“Quân đội Syria Tự do” tuyên bố không dự Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Trong khi đó, một nhóm đối lập khác lại thông báo sẽ tham gia Hội nghị hòa bình do Mỹ và Nga đề xuất hồi tháng 7 vừa qua.

Tổ chức “Quân đội Syria tự do” (gọi tắt là FSA) - một trong những nhóm đối lập lớn nhất Syria ngày 26/11 tuyên bố sẽ không tham dự Hội nghị hòa bình sắp diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) để bàn về khủng hoảng chính trị Syria.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Trung Đông Al Jazeera, người đứng đầu tổ chức này, ông Salim Idriss cho rằng, Geneva 2 chưa hội đủ những điều kiện cần thiết để các bên có thể đàm phán vì thế nhóm này quyết định không tham gia.

Tuyên bố vừa nêu đưa ra một ngày sau khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thông báo, các cuộc đàm phán về Syria sẽ bắt đầu vào ngày 22/1 năm tới.

Ông Idriss nói thêm rằng, tổ chức này sẽ tiếp tục đấu tranh cho tới khi lật đổ được chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong khi đó, một nhóm đối lập khác là Liên minh Dân tộc quốc gia Syria vừa thông báo sẽ tham gia Hội nghị hòa bình do Mỹ và Nga đề xuất hồi tháng 7 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập lưu vong Syria không tin tưởng Hội nghị Geneva 2
Phe đối lập lưu vong Syria không tin tưởng Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Một đại biểu của phe đối lập cho rằng Geneva 2 cũng như Geneva 1 và “chẳng để làm gì”.

Phe đối lập lưu vong Syria không tin tưởng Hội nghị Geneva 2

Phe đối lập lưu vong Syria không tin tưởng Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Một đại biểu của phe đối lập cho rằng Geneva 2 cũng như Geneva 1 và “chẳng để làm gì”.

Hội nghị Geneva 2 về Syria diễn ra vào ngày 12/12 tới
Hội nghị Geneva 2 về Syria diễn ra vào ngày 12/12 tới

VOV.VN - Mỹ đang xúc tiến trao đổi với phía Nga về chi tiết, quy trình và ngày tổ chức hội nghị.

Hội nghị Geneva 2 về Syria diễn ra vào ngày 12/12 tới

Hội nghị Geneva 2 về Syria diễn ra vào ngày 12/12 tới

VOV.VN - Mỹ đang xúc tiến trao đổi với phía Nga về chi tiết, quy trình và ngày tổ chức hội nghị.

‘Các tay súng bắn tỉa Syria nhả đạn vào hàng trăm trẻ em’
‘Các tay súng bắn tỉa Syria nhả đạn vào hàng trăm trẻ em’

VOV.VN - Trong gần 3 năm qua đã có hơn 11.000 trẻ em chết trong nội chiến Syria, trong số này có hàng trăm em bị bắn tỉa.

‘Các tay súng bắn tỉa Syria nhả đạn vào hàng trăm trẻ em’

‘Các tay súng bắn tỉa Syria nhả đạn vào hàng trăm trẻ em’

VOV.VN - Trong gần 3 năm qua đã có hơn 11.000 trẻ em chết trong nội chiến Syria, trong số này có hàng trăm em bị bắn tỉa.

Syria trong vòng xoáy bạo lực trước thềm Geneva 2
Syria trong vòng xoáy bạo lực trước thềm Geneva 2

VOV.VN - Xung đột vẫn tiếp tục leo thang tại Syria trong bối cảnh ngày tổ chức hội nghị Geneva 2 vừa được ấn định là ngày 22/11/2014.

Syria trong vòng xoáy bạo lực trước thềm Geneva 2

Syria trong vòng xoáy bạo lực trước thềm Geneva 2

VOV.VN - Xung đột vẫn tiếp tục leo thang tại Syria trong bối cảnh ngày tổ chức hội nghị Geneva 2 vừa được ấn định là ngày 22/11/2014.

Mỹ khẳng định sẽ sớm ấn định thời điểm tổ chức Geneva 2
Mỹ khẳng định sẽ sớm ấn định thời điểm tổ chức Geneva 2

VOV.VN - Phát biểu tại Jordan, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, các bên sẽ đạt được nhất trí về vấn đề này muộn nhất trong một tuần.

Mỹ khẳng định sẽ sớm ấn định thời điểm tổ chức Geneva 2

Mỹ khẳng định sẽ sớm ấn định thời điểm tổ chức Geneva 2

VOV.VN - Phát biểu tại Jordan, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, các bên sẽ đạt được nhất trí về vấn đề này muộn nhất trong một tuần.

Chính phủ Syria cam kết giữ thái độ nghiêm túc tại Geneva 2
Chính phủ Syria cam kết giữ thái độ nghiêm túc tại Geneva 2

VOV.VN - Chính phủ Syria nghiêm túc đón nhận các ý tưởng có thể giúp nhanh chóng kết thúc cuộc nội chiến ở nước này.

Chính phủ Syria cam kết giữ thái độ nghiêm túc tại Geneva 2

Chính phủ Syria cam kết giữ thái độ nghiêm túc tại Geneva 2

VOV.VN - Chính phủ Syria nghiêm túc đón nhận các ý tưởng có thể giúp nhanh chóng kết thúc cuộc nội chiến ở nước này.

Hàng loạt vụ không kích trong 1 ngày tại Aleppo, Syria
Hàng loạt vụ không kích trong 1 ngày tại Aleppo, Syria

VOV.VN - Một đoạn video trên Internet cho thấy khói đen bốc lên mù mịt ở thị trấn al-Bab, Aleppo

Hàng loạt vụ không kích trong 1 ngày tại Aleppo, Syria

Hàng loạt vụ không kích trong 1 ngày tại Aleppo, Syria

VOV.VN - Một đoạn video trên Internet cho thấy khói đen bốc lên mù mịt ở thị trấn al-Bab, Aleppo

Phe đối lập Syria chiếm một khu khai thác dầu chiến lược
Phe đối lập Syria chiếm một khu khai thác dầu chiến lược

VOV.VN - Binh sỹ chính phủ đã phải rút khỏi mỏ dầu Omar, một trong những khu khai thác dầu lớn nhất của Syria.

Phe đối lập Syria chiếm một khu khai thác dầu chiến lược

Phe đối lập Syria chiếm một khu khai thác dầu chiến lược

VOV.VN - Binh sỹ chính phủ đã phải rút khỏi mỏ dầu Omar, một trong những khu khai thác dầu lớn nhất của Syria.

Chiến sự dữ dội gần kề thủ đô Syria khiến 160 người chết
Chiến sự dữ dội gần kề thủ đô Syria khiến 160 người chết

VOV.VN - Trong nỗ lực phá vây, bên phiến quân mất tới 7 tư lệnh cấp tiểu đoàn.

Chiến sự dữ dội gần kề thủ đô Syria khiến 160 người chết

Chiến sự dữ dội gần kề thủ đô Syria khiến 160 người chết

VOV.VN - Trong nỗ lực phá vây, bên phiến quân mất tới 7 tư lệnh cấp tiểu đoàn.

LHQ dự kiến triệu tập Hội nghị Geneva 2 vào đầu năm 2014
LHQ dự kiến triệu tập Hội nghị Geneva 2 vào đầu năm 2014

VOV.VN -Mục tiêu của hội nghị Geneva 2 là thực hiện tuyên bố chung Geneva ngày 30/6/2012…

LHQ dự kiến triệu tập Hội nghị Geneva 2 vào đầu năm 2014

LHQ dự kiến triệu tập Hội nghị Geneva 2 vào đầu năm 2014

VOV.VN -Mục tiêu của hội nghị Geneva 2 là thực hiện tuyên bố chung Geneva ngày 30/6/2012…

Liên minh Quốc gia Syria đồng ý tham dự Geneva 2
Liên minh Quốc gia Syria đồng ý tham dự Geneva 2

VOV.VN - Một trong những điều kiện liên minh này đưa ra là phải thiết lập một cơ quan điều hành trong giai đoạn chuyển tiếp.

Liên minh Quốc gia Syria đồng ý tham dự Geneva 2

Liên minh Quốc gia Syria đồng ý tham dự Geneva 2

VOV.VN - Một trong những điều kiện liên minh này đưa ra là phải thiết lập một cơ quan điều hành trong giai đoạn chuyển tiếp.

Hai nhà báo Thụy Điển bị bắt cóc tại Syria
Hai nhà báo Thụy Điển bị bắt cóc tại Syria

VOV.VN - Kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra, các chiến binh Takfiri được sự hậu thuẫn của nước ngoài đã bắt cóc một số nhà báo.

Hai nhà báo Thụy Điển bị bắt cóc tại Syria

Hai nhà báo Thụy Điển bị bắt cóc tại Syria

VOV.VN - Kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra, các chiến binh Takfiri được sự hậu thuẫn của nước ngoài đã bắt cóc một số nhà báo.