Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mục đích là để tư vấn chiến thuật cho quân đội Iraq, ngăn chặn hành vi bạo lực của phiến quân IS và đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Canada vừa tuyên bố triển khai hàng chục thành viên thuộc Lực lượng vũ trang Canada tới Iraq trong một nỗ lực bảo vệ người dân Iraq chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo và ngăn chặn sự leo thang của cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này.

Tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết, ông Harper đã công bố các chi tiết liên quan đến việc triển khai quân tới Iraq khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Anh vào hôm qua (5/9).

Theo nhà lãnh đạo Canada, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa thực sự  đối với an ninh trong khu vực và hàng triệu người dân vô tội tại Iraq, Syria. Nhóm này cũng đe dọa nền an ninh của Canada và các nước đồng minh. Do đó, việc Canada triển khai quân đến Iraq là một biện pháp thực tế nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực của phiến quân Nhà nước Hồi giáo và đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo mà bọn chúng đã gây ra.

Tuyên bố cũng nêu rõ, các thành viên của Lực lượng vũ trang Canada có nhiệm vụ tư vấn về chiến lược và chiến thuật cho quân đội Iraq trước khi lực lượng này tiến hành các hoạt động chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Việc triển khai quân đợt đầu sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian 30 ngày và sau đó sẽ được đánh giá, xem xét lại./.

>> Xem thêm: Cách quản lý quy củ bên trong tổ chức khủng bố Hồi giáo IS

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Mỹ vạch chiến lược đánh tiệt nọc phiến quân Hồi giáo IS
Mỹ vạch chiến lược đánh tiệt nọc phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ đã đề ra phương kế tổng hợp, kết hợp sức mạnh quân sự với ngoại giao, vây ép IS từ mọi hướng rồi tiến tới đánh quỵ hẳn lực lượng này.

Mỹ vạch chiến lược đánh tiệt nọc phiến quân Hồi giáo IS

Mỹ vạch chiến lược đánh tiệt nọc phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ đã đề ra phương kế tổng hợp, kết hợp sức mạnh quân sự với ngoại giao, vây ép IS từ mọi hướng rồi tiến tới đánh quỵ hẳn lực lượng này.

Máy bay Canada chuẩn bị áp sát không phận của Nga
Máy bay Canada chuẩn bị áp sát không phận của Nga

VOV.VN -Hoạt động này là một nhiệm vụ của NATO nhằm trấn an các nước thành viên châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang căng thẳng. 

Máy bay Canada chuẩn bị áp sát không phận của Nga

Máy bay Canada chuẩn bị áp sát không phận của Nga

VOV.VN -Hoạt động này là một nhiệm vụ của NATO nhằm trấn an các nước thành viên châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang căng thẳng. 

Bắt phiến quân Hồi giáo nghi là người Trung Quốc ở Iraq
Bắt phiến quân Hồi giáo nghi là người Trung Quốc ở Iraq

VOV.VN - Thủ lĩnh IS từng tuyên bố họ sẽ dùng vũ lực để có được quyền Hồi giáo ở Trung Quốc, Ấn Độ và Palestine.

Bắt phiến quân Hồi giáo nghi là người Trung Quốc ở Iraq

Bắt phiến quân Hồi giáo nghi là người Trung Quốc ở Iraq

VOV.VN - Thủ lĩnh IS từng tuyên bố họ sẽ dùng vũ lực để có được quyền Hồi giáo ở Trung Quốc, Ấn Độ và Palestine.

Nỗ lực toàn cầu ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo
Nỗ lực toàn cầu ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngay sau vụ chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2, tổ chức IS đã tung một đoạn băng lên YouTube đe đọa lật đổ Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nỗ lực toàn cầu ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo

Nỗ lực toàn cầu ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngay sau vụ chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2, tổ chức IS đã tung một đoạn băng lên YouTube đe đọa lật đổ Tổng thống Nga Vladimir Putin

Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi
Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi

VOV.VN - Động thái này diễn ra khi tổ chức khủng bố Boko Haram đã thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Nigeria và đang mở các cuộc tấn công tại Cameroon.

Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi

Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi

VOV.VN - Động thái này diễn ra khi tổ chức khủng bố Boko Haram đã thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Nigeria và đang mở các cuộc tấn công tại Cameroon.

Phiến quân Philippines cam kết ủng hộ phiến quân Hồi giáo Iraq
Phiến quân Philippines cam kết ủng hộ phiến quân Hồi giáo Iraq

VOV.VN - Các nhóm chiến binh Hồi giáo Philippines mong muốn thiết lập một nhà nước Hồi giáo và bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ nhóm IS ở Iraq.

Phiến quân Philippines cam kết ủng hộ phiến quân Hồi giáo Iraq

Phiến quân Philippines cam kết ủng hộ phiến quân Hồi giáo Iraq

VOV.VN - Các nhóm chiến binh Hồi giáo Philippines mong muốn thiết lập một nhà nước Hồi giáo và bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ nhóm IS ở Iraq.

Cuộc đời cô gái trẻ Canada tự nguyện lấy chồng phiến quân Hồi giáo IS
Cuộc đời cô gái trẻ Canada tự nguyện lấy chồng phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Cô gái ca ngợi các thành phố dưới quyền kiểm soát của IS “thật đẹp và nền nếp”. Cô ta cũng thản nhiên mô tả cảnh chặt đầu tội phạm trộm cắp.

Cuộc đời cô gái trẻ Canada tự nguyện lấy chồng phiến quân Hồi giáo IS

Cuộc đời cô gái trẻ Canada tự nguyện lấy chồng phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Cô gái ca ngợi các thành phố dưới quyền kiểm soát của IS “thật đẹp và nền nếp”. Cô ta cũng thản nhiên mô tả cảnh chặt đầu tội phạm trộm cắp.