Phản ứng của Mỹ trước việc ngôi sao bóng rổ đến Triều Tiên

VOV.VN -Nhà Trắng ngày 7/1 khẳng định, chuyến đi của cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman đến Triều Tiên hoàn toàn là vì mục đích cá nhân.

Tờ USA Today dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho rằng, “ngoại giao thể thao có thể có giá trị” nhưng “chuyến đi của ông Rodman là một chuyến đi cá nhân”. Ông Carney cũng khẳng định, chính quyền Mỹ không thay đổi quan điểm về Triều Tiên.

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman (phải) ngồi cạnh ông Kim Jong-un dự khán 1 trận đấu biểu diễn ở Bình Nhưỡng (Ảnh: AP) 

Rodman cùng với một số cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp từng thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đã tới Bình Nhưỡng hôm 6/1 để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển bóng rổ Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 8/1 mừng sinh nhật nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tân Hoa xã dẫn lời Rodman khi nói với các phóng viên ở sân bay Bắc Kinh cho rằng, với anh, ông Kim Jong-un là “một người đàn ông tốt” và chuyến đi lần này của anh tới Triều Tiên chỉ là 1 cuộc chơi.

Rodman nói: “Tôi không quan tâm đến chính trị, đó không phải là việc của tôi. Tôi chỉ là 1 vận động viên, tôi muốn tới đó vì lý do cá nhân và chơi bóng để cống hiến cho khán giả”.

Lần gần đây nhất Rodman có mặt ở Triều Tiên là vào tháng 12/2013, để thực hiện công tác huấn luyện ngắn ngày cho các cầu thủ bóng rổ của Triều Tiên.

Kể từ sau khi thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Triều Tiên hồi tháng 2/2013, cựu ngôi sao của NBA đã miêu tả nhà lãnh đạo Kim Jong-un như là “người bạn suốt đời” của anh.

Trước thông tin về chuyến đi của Dennis Rodman đến Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ  cũng đã lên tiếng khẳng định, Rodman không đại diện cho Chính phủ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

"Hàn Quốc cần thân thiện hơn với Triều Tiên"
"Hàn Quốc cần thân thiện hơn với Triều Tiên"

VOV.VN - Hàn Quốc cần có những phản ứng tích cực hơn nữa trước những cử chỉ mang tính hòa giải của Triều Tiên.

"Hàn Quốc cần thân thiện hơn với Triều Tiên"

"Hàn Quốc cần thân thiện hơn với Triều Tiên"

VOV.VN - Hàn Quốc cần có những phản ứng tích cực hơn nữa trước những cử chỉ mang tính hòa giải của Triều Tiên.

Xả súng tại sân bóng rổ Chicago, 12 người thương vong
Xả súng tại sân bóng rổ Chicago, 12 người thương vong

VOV.VN - Các nhà chức trách cho biết, hiện vẫn chưa bắt giữ được thủ phạm của vụ xả súng này.

Xả súng tại sân bóng rổ Chicago, 12 người thương vong

Xả súng tại sân bóng rổ Chicago, 12 người thương vong

VOV.VN - Các nhà chức trách cho biết, hiện vẫn chưa bắt giữ được thủ phạm của vụ xả súng này.

Mỹ ráo riết truy tìm các đối tượng xả súng tại sân bóng rổ
Mỹ ráo riết truy tìm các đối tượng xả súng tại sân bóng rổ

VOV.VN - Có ít nhất 3 tay súng tham gia vụ xả súng, chứ không phải một đối tượng như thông tin ban đầu.

Mỹ ráo riết truy tìm các đối tượng xả súng tại sân bóng rổ

Mỹ ráo riết truy tìm các đối tượng xả súng tại sân bóng rổ

VOV.VN - Có ít nhất 3 tay súng tham gia vụ xả súng, chứ không phải một đối tượng như thông tin ban đầu.

Hàn Quốc tổ chức giải bóng rổ ở đảo tranh chấp
Hàn Quốc tổ chức giải bóng rổ ở đảo tranh chấp

Ngày 25/8, Hiệp hội Bóng rổ Hàn Quốc đã tổ chức giải bóng rổ giao hữu tại khu vực đảo tranh chấp Dokdo, Nhật Bản gọi là Takesima.

Hàn Quốc tổ chức giải bóng rổ ở đảo tranh chấp

Hàn Quốc tổ chức giải bóng rổ ở đảo tranh chấp

Ngày 25/8, Hiệp hội Bóng rổ Hàn Quốc đã tổ chức giải bóng rổ giao hữu tại khu vực đảo tranh chấp Dokdo, Nhật Bản gọi là Takesima.

Mỹ thực hiện "ngoại giao bóng rổ" với Triều Tiên?
Mỹ thực hiện "ngoại giao bóng rổ" với Triều Tiên?

Cựu sao bóng rổ Mỹ ngồi cạnh lãnh tụ Kim Jong-un, cười nói vui vẻ, và tuyên bố tình bằng hữu “bất diệt” với ông Kim Jong-un.

Mỹ thực hiện "ngoại giao bóng rổ" với Triều Tiên?

Mỹ thực hiện "ngoại giao bóng rổ" với Triều Tiên?

Cựu sao bóng rổ Mỹ ngồi cạnh lãnh tụ Kim Jong-un, cười nói vui vẻ, và tuyên bố tình bằng hữu “bất diệt” với ông Kim Jong-un.

Hàn Quốc thận trọng trước "đề nghị hòa giải” của Triều Tiên
Hàn Quốc thận trọng trước "đề nghị hòa giải” của Triều Tiên

VOV.VN - Seoul vẫn đặt câu hỏi về “sự chân thành" trong lập trường hòa giải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hàn Quốc thận trọng trước "đề nghị hòa giải” của Triều Tiên

Hàn Quốc thận trọng trước "đề nghị hòa giải” của Triều Tiên

VOV.VN - Seoul vẫn đặt câu hỏi về “sự chân thành" trong lập trường hòa giải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Sao bóng rổ Mỹ tới Triều Tiên mừng sinh nhật ông Kim Jong-un
Sao bóng rổ Mỹ tới Triều Tiên mừng sinh nhật ông Kim Jong-un

VOV.VN -Cựu ngôi sao NBA, Dennis Rodman đã miêu tả nhà lãnh đạo Kim Jong-un như là “người bạn suốt đời” của anh.

Sao bóng rổ Mỹ tới Triều Tiên mừng sinh nhật ông Kim Jong-un

Sao bóng rổ Mỹ tới Triều Tiên mừng sinh nhật ông Kim Jong-un

VOV.VN -Cựu ngôi sao NBA, Dennis Rodman đã miêu tả nhà lãnh đạo Kim Jong-un như là “người bạn suốt đời” của anh.

Mỹ-Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa
Mỹ-Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VOV.VN -Đồng thời, ông Byung-se cũng tuyên bố, Hàn Quốc và Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên.

Mỹ-Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Mỹ-Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VOV.VN -Đồng thời, ông Byung-se cũng tuyên bố, Hàn Quốc và Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên.