Pháp - Đức tiếp tục mâu thuẫn về đề cử các vị trí lãnh đạo EU

VOV.VN - Hai quốc gia đầu tàu của EU là Pháp và Đức đang có bất đồng lớn trong việc lựa chọn các vị trí lãnh đạo Liên minh châu Âu.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk hôm 19/6 gửi thư cho lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), kêu gọi tìm sự đồng thuận về việc đề cử các vị trí lãnh đạo của Liên minh trong bối cảnh bất đồng giữa Đức và Pháp trong chủ đề này tiếp tục gia tăng. 

Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Macron. (Ảnh: AP)

Trong bức thư gửi đến lãnh đạo 28 nước thành viên Liên minh châu Âu – EU, bao gồm cả Vương quốc Anh, trong chiều 19/6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết, mặc dù vẫn đang tồn tại nhiều quan điểm khác nhau trong việc lựa chọn các vị trí lãnh đạo Liên minh châu Âu, nhưng ông kêu gọi các bên nhanh chóng tìm được sự đồng thuận trước phiên họp đầu tiên của Nghị viện châu Âu khoá mới vào ngày 2/7.

Ông Donald Tusk cũng lạc quan cho rằng, các nước thành viên sẽ thống nhất được với nhau trong ngày 20/6.

Bức thư của ông Donald Tusk được gửi đi ngay trước khi Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra trong hai ngày 20 và 21/6 tại Brussels với chủ đề chính là thảo luận về các ứng cử viên sẽ giữ các chức vụ lãnh đạo của khối, trong đó quan trọng nhất là vị trí Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, thay ông Jean-Claude Juncker sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 10 tới.

Hiện tại, hai quốc gia đầu tàu của EU là Pháp và Đức đang có bất đồng lớn trong chủ đề này. Pháp, cùng một số nước như Tây Ban Nha, đang tìm cách ngăn cản ứng cử viên người Đức Manfred Weber của nhóm đảng Nhân dân châu Âu (EPP) lên làm Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC).

Lý do phía Pháp đưa ra là ông này ít kinh nghiệm lãnh đạo cũng như chưa đủ sức tập hợp các lực lượng chính trị khác nhau tại châu Âu để đối phó với các thách thức lớn như Brexit. Trong khi đó, ông Weber lại là ứng cử viên được chính phủ Đức của bà Angela Merkel công khai ủng hộ.

Các nguồn tin ngoại giao tại Brussels cho rằng, để phá vỡ thế bế tắc hiện nay, chính phủ Đức có thể sẽ đồng ý với một ứng cử viên khác, với điều kiện ứng cử viên đó không phải do Nghị viện châu Âu hay do phía Pháp đề xuất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Đức muốn ngăn chặn tham vọng của phía Pháp về việc đưa Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU là ông Michel Barnier, một chính trị gia người Pháp, lên giữ vị trí lãnh đạo được xem là quyền lực nhất của Liên minh châu Âu.

Bên cạnh cuộc đua quanh ghế Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, sự cạnh tranh vào các vị trí khác cũng được xem là các chủ đề nóng tại Thượng đỉnh EU lần này, như ghế Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu hay vị trí Cao uỷ châu Âu phụ trách đối ngoại và an ninh.

Hiện đang có nhiều tiếng nói từ các nước thành viên EU đề nghị các thiết chế quản lý của khối cần có nhiều đại diện nữ giới hơn tại các vị trí lãnh đạo.

Giới phân tích cho rằng, có ít khả năng các nước EU sẽ tìm được sự đồng thuận trong việc lựa chọn các vị trí lãnh đạo khối tại Thượng đỉnh EU lần này và một Thượng đỉnh khác của khối có thể sẽ được tổ chức vào các ngày 30/6 và 1/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức - Pháp bất đồng trong việc chọn ứng viên Chủ tịch Uỷ ban châu Âu
Đức - Pháp bất đồng trong việc chọn ứng viên Chủ tịch Uỷ ban châu Âu

VOV.VN - Chỉ 1 ngày sau khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu kết thúc, cuộc đua vào chức Chủ tịch Uỷ ban châu Âu đã trở nên nóng bỏng.

Đức - Pháp bất đồng trong việc chọn ứng viên Chủ tịch Uỷ ban châu Âu

Đức - Pháp bất đồng trong việc chọn ứng viên Chủ tịch Uỷ ban châu Âu

VOV.VN - Chỉ 1 ngày sau khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu kết thúc, cuộc đua vào chức Chủ tịch Uỷ ban châu Âu đã trở nên nóng bỏng.

Anh gấp rút tìm Thủ tướng mới, EU quyết không đàm phán lại Brexit
Anh gấp rút tìm Thủ tướng mới, EU quyết không đàm phán lại Brexit

VOV.VN - Trong khi nước Anh bước vào cuộc đua gay cấn tìm người ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng, EU tái khẳng định không đàm phán lại thỏa thuận Brexit.

Anh gấp rút tìm Thủ tướng mới, EU quyết không đàm phán lại Brexit

Anh gấp rút tìm Thủ tướng mới, EU quyết không đàm phán lại Brexit

VOV.VN - Trong khi nước Anh bước vào cuộc đua gay cấn tìm người ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng, EU tái khẳng định không đàm phán lại thỏa thuận Brexit.

EU đạt thỏa hiệp về ngân sách Khu vực đồng tiền chung châu Âu
EU đạt thỏa hiệp về ngân sách Khu vực đồng tiền chung châu Âu

VOV.VN -Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/6 nhất trí những đường hướng chính của dự thảo ngân sách Khu vực đồng tiền chung châu Âu.

EU đạt thỏa hiệp về ngân sách Khu vực đồng tiền chung châu Âu

EU đạt thỏa hiệp về ngân sách Khu vực đồng tiền chung châu Âu

VOV.VN -Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/6 nhất trí những đường hướng chính của dự thảo ngân sách Khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Đức, Pháp bật đèn xanh cho hoãn Brexit, nhưng với thời hạn lâu hơn
Đức, Pháp bật đèn xanh cho hoãn Brexit, nhưng với thời hạn lâu hơn

VOV.VN - Thủ tướng Đức và TT Pháp đều cho rằng, việc nước Anh xin hạn thêm Brexit là hoàn toàn khả thi, nhưng với thời gian lâu hơn phía Anh mong muốn. 

Đức, Pháp bật đèn xanh cho hoãn Brexit, nhưng với thời hạn lâu hơn

Đức, Pháp bật đèn xanh cho hoãn Brexit, nhưng với thời hạn lâu hơn

VOV.VN - Thủ tướng Đức và TT Pháp đều cho rằng, việc nước Anh xin hạn thêm Brexit là hoàn toàn khả thi, nhưng với thời gian lâu hơn phía Anh mong muốn. 

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU
Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Luxembourg  cho rằng Thủ tướng mới của Anh khó có thể đàm phán lại thỏa thuận “chia tay” với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Luxembourg  cho rằng Thủ tướng mới của Anh khó có thể đàm phán lại thỏa thuận “chia tay” với Liên minh châu Âu.

Liên minh cầm quyền Italy đạt thỏa thuận nhằm tránh trừng phạt của EU
Liên minh cầm quyền Italy đạt thỏa thuận nhằm tránh trừng phạt của EU

VOV.VN - Ngày 11/6, lãnh đạo các đảng trong liên minh cầm quyền Italy đã đạt được đồng thuận về giải pháp giúp nước này tránh được các lệnh trừng phạt từ EU.

Liên minh cầm quyền Italy đạt thỏa thuận nhằm tránh trừng phạt của EU

Liên minh cầm quyền Italy đạt thỏa thuận nhằm tránh trừng phạt của EU

VOV.VN - Ngày 11/6, lãnh đạo các đảng trong liên minh cầm quyền Italy đã đạt được đồng thuận về giải pháp giúp nước này tránh được các lệnh trừng phạt từ EU.