“Pháp phải được Nga chấp thuận mới được bán tàu Mistral”

VOV.VN- Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định, Pháp sẽ không thể bán được tàu chiến Mistral nếu không được phép của Moscow.

Theo RT, phát biểu trước báo giới, ông Rogozin khẳng định: “Nếu chúng tôi không cho phép, họ (Pháp) không thể bán bất kỳ thứ gì”. 

Hai chiếc tàu Mistral mà Pháp đóng cho Nga (Ảnh Reuters)

Ông Rogozin cũng nói thêm rằng ông đã giải thích cặn kẽ việc này cho phía Pháp bởi Nga đã được chứng nhận là bên tiếp nhận cuối cùng phần phía đuôi tàu Mistral. 

Theo đó, phần phía đuôi chiếc tàu chở trực thăng Mistral được đóng tại một xưởng đóng tàu ở Saint Petersburg trước khi chuyển về Pháp để tiếp tục hoàn thiện. 

Chính vì thế, Pháo sẽ không thể sử dụng tàu Mistral như một tàu trong hạm đội của mình bởi chiếc tàu chiến này được đóng theo đúng các thông số kỹ thuật của Hải quân Nga. 

Ông Rogozin trấn an các nhà báo rằng: “Mọi chuyện sẽ ổn thỏa, đừng lo lắng gì cả” bởi “mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát”. 

Trước đó, tờ Le Figaro của Pháp dẫn một nguồn tin cho biết, Paris định bán tàu Mistral cho một bên thứ 3 hoặc trong tình huống xấu nhất là đánh đắm tàu này. 

Năm 2011, Nga và Pháp đã ký một hợp đồng trị giá 1,12 tỷ euro để Pháp đóng 2 tàu lớp Mistral cho Nga. 

Theo hợp đồng, Nga đáng nhẽ phải nhận được chiếc tàu đầu tiên mang tên Vladivostok vào tháng 10/2014 và chiếc tàu thứ 2 mang tên Sevastopol vào năm 2015 nhưng Pháp đã không tuân thủ hợp đồng nói trên. 

Vào giữa năm 2014, dưới áp lực của Mỹ và EU, Pháp đã trì hoãn vô thời hạn việc bàn giao tàu Mistral cho Nga với cáo buộc Nga “xâm chiếm” Crimea và “có dính líu” đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Vào cuối tháng 4/2015, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên tiếng xác nhận rằng Nga sẽ nhận được khoản tiền bồi thường nếu Pháp không bàn giao tàu Mistral cho Nga. 

Truyền thông Pháp cho hay, Paris sẽ chuển cho Nga 800 triệu euro tiền bồi thường cộng thêm 300 triệu euro nữa cho các chi phí phát sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ đồng ý với phương án nhận “Mistral” hoặc tiền bồi thường
Nga sẽ đồng ý với phương án nhận “Mistral” hoặc tiền bồi thường

Nga sẽ bằng lòng với 2 cách giải quyết liên quan đến tàu "Mistral" (Pháp) - nhận tàu hay hoặc trả tiền bồi thường, ông Yury Ushakov, phụ tá Tổng thống nói. 

Nga sẽ đồng ý với phương án nhận “Mistral” hoặc tiền bồi thường

Nga sẽ đồng ý với phương án nhận “Mistral” hoặc tiền bồi thường

Nga sẽ bằng lòng với 2 cách giải quyết liên quan đến tàu "Mistral" (Pháp) - nhận tàu hay hoặc trả tiền bồi thường, ông Yury Ushakov, phụ tá Tổng thống nói. 

Nga: Bán tàu Mistral cho NATO là không thể
Nga: Bán tàu Mistral cho NATO là không thể

Moscow ngày 26/12 tuyên bố Pháp không thể bán tàu chở trực thăng hiện đại lớp Mistral cho các thành viên NATO.

Nga: Bán tàu Mistral cho NATO là không thể

Nga: Bán tàu Mistral cho NATO là không thể

Moscow ngày 26/12 tuyên bố Pháp không thể bán tàu chở trực thăng hiện đại lớp Mistral cho các thành viên NATO.

Sự lựa chọn khó khăn của Pháp: bàn giao Mistral hay hoàn lại tiền?
Sự lựa chọn khó khăn của Pháp: bàn giao Mistral hay hoàn lại tiền?

Paris đứng trước nguy cơ phải ôm hai con tàu chẳng ai cần ngoại trừ Nga.

Sự lựa chọn khó khăn của Pháp: bàn giao Mistral hay hoàn lại tiền?

Sự lựa chọn khó khăn của Pháp: bàn giao Mistral hay hoàn lại tiền?

Paris đứng trước nguy cơ phải ôm hai con tàu chẳng ai cần ngoại trừ Nga.

Pháp chưa có quyết định về hợp đồng bán tàu chiến Mistral cho Nga
Pháp chưa có quyết định về hợp đồng bán tàu chiến Mistral cho Nga

VOV.VN -Pháp hoãn việc giao tàu chiến Mistral cho Nga hồi năm ngoái sau khi có lệnh trừng phạt từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Pháp chưa có quyết định về hợp đồng bán tàu chiến Mistral cho Nga

Pháp chưa có quyết định về hợp đồng bán tàu chiến Mistral cho Nga

VOV.VN -Pháp hoãn việc giao tàu chiến Mistral cho Nga hồi năm ngoái sau khi có lệnh trừng phạt từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga yêu cầu Pháp giải thích về việc không bàn giao “Mistral”
Nga yêu cầu Pháp giải thích về việc không bàn giao “Mistral”

Nga đã gửi công văn đến Bộ Quốc phòng Pháp yêu cầu giải thích lý do không tuân thủ các thỏa thuận về tàu chở trực thăng “Mistral”.

Nga yêu cầu Pháp giải thích về việc không bàn giao “Mistral”

Nga yêu cầu Pháp giải thích về việc không bàn giao “Mistral”

Nga đã gửi công văn đến Bộ Quốc phòng Pháp yêu cầu giải thích lý do không tuân thủ các thỏa thuận về tàu chở trực thăng “Mistral”.

Pháp sẽ tìm cách giải quyết khủng hoảng tàu chiến Mistral với Nga
Pháp sẽ tìm cách giải quyết khủng hoảng tàu chiến Mistral với Nga

VOV.VN - Pháp sẽ thảo luận vấn đề này với Nga khi Tổng thống 2 nước gặp nhau tại Armenia vào ngày 24 tới.

Pháp sẽ tìm cách giải quyết khủng hoảng tàu chiến Mistral với Nga

Pháp sẽ tìm cách giải quyết khủng hoảng tàu chiến Mistral với Nga

VOV.VN - Pháp sẽ thảo luận vấn đề này với Nga khi Tổng thống 2 nước gặp nhau tại Armenia vào ngày 24 tới.

Thủy thủ Nga từ tàu “Mistral” rời Pháp về nước
Thủy thủ Nga từ tàu “Mistral” rời Pháp về nước

Theo TASS, các thủy thủ rời cảng Saint-Nazaire ngày 25/12 trên chiếc tàu huấn luyện "Smolny", từng đưa họ đến Pháp ngày 30/6 năm nay.

Thủy thủ Nga từ tàu “Mistral” rời Pháp về nước

Thủy thủ Nga từ tàu “Mistral” rời Pháp về nước

Theo TASS, các thủy thủ rời cảng Saint-Nazaire ngày 25/12 trên chiếc tàu huấn luyện "Smolny", từng đưa họ đến Pháp ngày 30/6 năm nay.

Giải pháp nào trong vụ bàn giao tàu Mistral cho Nga?
Giải pháp nào trong vụ bàn giao tàu Mistral cho Nga?

Tờ Le Figaro ngày 5/5 đã đưa ra các đề xuất trong trường hợp Paris không chịu bàn giao tàu cho Nga, trong đó bất ngờ nhất là nhấn chìm tàu Mistral.

Giải pháp nào trong vụ bàn giao tàu Mistral cho Nga?

Giải pháp nào trong vụ bàn giao tàu Mistral cho Nga?

Tờ Le Figaro ngày 5/5 đã đưa ra các đề xuất trong trường hợp Paris không chịu bàn giao tàu cho Nga, trong đó bất ngờ nhất là nhấn chìm tàu Mistral.

Thủy quân lục chiến Nga đã lấy “Mistral”
Thủy quân lục chiến Nga đã lấy “Mistral”

Đại diện Hạm đội Baltic và Hạm đội Thái Bình Dương đang làm nhiệm vụ không công bố thông tin về việc tìm kiếm đạn dược trên tàu

Thủy quân lục chiến Nga đã lấy “Mistral”

Thủy quân lục chiến Nga đã lấy “Mistral”

Đại diện Hạm đội Baltic và Hạm đội Thái Bình Dương đang làm nhiệm vụ không công bố thông tin về việc tìm kiếm đạn dược trên tàu

Nga yêu cầu Pháp bàn giao tàu Mistral hoặc phải trả lại tiền
Nga yêu cầu Pháp bàn giao tàu Mistral hoặc phải trả lại tiền

VOV.VN -Pháp đã quyết định ngừng kế hoạch bàn giao tàu Mistral cho Nga, sau khi nước này phải chịu nhiều áp lực từ các đồng minh trong khối NATO 

Nga yêu cầu Pháp bàn giao tàu Mistral hoặc phải trả lại tiền

Nga yêu cầu Pháp bàn giao tàu Mistral hoặc phải trả lại tiền

VOV.VN -Pháp đã quyết định ngừng kế hoạch bàn giao tàu Mistral cho Nga, sau khi nước này phải chịu nhiều áp lực từ các đồng minh trong khối NATO