Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ không phản đối các cuộc không kích của Nga tại Syria nếu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết, các máy bay của Quân chủng Không quân vũ trụ Nga đã mở các cuộc tấn công vào các vị trí của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trên lãnh thổ Syria. Tuyên bố này của Nga cho thấy nước này đang gia tăng vai trò quân sự của mình không chỉ tại Syria mà còn tại khu vực Trung Đông đầy bất ổn. Nhiều nước đã có phản ứng sau hành động của Nga.

6 máy bay Su 34 của Nga đã lần đầu tấn công IS trên lãnh thổ Syria.

Giới chức Mỹ cho biết hoạt động không kích của Nga nhằm vào các mục tiêu của lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria sẽ không làm thay đổi chiến lược chống IS của liên minh do Mỹ đứng đầu.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ không kích vào các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria theo kế hoạch và hỗ trợ sứ mệnh quốc tế nhằm làm suy yếu và tiêu diệt IS. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ không phản đối các cuộc không kích của Nga tại Syria nếu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định lập trường của Mỹ là Tổng thống Syria  Bashar al-Assad phải từ chức.

Thủ tướng Anh David Cameron hoan nghênh các cuộc không kích của Nga tại Syria: “Nếu hành động quân sự của Nga góp phần chống IS và  nhằm tiêu diệt các tay súng IS thì sẽ là một điều tốt.  Tuy nhiên nếu hành động này nhằm vào lực lượng đối lập Syria thì rõ ràng là một bước đi sai lầm. Hiện chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình tại Syria”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabiu cho rằng, mặc dù Nga sẵn sàng đối thoại với liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS tại Syria, nhưng nước này cần phải xác nhận hành động của Nga phù hợp với những mục tiêu của liên minh đã đề ra. Theo đó, các cuộc không kích phải nhằm trực tiếp vào IS và các nhóm khủng bố, tránh gây thương vong cho dân thường và lực lượng đối lập Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria
Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

VOV.VN -Ngày 30/9, Quốc hội Nga đã nhất trí trao cho Tổng thống V.Putin quyền được triển khai lực lượng không quân ở Syria để chống khủng bố. 

Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

VOV.VN -Ngày 30/9, Quốc hội Nga đã nhất trí trao cho Tổng thống V.Putin quyền được triển khai lực lượng không quân ở Syria để chống khủng bố. 

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria
Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Địa điểm Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên được cho là diễn ra gần thành phố Homs, Syria.

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Địa điểm Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên được cho là diễn ra gần thành phố Homs, Syria.