Quan chức Anh: Mỹ sai lầm khi nói đã đánh bại được IS tại Syria

VOV.VN - Quan chức Quốc phòng Anh cho rằng Tổng thống Mỹ Trump đã sai lầm khi cho rằng tổ chức khủng bố IS ở Syria đã bị đánh bại.

Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Anh, ông Tobias Ellwood, hôm 19/12 cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sai lầm khi nói rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bị đánh bại tại Syria.

Lính Mỹ ở Syria. Ảnh: Business Insider.

Trong một thông báo trên trang mạng xã hội trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nước Mỹ đã đánh bại IS tại Syria. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ cho biết, nước này đang cân nhắc rút quân hoàn toàn ra khỏi Syria. Nhà Trắng hôm 19/12 cũng cho biết Mỹ bắt đầu đưa binh lính trở về nước từ Syria và nước này đang chuyển sang một giai đoạn mới trong chiến dịch chống IS.

Tuy nhiên, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Anh ông Tobias Ellwood cho rằng, IS đang biến thể thành các hình dạng cực đoan khác và mối đe dọa của nhóm này vẫn rất hiện hữu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS ngoan cố bám trụ thành trì cuối cùng
IS ngoan cố bám trụ thành trì cuối cùng

VOV.VN - Để có thể bám trụ thành trì cuối cùng, IS thực hiện các biện pháp ngày càng liều lĩnh và chống trả quyết liệt bất cứ ai tấn công chúng.

IS ngoan cố bám trụ thành trì cuối cùng

IS ngoan cố bám trụ thành trì cuối cùng

VOV.VN - Để có thể bám trụ thành trì cuối cùng, IS thực hiện các biện pháp ngày càng liều lĩnh và chống trả quyết liệt bất cứ ai tấn công chúng.

Liên quân do Mỹ đứng đầu phá hủy trung tâm đầu não cuả IS tại Syria
Liên quân do Mỹ đứng đầu phá hủy trung tâm đầu não cuả IS tại Syria

VOV.VN - Liên quân do Mỹ đứng đầu ngày 15/12 đã phá hủy một nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Hajin mà IS từng sử dụng làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

Liên quân do Mỹ đứng đầu phá hủy trung tâm đầu não cuả IS tại Syria

Liên quân do Mỹ đứng đầu phá hủy trung tâm đầu não cuả IS tại Syria

VOV.VN - Liên quân do Mỹ đứng đầu ngày 15/12 đã phá hủy một nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Hajin mà IS từng sử dụng làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

Libya cảnh báo IS vẫn là mối đe dọa đối với an ninh nước này
Libya cảnh báo IS vẫn là mối đe dọa đối với an ninh nước này

VOV.VN - Chính phủ Libya nhấn mạnh, tuy thành phố Sirte đã được giải phóng nhưng tổ chức khủng bố này chưa hoàn toàn bị loại bỏ.

Libya cảnh báo IS vẫn là mối đe dọa đối với an ninh nước này

Libya cảnh báo IS vẫn là mối đe dọa đối với an ninh nước này

VOV.VN - Chính phủ Libya nhấn mạnh, tuy thành phố Sirte đã được giải phóng nhưng tổ chức khủng bố này chưa hoàn toàn bị loại bỏ.

Mỹ: “Ngày tàn” của IS ở Syria không còn xa
Mỹ: “Ngày tàn” của IS ở Syria không còn xa

VOV.VN - Quan chức Mỹ khẳng định cuộc chiến chống IS đang đến hồi kết và “ngày tàn” của tổ chức khủng bố này ở Syria không còn xa.

Mỹ: “Ngày tàn” của IS ở Syria không còn xa

Mỹ: “Ngày tàn” của IS ở Syria không còn xa

VOV.VN - Quan chức Mỹ khẳng định cuộc chiến chống IS đang đến hồi kết và “ngày tàn” của tổ chức khủng bố này ở Syria không còn xa.

Nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ
Nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ

VOV.VN -Việc rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của một số nghị sĩ. Họ cho rằng Mỹ giúp tăng cường lợi thế cho Nga và Iran.

Nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ

Nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ

VOV.VN -Việc rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của một số nghị sĩ. Họ cho rằng Mỹ giúp tăng cường lợi thế cho Nga và Iran.