Phái viên Hàn Quốc tới Mỹ thông báo kết quả chuyến thăm Triều Tiên

VOV.VN - Các phái viên Hàn Quốc sẽ mang theo thông điệp của Triều Tiên tới Washington.

Hai phái viên Hàn Quốc ngày 8/3 tới Mỹ để thảo luận với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mc Master, cùng các quan chức khác của nước này về cuộc gặp mới đây với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, trong khuôn khổ chuyến đi, Người đứng đầu Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Suh Hoon cũng có thể sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Ông Chung Eui-yong tới Mỹ để trực tiếp thông báo kết quả chuyến thăm Triều Tiên vừa qua của mình. Ảnh: Yonhap

Trước đó, ông Chung Eui-yong đã có cuộc điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mc Master ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Triều Tiên. Các phái viên Hàn Quốc sẽ thông báo với các quan chức Mỹ về lập trường của Triều Tiên đối với những cuộc đàm phán có thể diễn ra trong tương lai với Mỹ, cũng như thiện chí của nước này sẵn sàng ngừng các cuộc thử hạt nhân nếu an ninh của quốc gia được đảm bảo.

Trước đó, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã cho thấy sự thận trọng trước những tín hiệu tích cực từ phía Triều Tiên. Theo ông, Mỹ lạc quan, nhưng vẫn phải theo dõi sát và đánh giá các hành động của Triều Tiên xem có phù hợp hay không?

Những căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã leo thang lên mức cao nhất hồi năm ngoái khi Triều Tiên quyết  không từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, mà theo nước này là nhằm chống lại nguy cơ một sự xâm chiếm quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, những lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện đã được nới lỏng hồi tháng trước, sau khi Triều Tiên thể hiện mong muốn cử phái đoàn tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang vừa kết thúc tại Hàn Quốc. 

Ông Chung Eui-yong và ông Suh Hoon đều là thành viên của phái đoàn Hàn Quốc được cử sang Triều Tiên hồi đầu tuần này và tham gia cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các quan chức chính phủ Hàn Quốc và Triều Tiên.

Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề nhạy cảm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên cũng nhất trí về một cuộc gặp cấp cao liên Triều đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ vào cuối tháng 4 tới. Sau Mỹ, hai phái viên Hàn Quốc cũng sẽ tới Trung Quốc và Nga để thông báo về cuộc gặp với các quan chức Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hoan nghênh những tín hiệu “cởi mở” của Triều Tiên
Mỹ hoan nghênh những tín hiệu “cởi mở” của Triều Tiên

VOV.VN - Những điễn biến mới đang khiến giới chuyên gia và dư luận kỳ vọng về một nền hòa bình không xa trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ hoan nghênh những tín hiệu “cởi mở” của Triều Tiên

Mỹ hoan nghênh những tín hiệu “cởi mở” của Triều Tiên

VOV.VN - Những điễn biến mới đang khiến giới chuyên gia và dư luận kỳ vọng về một nền hòa bình không xa trên Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên bác bỏ điều kiện tiên quyết trong đàm phán với Mỹ
Triều Tiên bác bỏ điều kiện tiên quyết trong đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên bác bỏ yêu cầu của Mỹ rằng, Triều Tiên trước hết phải chứng tỏ sự sẵn lòng phi hạt nhân hóa, nếu nước này muốn bắt đầu đàm phán song phương.

Triều Tiên bác bỏ điều kiện tiên quyết trong đàm phán với Mỹ

Triều Tiên bác bỏ điều kiện tiên quyết trong đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên bác bỏ yêu cầu của Mỹ rằng, Triều Tiên trước hết phải chứng tỏ sự sẵn lòng phi hạt nhân hóa, nếu nước này muốn bắt đầu đàm phán song phương.

Tổng thống Trump lại “rơi vào vết xe đổ” về hồ sơ Triều Tiên?
Tổng thống Trump lại “rơi vào vết xe đổ” về hồ sơ Triều Tiên?

VOV.VN - Cũng giống như 3 đời Tổng thống Mỹ tiền nhiệm, ông Donald Trump dường như lại “rơi vào vết xe đổ” trong vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Trump lại “rơi vào vết xe đổ” về hồ sơ Triều Tiên?

Tổng thống Trump lại “rơi vào vết xe đổ” về hồ sơ Triều Tiên?

VOV.VN - Cũng giống như 3 đời Tổng thống Mỹ tiền nhiệm, ông Donald Trump dường như lại “rơi vào vết xe đổ” trong vấn đề Triều Tiên.

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 4
Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 4

VOV.VN - Triều Tiên cũng sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa và bình thường hóa mối quan hệ.

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 4

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 4

VOV.VN - Triều Tiên cũng sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa và bình thường hóa mối quan hệ.

Hàn Quốc không nới lỏng trừng phạt Triều Tiên vì cuộc gặp thượng đỉnh
Hàn Quốc không nới lỏng trừng phạt Triều Tiên vì cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc không nới lỏng trừng phạt Triều Tiên vì cuộc gặp thượng đỉnh

Hàn Quốc không nới lỏng trừng phạt Triều Tiên vì cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.