Phản ứng của ông Trump khi quan chức tình báo từ chức để phản đối cuộc chiến Iran

VOV.VN - Phản ứng về việc Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent từ chức, Tổng thống Trump nói rằng nếu một quan chức không coi Iran là mối đe dọa đối với Mỹ thì ông không muốn người đó làm việc trong chính quyền của mình.

Phát biểu trước báo giới ngày 17/3, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu một quan chức không coi Iran là mối đe dọa đối với Mỹ và thế giới, đặc biệt liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân, thì ông không muốn người đó làm việc trong chính quyền của mình.

“Tôi luôn nghĩ ông ấy [Joe Kent] là người tốt, nhưng cũng luôn cho rằng ông ấy yếu về an ninh, rất yếu. Khi đọc tuyên bố của ông ấy, tôi nhận ra rằng việc ông ấy rời đi là điều tốt, bởi ông ấy nói Iran không phải là mối đe dọa. Trong khi mọi quốc gia đều nhìn nhận Iran là mối đe dọa. Vấn đề chỉ là họ có muốn hành động hay không”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kent vào vị trí Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia hồi tháng 2/2025. Đến tháng 7 cùng năm, ông được Thượng viện phê chuẩn.

Ngày 17/3, ông Kent đột ngột tuyên bố từ chức, viện dẫn những lo ngại về chiến dịch quân sự của chính quyền ở Iran.

“Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã quyết định từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, bắt đầu từ hôm nay”, ông Joe Kent viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Tôi không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với đất nước chúng ta”, ông Kent viết trong thư từ chức đính kèm bài đăng.

Liên quan đến việc ông Kent từ chức, Nhà Trắng đã phản ứng mạnh mẽ, cho rằng quyết định này là “nực cười”. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng thư từ chức của ông Kent chứa đầy “những tuyên bố sai lệch” về cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Trump có “bằng chứng rõ ràng và thuyết phục” cho thấy Iran đang chuẩn bị tấn công Mỹ.

Bà Leavitt cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Iran không phải là mối đe dọa, nhấn mạnh đây là “luận điệu sai lệch” thường được một số chính trị gia Dân chủ và truyền thông tự do lặp lại. Ngoài ra, người phát ngôn Nhà Trắng cũng chỉ trích việc ông Kent ám chỉ Israel gây ảnh hưởng khiến Mỹ tham gia chiến sự, gọi đây là “cáo buộc phi lý, mang tính xúc phạm và nực cười”. Bà khẳng định Tổng thống Trump đã nhất quán trong nhiều thập kỷ khi cho rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran tập kích cùng lúc 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông
Iran tập kích cùng lúc 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đêm qua (17/3) thông báo đã phát động đợt tấn công mới nhằm vào 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông, cùng các mục tiêu chiến lược của Israel.

Iran tập kích cùng lúc 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông

Iran tập kích cùng lúc 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đêm qua (17/3) thông báo đã phát động đợt tấn công mới nhằm vào 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông, cùng các mục tiêu chiến lược của Israel.

Iran không chấp nhận ngừng bắn, UAE và Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tập kích dữ dội
Iran không chấp nhận ngừng bắn, UAE và Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tập kích dữ dội

VOV.VN - Ngày thứ 18 của cuộc chiến Trung Đông, Iran tiếp tục đáp trả mạnh mẽ hành vi gây hấn của Mỹ và Israel, bao gồm các cuộc tấn công dữ dội vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Tehran cũng tuyên bố không ngừng bắn và yêu cầu Washington phải tiến hành bồi thường.

Iran không chấp nhận ngừng bắn, UAE và Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tập kích dữ dội

Iran không chấp nhận ngừng bắn, UAE và Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tập kích dữ dội

VOV.VN - Ngày thứ 18 của cuộc chiến Trung Đông, Iran tiếp tục đáp trả mạnh mẽ hành vi gây hấn của Mỹ và Israel, bao gồm các cuộc tấn công dữ dội vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Tehran cũng tuyên bố không ngừng bắn và yêu cầu Washington phải tiến hành bồi thường.

Mỹ nói đã phá hủy năng lực tên lửa Iran: Vì sao Tehran vẫn có thể tấn công?
Mỹ nói đã phá hủy năng lực tên lửa Iran: Vì sao Tehran vẫn có thể tấn công?

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã làm suy giảm đáng kể năng lực triển khai tên lửa và UAV của Iran nhưng nước này vẫn có đủ khả năng gây tổn thất đáng kể cho các lực lượng của đối phương.

Mỹ nói đã phá hủy năng lực tên lửa Iran: Vì sao Tehran vẫn có thể tấn công?

Mỹ nói đã phá hủy năng lực tên lửa Iran: Vì sao Tehran vẫn có thể tấn công?

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã làm suy giảm đáng kể năng lực triển khai tên lửa và UAV của Iran nhưng nước này vẫn có đủ khả năng gây tổn thất đáng kể cho các lực lượng của đối phương.