Phe đối lập Yemen cáo buộc Chính phủ vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Phe đối lập Yemen ngày 23/4 cáo buộc Chính phủ và lực lượng đồng minh thực thi lệnh ngừng bắn một cách không trọn vẹn.

Phát biểu trên được đưa ra ngay sau cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa các bên diễn ra tại Kuwait cùng ngày.

Các tay súng thuộc lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen. Ảnh Reuters

Đại diện lực lượng Phiến quân Houthi, ông Khamza Alhouthi cho rằng, chính các cuộc không kích và ném bom của Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu – nhằm hỗ trợ Chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi là nguyên nhân chính dẫn đến sắc lệnh ngừng bắn giữa các bên không được thực thi một cách đầy đủ.

Ông Alhouthi yêu cầu Liên quân Arab phải chấm dứt tất cả các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Yemen nhằm chống lại phiến quân Houthi và các đồng minh đối lập tại nước này.

“Các cuộc không kích vẫn đang diễn ra - đó là điều đáng xấu hổ. Cần phải có 1 quyết định để chấm dứt ngay điều này. Và đó không phải là một nhiệm vụ không thể đạt được. Thực tế cho thấy Chính phủ và liên quân Arab đang thiếu thiện chí trong việc thực thi đầy đủ các thỏa thuận trong sắc lệnh ngừng bắn”, ông Alhouthi tuyên bố.

Ông Alhouthi nhấn mạnh, các cuộc đàm phán sắp tới nhằm mở đường cho các thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hơn, là tiền đề quan trọng hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này, bằng một giải pháp chính trị hòa bình. 

Trong khi đó, đại diện Đảng Đại hội Nhân dân Toàn Quốc (GPC) của cựu Tổng thống Abdullah Saleh – một liên minh của phiến quân Houthi, ông Yahya Duwaidi cho biết, lực lượng đối lập Yemen sẽ nỗ lực hơn nữa trong các cuộc đàm phán sắp tới để đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.

Tuy nhiên, ông Duwaidi cảnh báo, các cuộc đàm phán có thể kết thúc với một kết quả bế tắc nếu Chính phủ tiếp tục các hành động thiếu thiện chí như trên.

Các bên tham chiến Yemen đã chấp thuận thực thi sắc lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11/4 vừa qua. Tuy nhiên, các cáo buộc vi phạm giữa các bên vẫn tiếp tục được đưa ra.

Hiện Đại diện các bên tham chiến tại Yemen đang tiến hành đàm phán trực tiếp tại Kuwait nhằm giải quyết khủng hoảng, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 1 năm qua tại quốc gia này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Yemen nghi ngờ về Lệnh ngừng bắn sắp tới
Người dân Yemen nghi ngờ về Lệnh ngừng bắn sắp tới

VOV.VN - Đúng 24 giờ đêm 10/4, các bên tham chiến tại Yemen sẽ bắt đầu thực thi sắc lệnh ngừng bắn.

Người dân Yemen nghi ngờ về Lệnh ngừng bắn sắp tới

Người dân Yemen nghi ngờ về Lệnh ngừng bắn sắp tới

VOV.VN - Đúng 24 giờ đêm 10/4, các bên tham chiến tại Yemen sẽ bắt đầu thực thi sắc lệnh ngừng bắn.

Hơn 14 triệu người dân Yemen trước nguy cơ chết đói
Hơn 14 triệu người dân Yemen trước nguy cơ chết đói

VOV.VN - Hạn hán và xung đột gây ra tình trạng khan hiếm lương thực khiến nhiều người Yemen có nguy cơ bị chết đói.

Hơn 14 triệu người dân Yemen trước nguy cơ chết đói

Hơn 14 triệu người dân Yemen trước nguy cơ chết đói

VOV.VN - Hạn hán và xung đột gây ra tình trạng khan hiếm lương thực khiến nhiều người Yemen có nguy cơ bị chết đói.

Vòng đàm phán hòa bình Yemen được kỳ vọng hơn bao giờ hết
Vòng đàm phán hòa bình Yemen được kỳ vọng hơn bao giờ hết

VOV.VN - Cuộc nội chiến tại Yemen chấm dứt sẽ là cơ hội tốt góp phần xoa dịu những căng thẳng “chồng chéo” vốn có tại khu vực Trung Đông.

Vòng đàm phán hòa bình Yemen được kỳ vọng hơn bao giờ hết

Vòng đàm phán hòa bình Yemen được kỳ vọng hơn bao giờ hết

VOV.VN - Cuộc nội chiến tại Yemen chấm dứt sẽ là cơ hội tốt góp phần xoa dịu những căng thẳng “chồng chéo” vốn có tại khu vực Trung Đông.

Yemen tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ nào hết
Yemen tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ nào hết

VOV.VN - Vòng hòa đàm diễn ra ở Kuwait lần này được cho là “cơ hội lịch sử” để chấm dứt xung đột đẫm máu ở Yemen.

Yemen tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ nào hết

Yemen tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ nào hết

VOV.VN - Vòng hòa đàm diễn ra ở Kuwait lần này được cho là “cơ hội lịch sử” để chấm dứt xung đột đẫm máu ở Yemen.