Pháp sẽ rút toàn bộ quân khỏi Burkina Faso

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua (25/1) ra thông cáo quân đội Pháp sẽ rút hoàn toàn ra khỏi Burkina Faso trong vòng 1 tháng sau khi chính phủ Burkina Faso tuyên bố chấm dứt thoả thuận quốc phòng song phương ký năm 2018.

Trong thông cáo phát đi, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đã nhận được yêu cầu của chính phủ Burkina Faso về việc chấm dứt thoả thuận quốc phòng song phương ký năm 2018 liên quan đến sự hiện diện của quân đội Pháp tại quốc gia Tây Phi này.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, bà Catherine Colonna cam kết tôn trọng các điều khoản của thoả thuận và cho biết 400 lính đặc nhiệm Pháp đang đóng quân tại một căn cứ ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso sẽ rời khỏi quốc gia này vào cuối tháng 2/2023 trong khi các thiết bị quân sự sẽ được di rời toàn bộ sau đó hai tháng (4/2023). 

Phát biểu trong cuộc họp báo trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đang đợi lời giải thích rõ ràng hơn từ lãnh đạo cao nhất của Burkina Faso: “Chúng tôi đang đợi các tuyên bố rõ ràng từ phía Tổng thống tạm quyền Traoré bởi các thông điệp được đưa ra trong giai đoạn này đều tạo nên rất nhiều hoài nghi và mập mờ. Tôi nghĩ chúng ta cần thận trọng và hiểu rằng đây cũng đặc điểm chung của một số nước tại khu vực này”.

Người phát ngôn của chính phủ Burkina Faso, ông Jean-Emmanuel Ouédraogo khẳng định nước này không chấm dứt quan hệ ngoại giao với Pháp mà chỉ dừng hợp tác về quân sự.

Quan hệ giữa Pháp và Burkina Faso, quốc gia từng là thuộc địa cũ của Pháp, đã trở nên xấu đi kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia Tây Phi cuối tháng 9/2022. Chính phủ tạm quyền tại Burkina Faso thậm chí đã yêu cầu Pháp thay thế Đại sứ Pháp tại nước này. Trước Burkina Faso, hồi tháng 8/2022, quân đội Pháp cũng đã phải rút toàn bộ khỏi Mali, một quốc gia Tây Phi khác sau hơn 9 năm hiện diện cũng do bất đồng với chính quyền quân sự tại Mali.

Theo các nhà phân tích, việc Pháp phải rút quân đội khỏi hai quốc gia thuộc khu vực Tây Phi là Mali và Burkina Faso có vai trò tác động không nhỏ của nhóm quân sự tư nhân Wagner được cho là thân Nga, đồng thời cho thấy Pháp đang mất dần ảnh hưởng tại khu vực từng là thuộc địa cũ.

Bộ Quân đội Pháp dự kiến sẽ điều chuyển số lực lượng đặc biệt này sang Niger, quốc gia láng giềng của Mali và Burkiana Faso để duy trì cuộc chiến chống khủng bố hồi giáo thánh chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp hoàn tất việc rút quân khỏi Mali
Pháp hoàn tất việc rút quân khỏi Mali

VOV.VN - Sau 9 năm hiện diện tại Mali, Pháp đã tiến hành các chiến dịch nhằm truy quét các phần tử thánh chiến cực đoan tại Mali và khu vực Sahel.

Pháp hoàn tất việc rút quân khỏi Mali

Pháp hoàn tất việc rút quân khỏi Mali

VOV.VN - Sau 9 năm hiện diện tại Mali, Pháp đã tiến hành các chiến dịch nhằm truy quét các phần tử thánh chiến cực đoan tại Mali và khu vực Sahel.

Quan hệ đổ vỡ, Pháp rút quân khỏi Mali
Quan hệ đổ vỡ, Pháp rút quân khỏi Mali

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay (17/2) công bố, Pháp và các đồng minh châu Âu cùng Canada sẽ chính thức rút quân khỏi Mali sau khi mối quan hệ giữa Paris với chế độ quân sự tại quốc gia châu Phi này đổ vỡ.

Quan hệ đổ vỡ, Pháp rút quân khỏi Mali

Quan hệ đổ vỡ, Pháp rút quân khỏi Mali

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay (17/2) công bố, Pháp và các đồng minh châu Âu cùng Canada sẽ chính thức rút quân khỏi Mali sau khi mối quan hệ giữa Paris với chế độ quân sự tại quốc gia châu Phi này đổ vỡ.

Châu Âu thảo luận về việc rút các lực lượng quân sự khỏi Mali
Châu Âu thảo luận về việc rút các lực lượng quân sự khỏi Mali

VOV.VN - Pháp và các đồng minh châu Âu chuẩn bị thảo luận về sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tại Mali, trong bối cảnh quan hệ với chính quyền quân sự nước này đang xấu đi.

Châu Âu thảo luận về việc rút các lực lượng quân sự khỏi Mali

Châu Âu thảo luận về việc rút các lực lượng quân sự khỏi Mali

VOV.VN - Pháp và các đồng minh châu Âu chuẩn bị thảo luận về sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tại Mali, trong bối cảnh quan hệ với chính quyền quân sự nước này đang xấu đi.