Phó Tổng thống Mỹ hối thúc Paraguay chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

VOV.VN - Chính quyền mới của Paraguay không muốn chuyển Đại sứ quán của họ tới Jerusalem. Và phía Mỹ muốn họ làm theo quyết định của chính quyền tiền nhiệm.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 6/9 hối thúc tân Tổng thống Paraguay tuân theo quyết định của người tiền nhiệm chuyển Đại sứ quán nước này tại Israel tới Jerusalem.

Cờ Paraguay. Ảnh: Flag Shop.

Cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem vào ngày 21/5 vừa qua, chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Guatemala có bước đi tương tự.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Paraguay Luis Alberto Castiglioni vào ngày 05/09 vừa qua tuyên bố, nước này sẽ chuyển Đại sứ quán của mình tại Israel trở lại Tel Aviv.

Ông Castiglioni cũng chỉ trích quyết định của chính quyền tiền nhiệm là một hành động “đơn phương”, được thực hiện trước khi mãn nhiệm vài tuần mà không có sự tham vấn cần thiết.

Theo Ngoại trưởng Paraguay, quyết định đưa Đại sứ quán nước này từ Jerusalem trở lại Tel Aviv sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Trong tuyên bố đưa ra, Phó Tổng thống Mỹ hối thúc Tổng thống Paraguay cần phải thực hiện cam kết chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem.

Tuyên bố của văn phòng Phó Tổng thống Mỹ không đề cập phản ứng của Paraguay với yêu cầu của Mỹ, mà chỉ cho biết tân Tổng thống Paraguay Mario Abdo nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác lâu dài với Israel. Lãnh đạo các nước nhất trí hợp tác hướng đến giải pháp lâu dài và toàn diện đối với cuộc xung đột Israel và Palestine. 

Tổng thống Paraguay Mario Abdo trong một tuyên bố khẳng định, quyết định của ông nhằm đóng góp nỗ lực ngoại giao của khu vực và quốc tế để đạt được một nền hòa bình rộng rãi, công bằng và lâu dài ở Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Jerusalem, Mỹ có thể sẽ công nhận cao nguyên Golan là của Israel?
Sau Jerusalem, Mỹ có thể sẽ công nhận cao nguyên Golan là của Israel?

VOV.VN - Chính phủ Israel đang hối thúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền của nước này đối với cao nguyên Golan.

Sau Jerusalem, Mỹ có thể sẽ công nhận cao nguyên Golan là của Israel?

Sau Jerusalem, Mỹ có thể sẽ công nhận cao nguyên Golan là của Israel?

VOV.VN - Chính phủ Israel đang hối thúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền của nước này đối với cao nguyên Golan.

EU thống nhất về vấn đề Iran, Jerusalem và thúc đẩy hợp tác an ninh
EU thống nhất về vấn đề Iran, Jerusalem và thúc đẩy hợp tác an ninh

VOV.VN - Các Ngoại trưởng EU ngày 27/5 đã nhất trí về vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran, cuộc xung đột Israel-Palestine và tăng cường hợp tác an ninh.

EU thống nhất về vấn đề Iran, Jerusalem và thúc đẩy hợp tác an ninh

EU thống nhất về vấn đề Iran, Jerusalem và thúc đẩy hợp tác an ninh

VOV.VN - Các Ngoại trưởng EU ngày 27/5 đã nhất trí về vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran, cuộc xung đột Israel-Palestine và tăng cường hợp tác an ninh.

Liên đoàn Arab và OIC lên án Paraquay mở Đại sứ quán tại Jerusalem
Liên đoàn Arab và OIC lên án Paraquay mở Đại sứ quán tại Jerusalem

VOV.VN - Liên đoàn các nước Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã lên án một số nước chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem trong đó có Paraguay.

Liên đoàn Arab và OIC lên án Paraquay mở Đại sứ quán tại Jerusalem

Liên đoàn Arab và OIC lên án Paraquay mở Đại sứ quán tại Jerusalem

VOV.VN - Liên đoàn các nước Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã lên án một số nước chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem trong đó có Paraguay.

Palestine kêu gọi các nước Arab rắn tay xử lý vấn đề Jerusalem
Palestine kêu gọi các nước Arab rắn tay xử lý vấn đề Jerusalem

VOV.VN - Phía Palestine hối thúc các nước Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với những nước chuyển sứ quán đến Jerusalem.

Palestine kêu gọi các nước Arab rắn tay xử lý vấn đề Jerusalem

Palestine kêu gọi các nước Arab rắn tay xử lý vấn đề Jerusalem

VOV.VN - Phía Palestine hối thúc các nước Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với những nước chuyển sứ quán đến Jerusalem.

Séc mở lại văn phòng Lãnh sự danh dự tại Jerusalem
Séc mở lại văn phòng Lãnh sự danh dự tại Jerusalem

VOV.VN - Kế hoạch mở trở lại văn phòng Lãnh sự danh dự của Séc tại Jerusalem đã được Thủ tướng Séc Andrej Babis công bố vào tháng 4 vừa qua.

Séc mở lại văn phòng Lãnh sự danh dự tại Jerusalem

Séc mở lại văn phòng Lãnh sự danh dự tại Jerusalem

VOV.VN - Kế hoạch mở trở lại văn phòng Lãnh sự danh dự của Séc tại Jerusalem đã được Thủ tướng Séc Andrej Babis công bố vào tháng 4 vừa qua.