Phi công Mỹ đưa hài cốt cha tham chiến ở Việt Nam trở về sau 52 năm

VOV.VN - Phi công Mỹ Bryan Knight đã chở hài cốt của cha mình từng là cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam hồi hương sau hơn nửa thế kỷ.

Bryan Knight chỉ 5 tuổi khi anh tạm biệt người cha ở sân bay tại Dallas, bang Texas trước khi cha anh lên đường sang Việt Nam tham chiến 52 năm trước. Đó là lần cuối anh nhìn thấy cha của mình.

Phi công thuộc lực lượng Không quân Mỹ Roy A. Knight Jr. Ảnh: CNN

Một vài tháng sau đó, cha của Bryan Knight - phi công thuộc lực lượng Không quân Mỹ Roy A. Knight Jr, 36 tuổi đã mất tích khi đang thực hiện nhiệm vụ ngày 19/5/1967. Phi công này đang lái 1 trong 2 chiếc A-1E Skyraider trong nhiệm vụ tấn công khu vực phía bắc nước Lào thì máy bay của ông bị bắn rơi.

Không có ai nhìn thấy bất kỳ chiếc dù nào hạ cánh trước khi chiếc máy bay lao xuống rồi bốc cháy cũng như không có tín hiệu nào được nghe thấy. Phi công Roy A. Knight Jr được Không quân Mỹ tuyên bố đã thiệt mạng vào tháng 9/1974.

Địa điểm mà chiếc máy bay rơi xuống đã được đào lên hồi tháng 3/1994 và phát hiện được một số đồ đạc cá nhân. Nơi này cũng được đào lên 4 lần nữa trong những năm tiếp theo.

"Họ đã tìm kiếm tại địa điểm mà máy bay của bố tôi rơi xuống và họ nói họ không tìm thấy hài cốt của người nào", Bryan Knight chia sẻ trên KTVT – một nhánh của CNN.

Hài cốt của ông Roy A. Knight Jr được đưa trở về Mỹ trên chiếc máy bay do chính con trai ông điều khiển. Ảnh: CNN

Cho tới đầu năm nay, Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích (POW/MIA) đã thông báo với Bryan Knight rằng hài cốt của cha anh đã được tìm thấy.

Ngày 8/8, Bryan Knight - một phi công của Southwest đã chở hài cốt của cha anh trên chiếc máy bay do chính anh điều khiển trở lại nơi mà anh đã gặp ông lần cuối cách đây 52 năm, Dallas Love Field Airport cho biết.

"Bạn không thể tưởng tượng nổi niềm vinh dự của một người con trai như tôi khi có thể làm điều này cho cha mình", Knight chia sẻ.

Khi Knight hạ cánh ở Love Field, toàn bộ sân bay đều rơi vào im lặng, mọi người đều tới chứng kiến khoảnh khắc xúc động này, nhà báo Canada Jackson Proskow chia sẻ trên Twitter.

Ông Roy A. Knight Jr sẽ được chôn cất ở Weatherford, bang Texas ngày 10/8./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu binh Mỹ trận Trân Châu Cảng nhiều tuổi nhất vừa qua đời ở tuổi 106
Cựu binh Mỹ trận Trân Châu Cảng nhiều tuổi nhất vừa qua đời ở tuổi 106

VOV.VN - Cựu chiến binh Mỹ nhiều tuổi nhất còn sống sau trận Trân Châu Cảng vừa qua đời ngày hôm qua (21/11) tại California.

Cựu binh Mỹ trận Trân Châu Cảng nhiều tuổi nhất vừa qua đời ở tuổi 106

Cựu binh Mỹ trận Trân Châu Cảng nhiều tuổi nhất vừa qua đời ở tuổi 106

VOV.VN - Cựu chiến binh Mỹ nhiều tuổi nhất còn sống sau trận Trân Châu Cảng vừa qua đời ngày hôm qua (21/11) tại California.

Cựu binh Pháp chia sẻ về ký ức Điện Biên Phủ
Cựu binh Pháp chia sẻ về ký ức Điện Biên Phủ

VOV.VN - 65 năm đã trôi qua, những người lính trẻ của Pháp từng tham gia trận đánh tại Điện Biên Phủ nay đều đã trên dưới 90 tuổi.

Cựu binh Pháp chia sẻ về ký ức Điện Biên Phủ

Cựu binh Pháp chia sẻ về ký ức Điện Biên Phủ

VOV.VN - 65 năm đã trôi qua, những người lính trẻ của Pháp từng tham gia trận đánh tại Điện Biên Phủ nay đều đã trên dưới 90 tuổi.

Video: Kinh ngạc cựu binh 97 tuổi nhảy dù kỷ niệm ngày D-Day
Video: Kinh ngạc cựu binh 97 tuổi nhảy dù kỷ niệm ngày D-Day

VOV.VN - Cựu binh Tom Rice, 97 tuổi tái hiện thành công màn nhảy dù mà ông đã từng thực hiện cách đây 75 năm trong cuộc đổ bộ Normandy.

Video: Kinh ngạc cựu binh 97 tuổi nhảy dù kỷ niệm ngày D-Day

Video: Kinh ngạc cựu binh 97 tuổi nhảy dù kỷ niệm ngày D-Day

VOV.VN - Cựu binh Tom Rice, 97 tuổi tái hiện thành công màn nhảy dù mà ông đã từng thực hiện cách đây 75 năm trong cuộc đổ bộ Normandy.

Cựu binh Mỹ âm mưu tấn công khủng bố, trả thù cho người Hồi giáo
Cựu binh Mỹ âm mưu tấn công khủng bố, trả thù cho người Hồi giáo

VOV.VN - Đối tượng đã lên kế hoạch cho nhiều vụ tấn công khủng bố, nhằm vào người Do Thái, cảnh sát và các nhà thờ ở thành phố Los Angeles.

Cựu binh Mỹ âm mưu tấn công khủng bố, trả thù cho người Hồi giáo

Cựu binh Mỹ âm mưu tấn công khủng bố, trả thù cho người Hồi giáo

VOV.VN - Đối tượng đã lên kế hoạch cho nhiều vụ tấn công khủng bố, nhằm vào người Do Thái, cảnh sát và các nhà thờ ở thành phố Los Angeles.

Tổng thống Trump trao Huân chương Danh dự cho cựu binh tham chiến Iraq
Tổng thống Trump trao Huân chương Danh dự cho cựu binh tham chiến Iraq

VOV.VN -Tổng thống Mỹ đã tự tay đeo Huân chương Danh dự và vinh danh Trung sĩ David Bellavia, cựu binh tham chiến Iraq còn sống.

Tổng thống Trump trao Huân chương Danh dự cho cựu binh tham chiến Iraq

Tổng thống Trump trao Huân chương Danh dự cho cựu binh tham chiến Iraq

VOV.VN -Tổng thống Mỹ đã tự tay đeo Huân chương Danh dự và vinh danh Trung sĩ David Bellavia, cựu binh tham chiến Iraq còn sống.

Đa số cựu binh Mỹ cho rằng cuộc chiến ở Iraq là vô nghĩa
Đa số cựu binh Mỹ cho rằng cuộc chiến ở Iraq là vô nghĩa

VOV.VN - Dư luận Mỹ cho rằng bên được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến mà Mỹ phát động ở Iraq năm 2003 chính là Iran.

Đa số cựu binh Mỹ cho rằng cuộc chiến ở Iraq là vô nghĩa

Đa số cựu binh Mỹ cho rằng cuộc chiến ở Iraq là vô nghĩa

VOV.VN - Dư luận Mỹ cho rằng bên được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến mà Mỹ phát động ở Iraq năm 2003 chính là Iran.