Pháp thu hút kỷ lục 93 tỷ euro vốn đầu tư tại Hội nghị Choose France 2026

VOV.VN - Ngày 1/6, nước Pháp đã thu hút được khoảng 93 tỷ euro (tương đương khoảng 108 tỷ USD) vốn đầu tư cam kết từ các tập đoàn quốc tế tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tư Choose France 2026.

 

Con số này đánh dấu mức cao nhất kể từ khi sáng kiến này được Tổng thống Emmanuel Macron khởi xướng năm 2018. Theo Điện Élysée, Hội nghị thượng đỉnh Choose France năm nay đã chứng kiến sự bùng nổ với tổng cộng 71 dự án được công bố, dự kiến mang lại hơn 15.600 việc làm trên khắp cả nước Pháp.

Kết quả vượt bậc này đánh dấu một kỷ lục mới vượt xa các kỳ tổ chức trước đó, khẳng định sức hút mạnh mẽ từ nền kinh tế Pháp đối với các dòng vốn quốc tế.

Các dự án được công bố tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, bán dẫn, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược, y tế, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Giới chức Pháp cho rằng cơ cấu đầu tư này phản ánh xu hướng dịch chuyển của nền kinh tế toàn cầu sang các ngành công nghệ tiên tiến và các lĩnh vực phục vụ quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đáng chú ý, khoản đầu tư lớn nhất thuộc về tập đoàn SoftBank của Nhật Bản với kế hoạch đầu tư khoảng 45 tỷ euro để phát triển các trung tâm dữ liệu phục vụ AI tại miền Bắc nước Pháp đến năm 2031. Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn quốc tế lớn trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và tài chính cũng công bố các dự án đầu tư mới hoặc mở rộng hoạt động tại Pháp.

Phát biểu bên lề hội nghị, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh Pháp đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, đặc biệt là nguồn điện hạt nhân ổn định, mức phát thải carbon thấp, hệ thống hạ tầng phát triển và lực lượng lao động có trình độ cao. Ông Emmanuel Macron khẳng định nước này đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm hàng đầu châu Âu về AI, điện toán hiệu năng cao và hạ tầng dữ liệu.

Giới quan sát nhận định kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Choose France 2026 cho thấy các nhà đầu tư quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực triển vọng của nền kinh tế Pháp bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Sự kiện này là minh chứng rõ ràng cho thấy Paris đang từng bước hiện thực hóa tham vọng tự chủ dữ liệu và định vị mình là trung tâm đổi mới sáng tạo dẫn dắt châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Na Uy trở thành thành viên mới nhất trong sáng kiến hạt nhân của Pháp
Na Uy trở thành thành viên mới nhất trong sáng kiến hạt nhân của Pháp

VOV.VN - Ngày 27/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store ký Thỏa thuận Narvik về hợp tác quốc phòng toàn diện, đánh dấu việc Na Uy tham gia sáng kiến “Răn đe hạt nhân nâng cao” do Pháp dẫn dắt trước bối cảnh an ninh châu Âu ngày càng căng thẳng.

Na Uy trở thành thành viên mới nhất trong sáng kiến hạt nhân của Pháp

Na Uy trở thành thành viên mới nhất trong sáng kiến hạt nhân của Pháp

VOV.VN - Ngày 27/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store ký Thỏa thuận Narvik về hợp tác quốc phòng toàn diện, đánh dấu việc Na Uy tham gia sáng kiến “Răn đe hạt nhân nâng cao” do Pháp dẫn dắt trước bối cảnh an ninh châu Âu ngày càng căng thẳng.

“Vòm nhiệt” bao trùm nước Pháp, nguy cơ lập kỷ lục nóng cuối tháng 5
“Vòm nhiệt” bao trùm nước Pháp, nguy cơ lập kỷ lục nóng cuối tháng 5

VOV.VN - Ngày 22/5, các chuyên gia thời tiết tại Pháp dự báo nước này sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do hiện tượng “vòm nhiệt”, được cho là có thể đẩy nhiệt độ tại nhiều khu vực lên mức kỷ lục vào cuối tháng 5 này.

“Vòm nhiệt” bao trùm nước Pháp, nguy cơ lập kỷ lục nóng cuối tháng 5

“Vòm nhiệt” bao trùm nước Pháp, nguy cơ lập kỷ lục nóng cuối tháng 5

VOV.VN - Ngày 22/5, các chuyên gia thời tiết tại Pháp dự báo nước này sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do hiện tượng “vòm nhiệt”, được cho là có thể đẩy nhiệt độ tại nhiều khu vực lên mức kỷ lục vào cuối tháng 5 này.

Anh, Pháp, Đức và Italy kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu định cư tại Bờ Tây
Anh, Pháp, Đức và Italy kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

VOV.VN - Bốn quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức và Italy hôm qua (22/5) đã kêu gọi Israel ngừng mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây, cũng như đảm bảo trách nhiệm giải trình về các vụ bạo lực đối với người Palestine tại vùng lãnh thổ này.

Anh, Pháp, Đức và Italy kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

Anh, Pháp, Đức và Italy kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

VOV.VN - Bốn quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức và Italy hôm qua (22/5) đã kêu gọi Israel ngừng mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây, cũng như đảm bảo trách nhiệm giải trình về các vụ bạo lực đối với người Palestine tại vùng lãnh thổ này.