Pháp thông qua việc thành lập Bộ tư lệnh Không gian

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông đã thông qua thành lập Bộ tư lệnh Không gian trực thuộc Không quân Pháp để tăng cường năng lực quốc phòng.

Phát biểu trước các lực lượng vũ trang, Tổng thống Pháp Macron nói, học thuyết quân sự mới thành lập Bộ tư lệnh Không gian sẽ giúp tăng cường bảo vệ các vệ tinh cuả Pháp. Tuy nhiên, mức đầu tư ngân sách cho đơn vị mới chưa được quyết định. Đơn vị mới này sẽ được gọi là Lực lượng Không gian khi chính thức thành lập vào tháng 9/2019.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông qua thành lập Bộ tư lệnh Không gian trực thuộc Không quân Pháp. (Ảnh: Reuters)

Trong chương trình chi tiêu ngân sách quân sự giai đoạn 2019-2025, Pháp dành 3,6 tỷ Euro để đầu tư, nâng cấp các vệ tinh. Theo các nhà ngoại giao Pháp, trong năm nay, NATO sẽ công nhận không gian là một lĩnh vực chiến tranh, bởi thực tế đang có cuộc chạy đua vũ trang trong không gian.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018 cũng  thông báo kế hoạch thành lập “Lực lượng Không gian”, binh chủng thứ 6 của quân đội Mỹ vào năm 2020./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uy tín Tổng thống Pháp Macron tăng nhẹ sau giai đoạn khó khăn nhất
Uy tín Tổng thống Pháp Macron tăng nhẹ sau giai đoạn khó khăn nhất

VOV.VN - Uy của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đều tăng nhẹ sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Uy tín Tổng thống Pháp Macron tăng nhẹ sau giai đoạn khó khăn nhất

Uy tín Tổng thống Pháp Macron tăng nhẹ sau giai đoạn khó khăn nhất

VOV.VN - Uy của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đều tăng nhẹ sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Tổng thống Pháp không muốn Brexit gia hạn thêm bất cứ lần nào
Tổng thống Pháp không muốn Brexit gia hạn thêm bất cứ lần nào

VOV.VN -Ông Macron muốn ngày 31/10 là hạn chót cuối cùng đối với tiến trình Brexit bởi không muốn Liên minh châu Âu bị đình trệ quá lâu bởi hồ sơ Brexit.

Tổng thống Pháp không muốn Brexit gia hạn thêm bất cứ lần nào

Tổng thống Pháp không muốn Brexit gia hạn thêm bất cứ lần nào

VOV.VN -Ông Macron muốn ngày 31/10 là hạn chót cuối cùng đối với tiến trình Brexit bởi không muốn Liên minh châu Âu bị đình trệ quá lâu bởi hồ sơ Brexit.

Cố vấn của Tổng thống Pháp đến Iran để “giảm căng thẳng”
Cố vấn của Tổng thống Pháp đến Iran để “giảm căng thẳng”

VOV.VN - Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Pháp đã được cử đến Iran để tìm kiếm các giải pháp giảm căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran.

Cố vấn của Tổng thống Pháp đến Iran để “giảm căng thẳng”

Cố vấn của Tổng thống Pháp đến Iran để “giảm căng thẳng”

VOV.VN - Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Pháp đã được cử đến Iran để tìm kiếm các giải pháp giảm căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran.