Palestine yêu cầu HĐBA Liên Hợp Quốc gây sức ép với Israel

(VOV) - Palestine hôm 22/5 lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gây sức ép buộc Israel chấm dứt những hành động khiêu khích.

Trong các hành động được gọi là khiêu khích đó có việc cấm người Palestine tiếp cận những khu thánh địa ở Đông Jerusalem, vốn là “thủ đô” mà chính quyền Palestine đề xuất.

Quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên Hợp Quốc, ông Riyad Mansour cho biết, chính quyền Palestine đã gửi 4 bức thư lên Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để trình bày về sự chiếm đóng phi pháp của Israel, cụ thể là quanh khu vực Đông Jerusalem.

Ông Mansour nhấn mạnh, đây không chỉ là sự xúc phạm đối với người Palestine theo đạo Cơ Đốc mà cả những người Palestine theo đạo Hồi, đồng thời cho rằng động thái này sẽ khiến tình hình ở thành phố thiêng Jerusalem thêm căng thẳng.

Quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên Hợp Quốc cũng cho biết, Israel vẫn tiếp tục xây dựng thêm 300 ngôi nhà ở khu định cư Beit El, gần thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây của Palestine.

Chính quyền Palestine nhắc lại lời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực thi trách nhiệm của cơ quan này trong việc đảm bảo tự do và an toàn trong khu vực.

Kể từ ngày 16 tháng 5, cảnh sát Israel tạm thời cấm những khách du lịch không theo đạo hồi được đi vào khu thánh địa ở Jerusalem với lý do nhằm chấm dứt các nỗ lực biểu tình của người Palestine.

Quyết định đưa ra một ngày sau khi người Palestine tiến hành một cuộc biểu tình bạo lực để đánh dấu ngày thành lập Nhà nước Do Thái Israel. Hồi đầu tháng này, một số nguồn tin cho biết cảnh sát Israel đã ngăn chặn một đoàn tham quan của người Cơ đốc giáo Palestine, trong đó có các nhà ngoại giao nước ngoài, đang trên đường đến thăm thành phố cổ Jerusalem.

Tuần trước, trong các cuộc điện đàm riêng biệt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã thảo luận với 2 nhà lãnh đạo về những căng thẳng gần đây ở Jerusalem, đặc biệt là việc các tín đồ đạo Hồi và đạo Cơ đốc bị cấm vào các khu thánh địa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ sự quan ngại của ông với chính quyền Israel và yêu cầu nước này tuân thủ luật nhân quyền quốc tế về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Palestine và Israel sau quyết định của Google
Phản ứng của Palestine và Israel sau quyết định của Google

(VOV) -Trong khi phía Palestine hoan hỉ thì Israel trái lại đã lên tiếng chỉ trích gay gắt động thái trên của Google.

Phản ứng của Palestine và Israel sau quyết định của Google

Phản ứng của Palestine và Israel sau quyết định của Google

(VOV) -Trong khi phía Palestine hoan hỉ thì Israel trái lại đã lên tiếng chỉ trích gay gắt động thái trên của Google.

Palestine lên án Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư ở Bờ Tây
Palestine lên án Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư ở Bờ Tây

(VOV) - Ngoại trưởng Palestine Riyad Malki hôm 16/5 lên án ý định của Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây.

Palestine lên án Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư ở Bờ Tây

Palestine lên án Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư ở Bờ Tây

(VOV) - Ngoại trưởng Palestine Riyad Malki hôm 16/5 lên án ý định của Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây.

Israel bắt giữ 13 người Palestine ở Bờ Tây
Israel bắt giữ 13 người Palestine ở Bờ Tây

(VOV) - Những người này bị nghi là có liên quan đến các hoạt động phi pháp.

Israel bắt giữ 13 người Palestine ở Bờ Tây

Israel bắt giữ 13 người Palestine ở Bờ Tây

(VOV) - Những người này bị nghi là có liên quan đến các hoạt động phi pháp.

 Kinh tế Palestine bị cô lập trước sự cùm kẹp của Israel
Kinh tế Palestine bị cô lập trước sự cùm kẹp của Israel

(VOV) -77% các hộ gia đình sống tại Jerusalem không phải là người Do Thái đều sống dưới mức nghèo khổ.

 Kinh tế Palestine bị cô lập trước sự cùm kẹp của Israel

Kinh tế Palestine bị cô lập trước sự cùm kẹp của Israel

(VOV) -77% các hộ gia đình sống tại Jerusalem không phải là người Do Thái đều sống dưới mức nghèo khổ.

Palestine không quá kỳ vọng vào vai trò trung gian Mỹ
Palestine không quá kỳ vọng vào vai trò trung gian Mỹ

(VOV) - Palestine không quá kỳ vọng vào nỗ lực khôi phục đàm phán hòa bình Irael-Palestine của ngoại trưởng Mỹ.

Palestine không quá kỳ vọng vào vai trò trung gian Mỹ

Palestine không quá kỳ vọng vào vai trò trung gian Mỹ

(VOV) - Palestine không quá kỳ vọng vào nỗ lực khôi phục đàm phán hòa bình Irael-Palestine của ngoại trưởng Mỹ.

Palestine: thành lập Chính phủ mới trong vòng 3 tháng
Palestine: thành lập Chính phủ mới trong vòng 3 tháng

(VOV) -Phong trào Fatah và Hamas đã nhất trí tiến tới thành lập một Chính phủ đồng thuận dân tộc trong vòng 3 tháng tới.

Palestine: thành lập Chính phủ mới trong vòng 3 tháng

Palestine: thành lập Chính phủ mới trong vòng 3 tháng

(VOV) -Phong trào Fatah và Hamas đã nhất trí tiến tới thành lập một Chính phủ đồng thuận dân tộc trong vòng 3 tháng tới.

Người Palestine biểu tình kỷ niệm ngày mất Tổ quốc
Người Palestine biểu tình kỷ niệm ngày mất Tổ quốc

(VOV) - Nhiều nhà hoạt động kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ thực hiện quyền được trở về tổ quốc của người tỵ nạn Palestine.

Người Palestine biểu tình kỷ niệm ngày mất Tổ quốc

Người Palestine biểu tình kỷ niệm ngày mất Tổ quốc

(VOV) - Nhiều nhà hoạt động kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ thực hiện quyền được trở về tổ quốc của người tỵ nạn Palestine.

Israel tuyên bố "sẽ trả lại đất cho người Palestine"
Israel tuyên bố "sẽ trả lại đất cho người Palestine"

(VOV) -Động thái này được đưa ra sau khi các chủ sở hữu đất đai người Palestine đệ đơn kiện Israel lên Tòa án Tối cao Israel.

Israel tuyên bố "sẽ trả lại đất cho người Palestine"

Israel tuyên bố "sẽ trả lại đất cho người Palestine"

(VOV) -Động thái này được đưa ra sau khi các chủ sở hữu đất đai người Palestine đệ đơn kiện Israel lên Tòa án Tối cao Israel.