Phản ứng của Ấn Độ khi các nước láng giềng yêu cầu cung cấp nhiên liệu

VOV.VN - Ấn Độ vẫn chưa thể đáp ứng các yêu cầu cung cấp nhiên liệu từ một số quốc gia láng giềng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do cuộc xung đột tại Trung Đông; đồng thời khẳng định, nhu cầu trong nước đang là ưu tiên hàng đầu.

Trong những ngày gần đây, phía Ấn Độ đã nhận được yêu cầu từ Bangladesh, Maldives và Sri Lanka về việc cung cấp nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do xung đột ở Trung Đông gây ra. Bangladesh và Sri Lanka đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, như đóng cửa các trường học, phân phối nhiên liệu theo định mức và tuyên bố thêm một ngày nghỉ hàng tuần, trong khi chính quyền Maldives gần đây đã tăng mạnh giá xăng và dầu diesel.

Bà Sujata Sharma, Thứ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ khẳng định, về xuất khẩu nhiên liệu sang các nước khác nhau, lợi ích quốc gia là ưu tiên hàng đầu. Theo bà, nhu cầu trong nước phải được đáp ứng trước tiên, sau đó, nếu có lượng hàng dư thừa, các cơ quan chức năng có thẩm quyền mới đưa ra quyết định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết, các yêu cầu từ các quốc gia láng giềng đang được xem xét, song cần phải cân nhắc đến nhu cầu và khả năng cung cấp của chính Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay.

Theo truyền thông Ấn Độ, Bangladesh đã yêu cầu cung cấp thêm 5.000 tấn dầu diesel từ nhà máy lọc dầu Numaligarh ở Assam như một phần nỗ lực để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng.

Hiện nhiều tàu chở dầu và tàu chở khí hóa lỏng (LGP) mang cờ Ấn Độ vẫn đang mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz. Ấn Độ đang đàm phán với phía Iran để đảm bảo an toàn cho các tàu này đi qua eo biển, song mới chỉ có một số tàu nhất định được đi qua. Nước này cũng đã điều tàu chiến của Hải quân tới khu vực để hiện diện và sẵn sàng hộ tống các tàu sau khi vượt qua eo biển Hormuz an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ xem xét tác động pháp lý từ các cuộc điều tra công nghiệp của Mỹ
Ấn Độ xem xét tác động pháp lý từ các cuộc điều tra công nghiệp của Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/3, Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành đánh giá các tác động pháp lý từ các cuộc điều tra mới của Mỹ liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại các quốc gia đối tác thương mại, trong đó có Ấn Độ.

Ấn Độ xem xét tác động pháp lý từ các cuộc điều tra công nghiệp của Mỹ

Ấn Độ xem xét tác động pháp lý từ các cuộc điều tra công nghiệp của Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/3, Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành đánh giá các tác động pháp lý từ các cuộc điều tra mới của Mỹ liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại các quốc gia đối tác thương mại, trong đó có Ấn Độ.

Ấn Độ chưa thảo luận với Mỹ về việc phối hợp lực lượng để mở lại eo biển Hormuz
Ấn Độ chưa thảo luận với Mỹ về việc phối hợp lực lượng để mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 16/3 khẳng định nước này chưa tham gia bất kỳ cuộc thảo luận song phương nào với Mỹ liên quan đến khả năng phối hợp lực lượng nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Ấn Độ chưa thảo luận với Mỹ về việc phối hợp lực lượng để mở lại eo biển Hormuz

Ấn Độ chưa thảo luận với Mỹ về việc phối hợp lực lượng để mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 16/3 khẳng định nước này chưa tham gia bất kỳ cuộc thảo luận song phương nào với Mỹ liên quan đến khả năng phối hợp lực lượng nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Ấn Độ tạm hoãn ký thỏa thuận thương mại với Mỹ
Ấn Độ tạm hoãn ký thỏa thuận thương mại với Mỹ

VOV.VN - Ngày 13/3, truyền thông Ấn Độ cho biết, New Delhi dự kiến tạm thời hoãn việc ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ trong vài tháng tới.

Ấn Độ tạm hoãn ký thỏa thuận thương mại với Mỹ

Ấn Độ tạm hoãn ký thỏa thuận thương mại với Mỹ

VOV.VN - Ngày 13/3, truyền thông Ấn Độ cho biết, New Delhi dự kiến tạm thời hoãn việc ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ trong vài tháng tới.