Phó Tổng thống Mỹ nói Ukraine không nên gia nhập NATO

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Ukraine không nên gia nhập NATO, đồng thời nhấn mạnh Washington và Kiev hiện không có quan hệ đồng minh chính thức.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 2WAY TONIGHT ngày 19/10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bày tỏ quan điểm phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, đồng thời làm rõ tính chất quan hệ giữa Washington và Kiev.

Khi được người dẫn chương trình hỏi liệu Ukraine có thể được xem là một đồng minh của Mỹ hay chỉ là quốc gia đối tác với mức độ quan hệ ít ràng buộc hơn, ông Vance khẳng định hai nước hiện không có quan hệ đồng minh chính thức.

“Theo tôi được biết, chúng tôi không có liên minh chính thức với Ukraine. Họ không phải thành viên NATO và tôi cũng không cho rằng họ nên gia nhập NATO”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Washington và Kiev không đồng nghĩa với việc hai bên luôn có chung quan điểm về mọi vấn đề.

“Chúng tôi sẽ hợp tác trong một số lĩnh vực, nhưng cũng sẽ có những vấn đề mà hai bên có quan điểm trái ngược nhau”, ông Vance cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn, Phó Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Ukraine cần chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga.

Phát biểu của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Kiev tiếp tục xuất hiện những bất đồng liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, đặc biệt là vấn đề tấn công hạ tầng năng lượng và triển vọng giải quyết xung đột.

Về khả năng Ukraine gia nhập NATO, hồi tháng 8, Đại sứ Ukraine tại Anh Valerii Zaluzhnyi, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, từng nhận định rằng Kiev khó có triển vọng trở thành thành viên NATO theo mô hình phát triển hiện nay của liên minh quân sự này. Ông Zaluzhnyi nhấn mạnh Ukraine cần tiếp cận các công nghệ tiên tiến và năng lực quân sự của những quốc gia thành viên NATO, đồng thời cho rằng các cơ chế bảo đảm an ninh trong tương lai có thể gắn với việc hình thành những liên minh phòng thủ mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thời sự quốc tế sáng 20/10: Ukraine công khai "mặc cả" với Mỹ về Patriot
Thời sự quốc tế sáng 20/10: Ukraine công khai "mặc cả" với Mỹ về Patriot

VOV.VN - Trong bối cảnh Ukraine đối mặt nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn Patriot, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ đã đề xuất với Washington việc ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của Nga để đổi lấy thêm tên lửa phòng không.

Thời sự quốc tế sáng 20/10: Ukraine công khai "mặc cả" với Mỹ về Patriot

Thời sự quốc tế sáng 20/10: Ukraine công khai "mặc cả" với Mỹ về Patriot

VOV.VN - Trong bối cảnh Ukraine đối mặt nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn Patriot, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ đã đề xuất với Washington việc ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của Nga để đổi lấy thêm tên lửa phòng không.

Nóng thế giới hôm nay 20/10: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine
Nóng thế giới hôm nay 20/10: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine; Houthi tấn công Saudi Arabia gây thương vong, giao tranh ở Yemen leo thang; Làn sóng biểu tình bùng phát thành bạo lực và cướp phá tại Italy...

Nóng thế giới hôm nay 20/10: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine

Nóng thế giới hôm nay 20/10: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine; Houthi tấn công Saudi Arabia gây thương vong, giao tranh ở Yemen leo thang; Làn sóng biểu tình bùng phát thành bạo lực và cướp phá tại Italy...

Mỹ đề xuất đưa khí đốt Nga trở lại châu Âu để thúc đẩy hòa bình Ukraine
Mỹ đề xuất đưa khí đốt Nga trở lại châu Âu để thúc đẩy hòa bình Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đã đề xuất khôi phục nguồn cung khí đốt Nga qua Ukraine sang châu Âu nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Mỹ đề xuất đưa khí đốt Nga trở lại châu Âu để thúc đẩy hòa bình Ukraine

Mỹ đề xuất đưa khí đốt Nga trở lại châu Âu để thúc đẩy hòa bình Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đã đề xuất khôi phục nguồn cung khí đốt Nga qua Ukraine sang châu Âu nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev.