Phương Tây “đau đầu” vì trừng phạt Nga không hiệu quả

VOV.VN - Nền kinh tế Nga tăng trưởng bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, thậm chí tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã tăng vượt mức so với thời điểm trước khi bị phương Tây trừng phạt. Mỹ và các nước đồng minh đang khá đau đầu vì trừng phạt Nga không hiệu quả.

Phát biểu trong khuôn khổ Diễn đàn đầu tư “Nước Nga vẫy gọi”, Tổng thống Nga Putin cho biết: “Trong 10 tháng từ đâu năm, GDP của Nga đã tăng 3,2%. Con số này cao hơn so với trước khi bị phương Tây trừng phạt. Chúng tôi kỳ vọng rằng kết quả của năm nay là tổng sản phẩm quốc nội sẽ không tăng dưới 3,5%. Đây là một kết quả tốt cho nước Nga”.

Theo Tổng thống Putin, Nga đang là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vượt xa tất cả các thành viên của EU về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các lệnh trừng phạt với quy mô chưa từng có của phương Tây là “một đợt tấn công dữ dội”, nhưng Nga vẫn có thể vượt qua.

Còn theo Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, chính lệnh trừng phạt của phương Tây đã thúc đẩy các doanh nghiệp nước này đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đang thấp kỷ lục, khác xa các nước châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Theo một cuộc thăm dò mới của Gallup, 56% người Nga được hỏi tin rằng nền kinh tế trong nước đang được cải thiện, trong khi 46% đồng ý rằng mức sống cũng đang được cải thiện - một kỷ lục kể từ khi cuộc thăm dò được bắt đầu tiến hành vào năm 2006.

Tâm lý lạc quan của người Nga cũng được cải thiện hơn, khi phần lớn người Nga hiểu rằng cuộc xung đột tại Ukraine sẽ không kết thúc sớm; và thay vì chú ý nhiều đến cuộc xung đột, người Nga muốn tập trung vào cuộc sống của chính mình hơn.

Trước những thành tựu của Nga, Mỹ và đồng minh phương Tây đang khá đau đầu về sự hiệu quả của các lệnh trừng phạt. Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã kêu gọi G7 thắt chặt kiểm soát hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga trong bối cảnh xuất khẩu của Moscow ngày càng tăng. Mỹ muốn G7 điều chỉnh các quy định để ngăn chặn việc các nước lách luật để hợp tác với Nga. Anh mới đây phải công bố thêm 46 biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức từ các quốc gia khác nhau mà nước này cho rằng có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của Nga và hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Dù vậy, khối thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng kỷ lục trong năm nay, cùng chuyến thăm chớp nhoáng nhưng nhiều ý nghĩa mới đây của Tổng thống Nga tới Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) lại càng khiến Mỹ, phương Tây đau đầu, bởi các đồng minh Trung Đông một thời của Mỹ đang mở rộng cánh cửa chào đón Nga với cái bắt tay của những ông trùm dầu mỏ thế giới.

Còn Đức – đồng minh của Mỹ, cường quốc số 1 tại châu Âu, vì trừng phạt Nga, lại đang chật vật tính cách cho mùa đông giá lạnh vì thiếu khí đốt. Chính quyền Đức khuyến cáo người dân phải tiết kiệm năng lượng, thậm chí khuyên người dân nên tắm ít hơn trong mùa đông, bởi giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ và các nước Bắc Âu đắt gấp rưỡi của Nga.

Thượng đỉnh G7 siết chặt trừng phạt Nga, kiềm chế Trung Quốc

VOV.VN - Lãnh đạo G7 đang lên kế hoạch thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và xuất khẩu có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Các vấn đề liên quan đến Trung Quốc cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh G7.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 tháng năm 2023, GDP của Nga cao hơn trước khi có lệnh trừng phạt
10 tháng năm 2023, GDP của Nga cao hơn trước khi có lệnh trừng phạt

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn đầu tư “Nước Nga kêu gọi!”, Tổng thống Nga Putin khẳng định sau 2 năm vận hành nền kinh tế với mức trừng phạt nặng nề nhất, Nga vẫn đạt tốc độ tăng trưởng rõ nét. 10 tháng của năm 2023, GDP của Nga tăng 3,2%.

10 tháng năm 2023, GDP của Nga cao hơn trước khi có lệnh trừng phạt

10 tháng năm 2023, GDP của Nga cao hơn trước khi có lệnh trừng phạt

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn đầu tư “Nước Nga kêu gọi!”, Tổng thống Nga Putin khẳng định sau 2 năm vận hành nền kinh tế với mức trừng phạt nặng nề nhất, Nga vẫn đạt tốc độ tăng trưởng rõ nét. 10 tháng của năm 2023, GDP của Nga tăng 3,2%.

Nga phản ứng trước quyết định của Moldova tham gia lệnh trừng phạt của EU
Nga phản ứng trước quyết định của Moldova tham gia lệnh trừng phạt của EU

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, mục đích của quyết định mà lãnh đạo Moldova đưa ra là phá hủy hoàn toàn mối quan hệ giữa Nga và Moldova, vốn đã ở trong tình trạng tồi tệ.

Nga phản ứng trước quyết định của Moldova tham gia lệnh trừng phạt của EU

Nga phản ứng trước quyết định của Moldova tham gia lệnh trừng phạt của EU

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, mục đích của quyết định mà lãnh đạo Moldova đưa ra là phá hủy hoàn toàn mối quan hệ giữa Nga và Moldova, vốn đã ở trong tình trạng tồi tệ.

Thủ tướng Slovakia yêu cầu phân tích tác động của lệnh trừng phạt chống Nga
Thủ tướng Slovakia yêu cầu phân tích tác động của lệnh trừng phạt chống Nga

VOV.VN - Ngày 24/11, tại Praha, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, Slovakia dự định yêu cầu phân tích tác động của các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga đối với nền kinh tế của từng quốc gia EU và toàn bộ liên minh.

Thủ tướng Slovakia yêu cầu phân tích tác động của lệnh trừng phạt chống Nga

Thủ tướng Slovakia yêu cầu phân tích tác động của lệnh trừng phạt chống Nga

VOV.VN - Ngày 24/11, tại Praha, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, Slovakia dự định yêu cầu phân tích tác động của các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga đối với nền kinh tế của từng quốc gia EU và toàn bộ liên minh.

EU nhắm vào kim cương và LNG trong gói trừng phạt mới với Nga
EU nhắm vào kim cương và LNG trong gói trừng phạt mới với Nga

VOV.VN - Uỷ ban châu Âu (EC) hôm qua (15/11) đã công bố các đề xuất trong gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga, trong đó đặc biệt nhắm vào lĩnh vực buôn bán kim cương và dầu mỏ, khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của Nga.

EU nhắm vào kim cương và LNG trong gói trừng phạt mới với Nga

EU nhắm vào kim cương và LNG trong gói trừng phạt mới với Nga

VOV.VN - Uỷ ban châu Âu (EC) hôm qua (15/11) đã công bố các đề xuất trong gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga, trong đó đặc biệt nhắm vào lĩnh vực buôn bán kim cương và dầu mỏ, khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của Nga.

Nga tuyên bố sẽ đáp trả lệnh trừng phạt mới của Canada
Nga tuyên bố sẽ đáp trả lệnh trừng phạt mới của Canada

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Canada Stepanov cảnh báo Nga sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Canada nhằm vào các tổ chức và cá nhân của Nga.

Nga tuyên bố sẽ đáp trả lệnh trừng phạt mới của Canada

Nga tuyên bố sẽ đáp trả lệnh trừng phạt mới của Canada

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Canada Stepanov cảnh báo Nga sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Canada nhằm vào các tổ chức và cá nhân của Nga.