Phiến quân Hồi giáo Rohingya phục kích xe tải quân sự Myanmar

VOV.VN - Truyền thông Myanmar cho biết, phiến quân Hồi giáo Rohingya đã phục kích 1 xe quân sự ở bang Rakhine của nước này, làm bị thương ít nhất 5 quân nhân.

Lực lượng phiến quân Rohingya cũng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công hiếm hoi này.

Binh sĩ quân đội Myanmar. Ảnh: Time.

Quân đội Myanmar thông báo rằng khoảng 10 “phần tử khủng bố cực đoan Bengali ARSA” đã tiến hành vụ tấn công nói trên vào ngày 5/1.

Trong khi đó, chính phủ Myanmar cho biết, 20 phiến quân sử dụng mìn tự chế và vũ khí hạng nhẹ để tấn công chiếc xe tải nói trên.

ARSA là viết tắt bằng tiếng Anh của “Quân đội Cứu thế Arakan Rohingya”.

Phát ngôn viên của ARSA gửi tin nhắn cho Reuters, xác nhận như sau: “Vâng, ARSA nhận trách nhiệm về động thái quân sự mới nhất”.

ARSA bác bỏ bất cứ mối liên hệ nào với các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan và khẳng định cuộc chiến của họ là để chấm dứt chế độ “áp bức” đối với tộc người Rohingya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hành trình vượt sông và bùn đầy gian truân của người Rohingya
Ảnh: Hành trình vượt sông và bùn đầy gian truân của người Rohingya

VOV.VN - Để chạy trốn bạo lực, nhiều người Rohingya đã phải thực hiện hành trình đầy gian truân và nguy hiểm để vượt biên từ Myanmar sang Bangladesh.

Ảnh: Hành trình vượt sông và bùn đầy gian truân của người Rohingya

Ảnh: Hành trình vượt sông và bùn đầy gian truân của người Rohingya

VOV.VN - Để chạy trốn bạo lực, nhiều người Rohingya đã phải thực hiện hành trình đầy gian truân và nguy hiểm để vượt biên từ Myanmar sang Bangladesh.

Mỹ gọi chiến dịch quân sự của Myanmar là “xóa sổ sắc tộc” Rohingya
Mỹ gọi chiến dịch quân sự của Myanmar là “xóa sổ sắc tộc” Rohingya

VOV.VN - Mỹ cũng đe dọa sẽ trừng phạt những đối tượng phải chịu trách nhiệm về “hành động khủng khiếp này”.

Mỹ gọi chiến dịch quân sự của Myanmar là “xóa sổ sắc tộc” Rohingya

Mỹ gọi chiến dịch quân sự của Myanmar là “xóa sổ sắc tộc” Rohingya

VOV.VN - Mỹ cũng đe dọa sẽ trừng phạt những đối tượng phải chịu trách nhiệm về “hành động khủng khiếp này”.

Tình thế bi kịch của người Rohingya theo đạo Hồi ở Myanmar
Tình thế bi kịch của người Rohingya theo đạo Hồi ở Myanmar

VOV.VN - Người Rohingya ở trong thế lưỡng nan. Ở lại Myanmar thì không được cấp quốc tịch và có ít quyền. Chạy sang Bangladesh cũng nhiều nguy hiểm.

Tình thế bi kịch của người Rohingya theo đạo Hồi ở Myanmar

Tình thế bi kịch của người Rohingya theo đạo Hồi ở Myanmar

VOV.VN - Người Rohingya ở trong thế lưỡng nan. Ở lại Myanmar thì không được cấp quốc tịch và có ít quyền. Chạy sang Bangladesh cũng nhiều nguy hiểm.

Bangladesh và Myanmar đạt thỏa thuận hồi hương người Rohingya
Bangladesh và Myanmar đạt thỏa thuận hồi hương người Rohingya

VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn sẽ hỗ trợ quá trình hồi hương của người Hồi giáo Rohingya.

Bangladesh và Myanmar đạt thỏa thuận hồi hương người Rohingya

Bangladesh và Myanmar đạt thỏa thuận hồi hương người Rohingya

VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn sẽ hỗ trợ quá trình hồi hương của người Hồi giáo Rohingya.

Bangladesh muốn hồi hương 100.000 người Hồi giáo Rohingya đợt đầu tiên
Bangladesh muốn hồi hương 100.000 người Hồi giáo Rohingya đợt đầu tiên

VOV.VN - Bangladesh cho biết muốn đưa 100.000 người Hồi giáo Rohingya trở về Myanmar, trong đợt hồi hương người Hồi giáo tị nạn đầu tiên trong năm nay.

Bangladesh muốn hồi hương 100.000 người Hồi giáo Rohingya đợt đầu tiên

Bangladesh muốn hồi hương 100.000 người Hồi giáo Rohingya đợt đầu tiên

VOV.VN - Bangladesh cho biết muốn đưa 100.000 người Hồi giáo Rohingya trở về Myanmar, trong đợt hồi hương người Hồi giáo tị nạn đầu tiên trong năm nay.