Hàn Quốc không nới lỏng trừng phạt Triều Tiên vì cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 7/3, Tổng  thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sẽ không được nới lỏng vì lợi ích cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp phái viên Hàn Quốc tới thăm Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Tháng tới, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên trong 10 năm qua tại làng biên giới Bàn Môn Điếm. Theo Tổng thống Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có phản ứng tích cực với diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên đây chỉ là điểm khởi đầu.

Hàn Quốc cũng không có kế hoạch nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên vì lợi ích của hội nghị thượng đỉnh. Mục tiêu của Hàn Quốc là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Các quan chức Hàn Quốc ngày 8/3 sẽ có chuyến thăm Mỹ. Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong sẽ tới Mỹ và mang theo thông điệp từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Sau khi trở về từ Mỹ, ông  Chung Eui-yong sẽ tiếp tục thăm Trung Quốc và Nga, trong khi, người đứng đầu Cơ quan tình báo Hàn Quốc Suh Hoon sẽ đến Nhật Bản. Đây là những quốc gia tham gia đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 4
Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 4

VOV.VN - Triều Tiên cũng sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa và bình thường hóa mối quan hệ.

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 4

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 4

VOV.VN - Triều Tiên cũng sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa và bình thường hóa mối quan hệ.

Thêm cơ hội theo đuổi hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Thêm cơ hội theo đuổi hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hai miền Triều Tiên vừa nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 4 tới. Phía Triều Tiên cũng bất ngờ thông báo sẵn sàng đối thoại với Mỹ.

Thêm cơ hội theo đuổi hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Thêm cơ hội theo đuổi hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hai miền Triều Tiên vừa nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 4 tới. Phía Triều Tiên cũng bất ngờ thông báo sẵn sàng đối thoại với Mỹ.

Nhật Bản tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên
Nhật Bản tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Tokyo ủng hộ việc giữ tất cả các lựa chọn để giải quyết vấn đề hạt nhân, tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả hành động quân sự.

Nhật Bản tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên

Nhật Bản tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Tokyo ủng hộ việc giữ tất cả các lựa chọn để giải quyết vấn đề hạt nhân, tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả hành động quân sự.

Cố vấn an ninh Hàn Quốc mang thông điệp “bí mật” từ Triều Tiên tới Mỹ?
Cố vấn an ninh Hàn Quốc mang thông điệp “bí mật” từ Triều Tiên tới Mỹ?

VOV.VN - Ông Chung Eui-yong sẽ mang theo thông điệp “chưa được công bố” của Triều Tiên tới Washington.

Cố vấn an ninh Hàn Quốc mang thông điệp “bí mật” từ Triều Tiên tới Mỹ?

Cố vấn an ninh Hàn Quốc mang thông điệp “bí mật” từ Triều Tiên tới Mỹ?

VOV.VN - Ông Chung Eui-yong sẽ mang theo thông điệp “chưa được công bố” của Triều Tiên tới Washington.