Pháp thành lập “Tổ chức tưởng nhớ chế độ nô lệ”

VOV.VN - Ngày 27/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo thành lập “Tổ chức Tưởng nhớ Chế độ nộ lệ” do cựu Thủ tướng Jean-Marc Ayrault làm chủ tịch.

Ngày 27/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo thành lập Tổ chức Tưởng nhớ Chế độ nô lệ (Fondation pour la mémoire de l’esclavage) nhân kỷ niệm 170 năm ngày xóa bỏ chế độ nô lệ tại Pháp.

Cựu thủ tướng Jean-Marc Ayrault. Ảnh: Luxembourg Herald

Đây là nội dung được cựu Tổng thống Francois Hollande quyết định khi còn đương nhiệm và được Tổng thống Emmanuel Macron cụ thể hóa. Tổ chức Tưởng nhớ Chế độ nô lệ sẽ đặt trụ sở tại khách sạn Marine, quận 8 thủ đô Paris, nơi việc bãi bỏ chế độ nô lệ tại Pháp được công bố vào ngày 27/4/1848, cách đây đúng 170 năm. Tổng thống Pháp cũng cho biết, cựu thủ tướng Jean-Marc Ayrault sẽ điều hành tổ chức này.

Theo ông Emmanuel Macron, không thể nói đến nước Pháp mà không nhắc đến quá khứ thực dân, nhất là mối quan hệ đặc biệt giữa Pháp và châu Phi, một mối quan hệ phức tạp, sâu sắc đã trở thành một phần không thể chối bỏ trong quá khứ chung của hai bên.

Nhận trách nhiệm điều hành tổ chức này, cựu thủ tướng Jean-Marc Ayrault khẳng định: “Tôi nhận nhiệm vụ điều hành Tổ chức Tưởng nhớ Chế độ nô lệ. Với kinh nghiệm làm thị trưởng thành phố Nantes trong vòng hơn 20 năm, chúng tôi đã làm việc về vấn đề này. Bằng cách nhìn vào quá khứ, chấp nhận quá khứ, chúng ta sẽ có thể vượt lên và điều đó làm chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta không quên lịch sử, nhưng hãy mạnh mẽ lên và đừng làm nô lệ của chế độ nô lệ. Đây là thông điệp cơ bản đối với tôi. Tôi nhận nhiệm vụ này và sẽ cống hiến cho nó từng ngày”.

Dự kiến, Tổ chức Tưởng nhớ Chế độ nô lệ sẽ chính thức đi vào hoạt động từ nay đến cuối năm 2018, tập trung vào các hoạt động giáo dục, văn hóa, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và hỗ trợ dự án ở các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng ngoại giao Pháp-Italy vụ hải quan Pháp xâm nhập lãnh thổ
Căng thẳng ngoại giao Pháp-Italy vụ hải quan Pháp xâm nhập lãnh thổ

VOV.VN - Italy ngày 1/4 tiếp tục chỉ trích Pháp sau vụ xâm nhập mà nước này cho là “trái phép và không thể chấp nhận” của các nhân viên hải quan Pháp.

Căng thẳng ngoại giao Pháp-Italy vụ hải quan Pháp xâm nhập lãnh thổ

Căng thẳng ngoại giao Pháp-Italy vụ hải quan Pháp xâm nhập lãnh thổ

VOV.VN - Italy ngày 1/4 tiếp tục chỉ trích Pháp sau vụ xâm nhập mà nước này cho là “trái phép và không thể chấp nhận” của các nhân viên hải quan Pháp.

Pháp cải cách tư pháp: Cho phép xử án qua internet
Pháp cải cách tư pháp: Cho phép xử án qua internet

VOV.VN - Tuy nhiên, dự luật cải cách tư pháp này đang tạo ra những tranh cãi gay gắt trong Chính phủ Pháp. 

Pháp cải cách tư pháp: Cho phép xử án qua internet

Pháp cải cách tư pháp: Cho phép xử án qua internet

VOV.VN - Tuy nhiên, dự luật cải cách tư pháp này đang tạo ra những tranh cãi gay gắt trong Chính phủ Pháp. 

Anh, Pháp, Đức đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Iran
Anh, Pháp, Đức đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

VOV.VN - Mục đích của bước trừng phạt này lại là nhằm thuyết phục Mỹ giữ lại thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran năm 2015.

Anh, Pháp, Đức đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

Anh, Pháp, Đức đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

VOV.VN - Mục đích của bước trừng phạt này lại là nhằm thuyết phục Mỹ giữ lại thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran năm 2015.

Pháp phát hiện hàng trăm trường hợp tài trợ khủng bố
Pháp phát hiện hàng trăm trường hợp tài trợ khủng bố

VOV.VN - Trong vòng 2 năm qua, cơ quan an ninh Pháp đã phát hiện hàng trăm tổ chức, cá nhân tại Pháp có hoạt động tài trợ khủng bố.

Pháp phát hiện hàng trăm trường hợp tài trợ khủng bố

Pháp phát hiện hàng trăm trường hợp tài trợ khủng bố

VOV.VN - Trong vòng 2 năm qua, cơ quan an ninh Pháp đã phát hiện hàng trăm tổ chức, cá nhân tại Pháp có hoạt động tài trợ khủng bố.

Pháp khai mạc Hội nghị quốc tế đặc biệt về chống tài trợ cho khủng bố
Pháp khai mạc Hội nghị quốc tế đặc biệt về chống tài trợ cho khủng bố

VOV.VN - Đây là Hội nghị quốc tế đầu tiên cấp bộ trưởng và chuyên gia về ngăn chặn tài trợ khủng bố. Hội nghị diễn ra ở thủ đô Paris của Pháp.

Pháp khai mạc Hội nghị quốc tế đặc biệt về chống tài trợ cho khủng bố

Pháp khai mạc Hội nghị quốc tế đặc biệt về chống tài trợ cho khủng bố

VOV.VN - Đây là Hội nghị quốc tế đầu tiên cấp bộ trưởng và chuyên gia về ngăn chặn tài trợ khủng bố. Hội nghị diễn ra ở thủ đô Paris của Pháp.