Philippines mua 5 tàu tuần tra từ khoản vay Nhật Bản

VOV.VN - Philippines cho biết sẽ mua 5 tàu tuần tra bờ biển trị giá hơn 500 triệu USD thông qua khoản vay của chính phủ Nhật Bản để cải thiện khả năng tuần tra ở Biển Đông. Dự án được công bố sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến Manila với cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao năng lực an ninh của Philippines.

Philippines đang nỗ lực cải thiện khả năng an ninh hàng hải và tăng cường quan hệ với các đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Bộ trưởng Kế hoạch và Kinh tế Philippines Arsenio Balisacan cho biết, 5 tàu dài 97 mét sẽ được giao trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến năm 2028, với khoản tài chính trị giá 29,3 tỷ peso (525 triệu USD) được vay từ Nhật Bản. Dự án sẽ cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển nước này bảo đảm các tuyến đường biển quan trọng ở Biển Đông.

Trong chuyến thăm Manila tuần trước, Thủ tướng Kishida cũng tuyên bố Nhật Bản sẽ cung cấp cho Philippines hệ thống giám sát radar ven biển. Lãnh đạo hai nước cũng đồng ý bắt đầu đàm phán về một Hiệp ước quốc phòng cho phép các nước triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết: “Tôi xin nhấn mạnh cam kết trong việc thúc đẩy Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA) với Nhật Bản. Philippines nhận thức được lợi ích của việc thiết lập Thỏa thuận này đối với an ninh quốc phòng hai bên cũng như duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực”.

Hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Nhật Bản trong những năm gần đây đã tài trợ cho việc mua hai tàu tuần tra dài 97 mét và 10 tàu tuần tra dài 44 mét của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Philippines lên án vụ phát thanh viên đang lên sóng bị sát hại
Tổng thống Philippines lên án vụ phát thanh viên đang lên sóng bị sát hại

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm qua lên án mạnh mẽ vụ giết hại một phát thanh viên khi đang lên sóng chương trình trực tiếp, yêu cầu cảnh sát điều tra kỹ lưỡng vụ việc, đồng thời có những biện pháp để đảm bảo an toàn cho các nhà báo.

Tổng thống Philippines lên án vụ phát thanh viên đang lên sóng bị sát hại

Tổng thống Philippines lên án vụ phát thanh viên đang lên sóng bị sát hại

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm qua lên án mạnh mẽ vụ giết hại một phát thanh viên khi đang lên sóng chương trình trực tiếp, yêu cầu cảnh sát điều tra kỹ lưỡng vụ việc, đồng thời có những biện pháp để đảm bảo an toàn cho các nhà báo.

Quan hệ Nhật Bản - Philippines: Hợp tác “cùng nhìn về cùng một hướng”
Quan hệ Nhật Bản - Philippines: Hợp tác “cùng nhìn về cùng một hướng”

VOV.VN - Chuyến thăm Philippines cuối tuần qua của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, hai bên bắt đầu đàm phán về một hiệp ước song phương mới, được gọi là Thỏa thuận Tiếp cận Đối ứng về an ninh và hỗ trợ Philippines tăng cường an ninh ở Biển Đông.

Quan hệ Nhật Bản - Philippines: Hợp tác “cùng nhìn về cùng một hướng”

Quan hệ Nhật Bản - Philippines: Hợp tác “cùng nhìn về cùng một hướng”

VOV.VN - Chuyến thăm Philippines cuối tuần qua của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, hai bên bắt đầu đàm phán về một hiệp ước song phương mới, được gọi là Thỏa thuận Tiếp cận Đối ứng về an ninh và hỗ trợ Philippines tăng cường an ninh ở Biển Đông.

Nhật Bản hợp tác với Mỹ và Philippines để đảm bảo tự do ở Biển Đông
Nhật Bản hợp tác với Mỹ và Philippines để đảm bảo tự do ở Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 4/11 cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác với Philippines và Mỹ để bảo vệ quyền tự do trên Biển Đông, đồng thời cam kết giúp tăng cường khả năng an ninh của Philippines.

Nhật Bản hợp tác với Mỹ và Philippines để đảm bảo tự do ở Biển Đông

Nhật Bản hợp tác với Mỹ và Philippines để đảm bảo tự do ở Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 4/11 cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác với Philippines và Mỹ để bảo vệ quyền tự do trên Biển Đông, đồng thời cam kết giúp tăng cường khả năng an ninh của Philippines.