Phiến quân IS hành quyết binh sỹ Lebanon thứ 2

VOV.VN - Mẹ của binh sỹ Lebanon bị hành quyết đã thề sẽ trả thù những người Sunni đã giết chết con trai bà.

Ngày 6/9, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp tục tung ra những hình ảnh chặt đầu thêm 1 binh sỹ Lebanon khác. Mẹ của người binh sỹ này đã lên tiếng xác nhận những hình ảnh trên là thật.

Bà Zeinab Noun cho biết, con trai bà tên là Abbas Medlej, mới 20 tuổi. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã cho đăng tải hình ảnh anh Abbas Medlej trước và sau khi bị chặt đầu. 

 
Cảnh hành quyết nhà báo Mỹ James Foley được cắt ra từ video do tổ chức Nhà nước Hồi giáo đăng tải (ảnh: longwarjournal.org)

“Con trai tôi đã hy sinh”, bà Zeinab Noun nói, trong tay cầm chặt di ảnh của con trai- một người thanh niên khá đẹp trai.

Chú của Abbas Medlej cũng cho biết những hình ảnh do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tung ra là cháu trai của ông. Một phát ngôn viên quân đội Lebanon tuyên bố họ vẫn đang điều tra vụ việc.

Trong một tuyên bố của Nhà nước Hồi giáo cho hay, binh sỹ Abbas Medlej bị giết chết sau khi cố gắng đào tẩu bất thành.

Được biết, gia đình anh Medlej là một gia tộc lớn người Shiite ở thành phố Baalbak, phía đông Lebanon. Bà Zeinab Noun đã thề sẽ trả thù những người Sunni đã giết chết con trai bà.

"Chúng tôi phải trả thù những kẻ bội giáo này", bà Zeinab Noun nói.

Còn chú của Medlej tuyên bố rằng "tất cả những ai là người Syria ở Lebanon đều là mục tiêu" sau khi ông biết tin về cái chết của cháu trai mình.

Binh sỹ Abbas Medlej là binh sỹ Lebanon thứ 2 bị chặt đầu bởi Nhà nước Hồi giáo. Nạn nhân đầu tiên là Ali al-Sayyed, người Hồi giáo dòng Sunni đến từ miền Bắc Lebanon. Hiện vẫn còn khoảng 20 con tin Lebanon nằm trong tay tổ chức Nhà nước hồi giáo.

Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, các cuộc đàm phán đang được tiến hành, và phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo đòi tiền mặt để chuộc lại mạng sống của các binh sỹ Lebanon đang nằm trong tay họ.

Thân nhân của các binh sỹ Lebanon đang bị giam cầm đã chặn đường cao tốc và tổ chức biểu tình nhằm gây áp lực với Chính phủ Lebanon. Nguy hiểm không chỉ lơ lửng trên đầu những người binh sỹ Lebanon ở trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo mà còn đối với cả hơn 1 triệu người tỵ nạn Syria đang ở Lebanon.

Con giận giữ bùng phát trong cộng đồng Lebanon vì vụ việc chặt đầu 2 binh sỹ nước này gây ra thực tế đáng lo ngại cho sự an toàn của hơn 1 triệu người tỵ nạn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS
Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mục đích là để tư vấn chiến thuật cho quân đội Iraq, ngăn chặn hành vi bạo lực của phiến quân IS và đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mục đích là để tư vấn chiến thuật cho quân đội Iraq, ngăn chặn hành vi bạo lực của phiến quân IS và đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo.

HĐBA Liên Hợp Quốc ủng hộ Lebanon chống lại phiến quân từ Syria
HĐBA Liên Hợp Quốc ủng hộ Lebanon chống lại phiến quân từ Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an cũng cảnh báo chính quyền Beirut không nên để điều này cuốn Lebanon sâu vào cuộc xung đột tại Syria.

HĐBA Liên Hợp Quốc ủng hộ Lebanon chống lại phiến quân từ Syria

HĐBA Liên Hợp Quốc ủng hộ Lebanon chống lại phiến quân từ Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an cũng cảnh báo chính quyền Beirut không nên để điều này cuốn Lebanon sâu vào cuộc xung đột tại Syria.

Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi
Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi

VOV.VN - Động thái này diễn ra khi tổ chức khủng bố Boko Haram đã thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Nigeria và đang mở các cuộc tấn công tại Cameroon.

Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi

Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi

VOV.VN - Động thái này diễn ra khi tổ chức khủng bố Boko Haram đã thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Nigeria và đang mở các cuộc tấn công tại Cameroon.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS
Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cần xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt các mối đe dọa từ IS.

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cần xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt các mối đe dọa từ IS.

Quân đội Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo nhất trí ngừng bắn
Quân đội Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo nhất trí ngừng bắn

VOV.VN - Quân đội Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo ngày 5/8 nhất trí ngừng bắn 24h sau 4 ngày giao tranh liên tiếp. 

Quân đội Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo nhất trí ngừng bắn

Quân đội Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo nhất trí ngừng bắn

VOV.VN - Quân đội Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo ngày 5/8 nhất trí ngừng bắn 24h sau 4 ngày giao tranh liên tiếp.