Palestine và Israel thiện chí về đàm phán hòa bình?

VOV.VN - Nội các Israel vừa thông qua việc cấp 5.000 giấy phép cho người Palestine ở Bờ Tây làm việc tại Israel.

Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình với Israel. 

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang có chuyến thăm London và đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Cameron về tình hình tại khu vực, việc nối lại đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Khu định cư ở Bờ Tây (Ảnh: Press TV)

Phát biểu sau hội đàm, Tổng thống Palestine Abbas nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có cuộc thảo luận về những tiến bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình, chúng tôi có một khoảng thời gian 9 tháng và chúng tôi hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Paletine và Israel”.

Trước đó, ngày 8/9 nội các Israel đã thông qua việc cấp 5.000 giấy phép cho người Palestine ở Bờ Tây đi làm việc tại Israel. Động thái này cũng được đánh giá là một trong nhiều cử chỉ thiện chí mà Israel dành cho chính quyền Palestine trong bối cảnh vòng đàm phán giữa hai bên vừa được khôi phục tại Mỹ vào ngày 30/7.

Theo thống kê, hiện có 50.000 người Palestine được phép làm việc tại Israel, trong đó có 39.000 chỗ làm ổn định.

Những biến chuyển trong đàm phán hòa bình Trung Đông đánh dấu cố gắng ngoại giao con thoi của Ngoại trưởng Mỹ Kerry. Trong vòng 5 tháng qua, ông đã thực hiện tới 6 chuyến công du con thoi tới Trung Đông với lịch trình dày đặc những cuộc hội đàm công khai, các cuộc thảo luận kín với lãnh đạo cấp cao của các bên có liên quan.

Trong một thông báo đầu tuần, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết cả Israel và Palestine đều quyết tâm theo đuổi tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông.

Hiện nay, cả Israel và Palestine vẫn còn tồn tại những bất đồng lớn như đường biên giới giữa hai bên, việc xây dựng các khu định cư Do Thái của Israel, cũng như quy chế cho thành phố Jelusalem.

Tuy vậy, qua các động thái có thể nói là nhượng bộ lẫn nhau giữa Palestine và Israel thì cộng đồng quốc tế có thể hy vọng, qua các cuộc đàm phán lần này, hai bên sẽ phá được thế bế tắc hiện nay, ít nhất là đạt được một thỏa thuận tạm thời. Tiến sĩ Mark Heller, nhà nghiên cứu chính của Viện Nghiên cứu an ninh quốc gia Israel (INSS) cho biết: “Kỳ vọng khiêm tốn là hoàn toàn hợp lý. Cái mà chúng ta chưa thấy ở đây  là điều kiện chín muồi cho các cuộc đàm phán. Tôi nghĩ rằng, thực tế nhất là chúng ta có thể mong chờ hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận tạm thời”.

Đàm phán Israel-Palestine chính thức tái khởi động từ ngày 29/7. Từ đó đến nay, đại diện hai bên đã tiến hành 3 cuộc gặp mặt vào tháng 8 và đầu tháng 9 tại Jelusalem. Chi tiết các nội dung thảo luận không được các bên công bố rộng rãi để tránh ảnh hưởng tới tiến trình hòa đàm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"EU không nên can thiệp vào đàm phán Israel-Palestine"
"EU không nên can thiệp vào đàm phán Israel-Palestine"

VOV.VN - Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Tư pháp Israel trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức đang ở thăm Trung Đông.

"EU không nên can thiệp vào đàm phán Israel-Palestine"

"EU không nên can thiệp vào đàm phán Israel-Palestine"

VOV.VN - Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Tư pháp Israel trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức đang ở thăm Trung Đông.

Israel-Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ 2
Israel-Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ 2

VOV.VN - Giới quan sát nhận định đàm phán Israel-Palestine sẽ vẫn còn nhiều chông gai.

Israel-Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ 2

Israel-Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ 2

VOV.VN - Giới quan sát nhận định đàm phán Israel-Palestine sẽ vẫn còn nhiều chông gai.

Đàm phán Israel-Palestine không ra thông cáo chung vì Mỹ?
Đàm phán Israel-Palestine không ra thông cáo chung vì Mỹ?

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 3 giữa Israel và Palestine kết thúc mà không đưa ra được thông cáo chung chính thức.

Đàm phán Israel-Palestine không ra thông cáo chung vì Mỹ?

Đàm phán Israel-Palestine không ra thông cáo chung vì Mỹ?

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 3 giữa Israel và Palestine kết thúc mà không đưa ra được thông cáo chung chính thức.

Israel-Palestine: Giải pháp hai nhà nước có nguy cơ sụp đổ
Israel-Palestine: Giải pháp hai nhà nước có nguy cơ sụp đổ

Nhà bình luận chính trị Israel, Alon Liel nói rằng ông không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong các chính sách của Israel, cũng như lập trường của Palestine

Israel-Palestine: Giải pháp hai nhà nước có nguy cơ sụp đổ

Israel-Palestine: Giải pháp hai nhà nước có nguy cơ sụp đổ

Nhà bình luận chính trị Israel, Alon Liel nói rằng ông không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong các chính sách của Israel, cũng như lập trường của Palestine

Mỹ kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Israel-Palestine
Mỹ kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Israel-Palestine

(VOV)- Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh ông Netanyahu chiến thắng trong cuộc bầu cử Israel, nhưng liên minh của ông được ít ghế hơn dự kiến.

Mỹ kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Israel-Palestine

Mỹ kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Israel-Palestine

(VOV)- Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh ông Netanyahu chiến thắng trong cuộc bầu cử Israel, nhưng liên minh của ông được ít ghế hơn dự kiến.

Liệu đàm phán Israel-Palestine có thành hiện thực?
Liệu đàm phán Israel-Palestine có thành hiện thực?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm Trung Đông lần thứ 6 này đã tỏ ý lạc quan về khởi động đàm phán Trung Đông.

Liệu đàm phán Israel-Palestine có thành hiện thực?

Liệu đàm phán Israel-Palestine có thành hiện thực?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm Trung Đông lần thứ 6 này đã tỏ ý lạc quan về khởi động đàm phán Trung Đông.

Đàm phán hòa bình Israel-Palestine có thể mất 9 tháng
Đàm phán hòa bình Israel-Palestine có thể mất 9 tháng

VOV.VN - “Các nhà đàm phán Irael và Palestine đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận về quy chế cuối cùng trong vòng 9 tháng tới”.

Đàm phán hòa bình Israel-Palestine có thể mất 9 tháng

Đàm phán hòa bình Israel-Palestine có thể mất 9 tháng

VOV.VN - “Các nhà đàm phán Irael và Palestine đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận về quy chế cuối cùng trong vòng 9 tháng tới”.

Israel-Palestine: Cần biến cam kết thành hành động thực tế
Israel-Palestine: Cần biến cam kết thành hành động thực tế

Đây là lời hối thúc của Quốc vương Jordan Abdullah II trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel

Israel-Palestine: Cần biến cam kết thành hành động thực tế

Israel-Palestine: Cần biến cam kết thành hành động thực tế

Đây là lời hối thúc của Quốc vương Jordan Abdullah II trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel

Dấu hiệu tích cực cho giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine
Dấu hiệu tích cực cho giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine

(VOV) - Israel cho rằng có một khởi đầu mới tích cực khi các bên nhất trí giải pháp hai Nhà nước.

Dấu hiệu tích cực cho giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine

Dấu hiệu tích cực cho giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine

(VOV) - Israel cho rằng có một khởi đầu mới tích cực khi các bên nhất trí giải pháp hai Nhà nước.