Phiến quân IS gắn mác giá lên những trẻ em gái bị bắt cóc

VOV.VN - Phiến quân IS đã làm như vậy để buôn bán công khai trên đường phố Iraq số phụ nữ và trẻ em gái bị chúng bắt cóc được.

Theo ABC News, thông tin trên được trích dẫn từ báo cáo mới đây về nhân quyền của Liên Hợp Quốc. 

Theo đó, Phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc ở Iraq (UNAMI) và Cao ủy của Liên Hợp Quốc về Người tỵ nạn (UNHCR) đã nhận được nhiều báo cáo cho thấy IS đã mở một văn phòng buôn bán phụ nữ tại khu vực al-Quds thuộc thành phố Mosul. 

Rất nhiều người Iraq phải rời bỏ nhà cửa vì lo sợ IS (Ảnh AP)

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc: “Phụ nữ và trẻ em gái người Yezidi được gắn mác giá để những kẻ mua họ có thể lựa chọn và thương thảo về giá. Những kẻ mua họ chủ yếu là thanh niên trong vùng. Rõ rằng là IS đang bán những phụ nữ này cho những thanh niên địa phương để lôi kéo chúng gia nhập hàng ngũ”. 

Người Yezidi là một sắc dân thiểu số tại Iraq mà nhóm IS nhằm vào bên cạnh những người theo Đạo Cơ đốc và những người Hồi giáo dòng Shiite. 

“Một vài phụ nữ đã tìm cách thông báo với UNAMI/UNHCR rằng họ bị buộc phải cải sang đạo Hồi và phải lấy những chiến binh IS để rồi có thể bị đưa đến một nơi nào đó”, báo cáo trên cho hay. 

Cũng theo báo cáo này: “Việc vi phạm nhân quyền trên diện trộng và những hành động bạo lực sắc tộc ngày càng gia tăng bởi các nhóm có vũ trang tại Iraq”. 

“Những hành động này bao gồm các cuộc tấn công (của IS và các nhóm khác) trực tiếp vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, việc hành quyết, bắt cóc, cưỡng ép nhập ngũ cũng như phá hủy các di tích quan trọng về tôn giáo và văn hóa, cướp phá tài sản và phủ nhận mọi quyền tự do của con người”, vẫn theo báo cáo trên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria
Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết đã phê duyệt kế hoạch không kích tổ chứcNhà nước Hồi giáo tại Syria.

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết đã phê duyệt kế hoạch không kích tổ chứcNhà nước Hồi giáo tại Syria.

 Tổ chức IS thách thức Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Iraq và Syria
Tổ chức IS thách thức Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Iraq và Syria

VOV.VN - Nhóm IS chế giễu Mỹ và đồng minh, đồng thời dọa nếu tham chiến lính bộ Mỹ sẽ phải trở về trong những cỗ quan tài hoặc trên xe lăn.

 Tổ chức IS thách thức Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Iraq và Syria

Tổ chức IS thách thức Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Iraq và Syria

VOV.VN - Nhóm IS chế giễu Mỹ và đồng minh, đồng thời dọa nếu tham chiến lính bộ Mỹ sẽ phải trở về trong những cỗ quan tài hoặc trên xe lăn.

IS tung video tù nhân người Anh sẽ tiết lộ “sự thật” về tổ chức này
IS tung video tù nhân người Anh sẽ tiết lộ “sự thật” về tổ chức này

VOV.VN - Một nhà báo Anh bị IS bắt nhưng vẫn trong trạng thái sức khỏe tốt đã xuất hiện trên mạng xã hội để nói tốt cho Nhà nước Hồi giáo cực đoan.

IS tung video tù nhân người Anh sẽ tiết lộ “sự thật” về tổ chức này

IS tung video tù nhân người Anh sẽ tiết lộ “sự thật” về tổ chức này

VOV.VN - Một nhà báo Anh bị IS bắt nhưng vẫn trong trạng thái sức khỏe tốt đã xuất hiện trên mạng xã hội để nói tốt cho Nhà nước Hồi giáo cực đoan.

Tổ chức IS có thể kiếm được hơn 3 triệu USD mỗi ngày
Tổ chức IS có thể kiếm được hơn 3 triệu USD mỗi ngày

VOV.VN - Quan chức Mỹ nhận định, cách thức kiếm tiền của IS giống như một tổ chức mafia với các hoạt động buôn lậu dầu, buôn người, cướp bóc và tống tiền.

Tổ chức IS có thể kiếm được hơn 3 triệu USD mỗi ngày

Tổ chức IS có thể kiếm được hơn 3 triệu USD mỗi ngày

VOV.VN - Quan chức Mỹ nhận định, cách thức kiếm tiền của IS giống như một tổ chức mafia với các hoạt động buôn lậu dầu, buôn người, cướp bóc và tống tiền.

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Dù các nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc chống IS nhưng liên minh vẫn cần có chiến lược rõ ràng chống lại tổ chức này.

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Dù các nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc chống IS nhưng liên minh vẫn cần có chiến lược rõ ràng chống lại tổ chức này.

Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk
Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk

VOV.VN - Chiến dịch chống khủng bố mà Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động trong lễ kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 chính thức bắt đầu.

Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk

Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk

VOV.VN - Chiến dịch chống khủng bố mà Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động trong lễ kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 chính thức bắt đầu.