Pháp không có “kế hoạch B” cho thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Tổng thống Emmanuel Macron ngày 22/4 cho biết, ông không có “kế hoạch B” cho thỏa thuận hạt nhân Iran và Mỹ nên ở lại trong thỏa thuận này.

Tuyên bố trên của ông Macron được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Fox News một ngày trước khi ông lên đường thăm Mỹ trong 3 ngày tới.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: AFP

Theo nguồn tin ngoại giao, dự kiến Tổng thống Pháp sẽ thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào ngày 24/4 tới tại Nhà Trắng. Ông Macron tin rằng, thỏa thuận hạt nhân Iran có thể sẽ là hình mẫu cho vấn đề Triều Tiên trong tương lai. Do đó, Pháp sẽ thực hiện tốt thỏa thuận này.

Thỏa thuận hạt nhân Iran mang tên chính thức là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), được Iran ký với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7/2015, dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo thỏa thuận này, Iran đã hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế. Tuy nhiên, hồi năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không công nhận Iran tuân thủ thỏa thuận này.

Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận hạt nhân Iran phải được “sửa đổi” trước ngày 12/5 tới nếu không Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận này. Hiện Mỹ và 3 nước châu Âu đang đàm phán về một thỏa thuận “bổ sung” cho thỏa thuận hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump từng có ý định tấn công căn cứ quân sự của Nga và Iran
Ông Trump từng có ý định tấn công căn cứ quân sự của Nga và Iran

VOV.VN -Tổng thống Donald Trump từng cân nhắc phương án giáng đòn tấn công nặng nề với Syria, trong đó nhằm vào một số căn cứ quân sự của Nga và Iran.

Ông Trump từng có ý định tấn công căn cứ quân sự của Nga và Iran

Ông Trump từng có ý định tấn công căn cứ quân sự của Nga và Iran

VOV.VN -Tổng thống Donald Trump từng cân nhắc phương án giáng đòn tấn công nặng nề với Syria, trong đó nhằm vào một số căn cứ quân sự của Nga và Iran.

Mỹ tự đặt mình vào “thế khó” trong đàm phán với Triều Tiên vì Iran?
Mỹ tự đặt mình vào “thế khó” trong đàm phán với Triều Tiên vì Iran?

VOV.VN - Nếu phá bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, Mỹ sẽ đặt mình vào “thế khó” trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Mỹ tự đặt mình vào “thế khó” trong đàm phán với Triều Tiên vì Iran?

Mỹ tự đặt mình vào “thế khó” trong đàm phán với Triều Tiên vì Iran?

VOV.VN - Nếu phá bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, Mỹ sẽ đặt mình vào “thế khó” trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

EU từ chối áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Iran
EU từ chối áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Iran

VOV.VN - Quyết định này được các ngoại trưởng EU đưa ra trong cuộc họp ở Luxembourg ngày 16/4, được xem là nỗ lực bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran.

EU từ chối áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Iran

EU từ chối áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Iran

VOV.VN - Quyết định này được các ngoại trưởng EU đưa ra trong cuộc họp ở Luxembourg ngày 16/4, được xem là nỗ lực bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran.

Sóng gió bủa vây thỏa thuận hạt nhân lịch sử của Iran và P5+1
Sóng gió bủa vây thỏa thuận hạt nhân lịch sử của Iran và P5+1

VOV.VN - Thời hạn chót 12/5 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu phải sửa lại thỏa thuận hạt nhân Iran đang đến gần, song các bên còn lại đều không muốn vậy.

Sóng gió bủa vây thỏa thuận hạt nhân lịch sử của Iran và P5+1

Sóng gió bủa vây thỏa thuận hạt nhân lịch sử của Iran và P5+1

VOV.VN - Thời hạn chót 12/5 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu phải sửa lại thỏa thuận hạt nhân Iran đang đến gần, song các bên còn lại đều không muốn vậy.