.

Theo truyền thông quốc tế, Pakistan đã tích cực tham gia các nỗ lực ngoại giao ngay từ khi xung đột bùng phát, trong đó đã truyền tải nhiều thông điệp cho Mỹ và Iran. Thậm chí, một số nguồn tin cho rằng, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể được tổ chức tại Islamabad ngay trong tuần này, với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner.

Chỉ trong tháng này, lãnh đạo Pakistan đã tiến hành hơn 30 cuộc tiếp xúc ngoại giao với các đối tác Trung Đông, trong đó phần nhiều với phía Iran. Hoạt động ngoại giao con thoi dày đặc này được xem là nỗ lực muốn trung gian hòa giải rõ nét.

Theo chuyên gia Kamran Bokhari thuộc Hội đồng Chính sách Trung Đông tại Washington, việc Pakistan đăng cai hòa đàm, nếu thành hiện thực, sẽ đánh dấu bước tiến đáng kể trong vị thế chiến lược của Islamabad, sau nhiều thập kỷ bị xem là khu vực nhiều bất ổn. Một yếu tố quan trọng khác là Pakistan từ lâu đã đóng vai trò đại diện lợi ích ngoại giao của Iran tại Mỹ kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ năm 1979, qua đó duy trì kênh liên lạc gián tiếp giữa hai bên.

Dù triển vọng Mỹ và Iran đàm phán vẫn còn bỏ ngỏ, song việc Pakistan nổi lên như một kênh trung gian tích cực đang được xem là tín hiệu đáng chú ý, mở ra hy vọng hạ nhiệt căng thẳng tại một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Pakistan bất ngờ nổi lên như “đầu mối” liên lạc giữa Mỹ và Iran
Pakistan bất ngờ nổi lên như “đầu mối” liên lạc giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Pakistan bất ngờ nổi lên như một trong các kênh trung gian giữa Mỹ và Iran, góp phần hạ nhiệt xung đột và thúc đẩy các kênh đối thoại gián tiếp.

Pakistan bất ngờ nổi lên như “đầu mối” liên lạc giữa Mỹ và Iran

Pakistan bất ngờ nổi lên như “đầu mối” liên lạc giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Pakistan bất ngờ nổi lên như một trong các kênh trung gian giữa Mỹ và Iran, góp phần hạ nhiệt xung đột và thúc đẩy các kênh đối thoại gián tiếp.

Mỹ và Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan trong vài ngày tới
Mỹ và Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan trong vài ngày tới

VOV.VN - Báo chí khu vực dẫn nguồn tin cấp cao Pakistan đêm 23/3 cho biết Mỹ và Iran có thể tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp về chấm dứt xung đột trong vài ngày tới.

Mỹ và Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan trong vài ngày tới

Mỹ và Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan trong vài ngày tới

VOV.VN - Báo chí khu vực dẫn nguồn tin cấp cao Pakistan đêm 23/3 cho biết Mỹ và Iran có thể tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp về chấm dứt xung đột trong vài ngày tới.

Pakistan tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công vào Afghanistan
Pakistan tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công vào Afghanistan

VOV.VN - Pakistan hôm nay tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công nhằm vào Afghanistan theo đề nghị của Saudia Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định đưa ra trùng thời điểm với dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.

Pakistan tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công vào Afghanistan

Pakistan tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công vào Afghanistan

VOV.VN - Pakistan hôm nay tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công nhằm vào Afghanistan theo đề nghị của Saudia Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định đưa ra trùng thời điểm với dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.