Syria trong vòng xoáy bạo lực trước thềm Geneva 2

VOV.VN - Xung đột vẫn tiếp tục leo thang tại Syria trong bối cảnh ngày tổ chức hội nghị Geneva 2 vừa được ấn định là ngày 22/11/2014.

Giao tranh bắt đầu bùng phát dữ dội kể từ cuối tuần qua khi quân nổi dậy tại Syria cố gắng phá vỡ sự bao vây của lực lượng chính phủ tại vùng nông thôn Đông al- Ghouta của thủ đô Damascus.

Các tay súng nổi dậy đã trả đũa những đòn giáng liên tiếp của quân đội Syria khi tung ra một đợt phản công lớn nhằm khôi phục lại những tổn thất tại khu vực phía Bắc Damascus, cụ thể là ở dãy núi al-Qalamoun. Tuy nhiên, Quân đội Syria đã đẩy lùi được các tay súng nổi dậy. Tờ báo địa phương al-Watan hôm 25/11 đưa tin, đã có hơn 100 tay súng nổi dậy vừa bị tiêu diệt tại al-Ghouta.

Phe đối lập Syria trong cuộc giao tranh (Ảnh AFP)

Giao tranh cũng diễn ra tại khu vực phía Nam và phía Đông thủ đô Damascus và tại vành đai phía Bắc của thủ đô này, trong đó có thị trấn Deir Attieh. Ngoài ra, các binh sỹ Syria còn phát động một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm đánh bật các phần tử nổi dậy tại vùng nông thôn phía Đông Nam của thành phố Aleppo.

Trong ngày 25/11, đã có ít nhất 11 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương trong các cuộc tấn công bằng súng cối tại khu vực al-Jamilieh.  Trong khi đó, hơn 50 tay súng nổi dậy thiệt mạng và bị thương trong các cuộc giao tranh với quân đội Syria tại tỉnh miền Nam Daraa.

Các vụ giao tranh này là những diễn biến bạo lực mới nhất tại Syria, diễn ra trong bối cảnh Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 25/11, thông báo thời gian cụ thể cho Hội nghị quốc tế Geneva 2 về Syria. Theo đó, hội nghị hòa bình này sẽ được tổ chức vào ngày 22/1/2014.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, hội nghị lịch sử này là “sứ mệnh hy vọng” nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria vốn cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người, khiến gần 9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gây bất ổn cho cả khu vực và tạo những gánh nặng không thể chấp nhận được với các nước láng giềng của Syria.

Ông Ban Ki-moon cũng khẳng định rằng, mục tiêu chính của hội nghị này là đưa ra tuyên bố về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp: “Chúng tôi đang nỗ lực với sự nhận thức rõ rằng, hội nghị Geneva 2 là bước chuyển quan trọng cho quá trình chuyển tiếp hòa bình, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tất cả người dân Syria, đảm bảo an toàn và bảo vệ cho tất cả các cộng đồng dân cư ở Syria. Chúng tôi có một mục tiêu rõ ràng, thực hiện đầy đủ Tuyên bố chung Geneva ngày 30/6/2012, đề ra một số bước đi chủ chốt, bao gồm thành lập một chính quyền chuyển tiếp có đầy đủ quyền hành pháp, dựa trên sự đồng thuận”.

Tuy nhiên, danh sách các bên tham dự hội nghị hòa bình về Syria sắp tới hiện vẫn chưa được quyết định.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Geneva, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi cho biết: “Chúng tôi vẫn đang thảo luận về việc hoàn tất danh sách các bên tham gia, và chúng tôi cũng sẽ nhóm họp lại một lần nữa vào ngày 20/12 tới”.

Trong khi đó, ngày 25/11, các quan chức của Liên Hợp Quốc, Nga và Mỹ nhóm họp tại Geneva, nhằm mở đường cho Hội nghị hòa bình Geneva 2 về Syria. Dự kiến ngày 20/12 tới, Liên Hợp Quốc, Nga và Mỹ lại tiếp tục một cuộc họp 3 bên nhằm chuẩn bị cho hội nghị quốc tế quan trọng này.

Vấn đề Syria cũng là một trong những ưu tiên của chương trình nghị sự giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, nhân chuyến thăm Iran diễn ra hôm 26/11 của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu.

Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ cho các bên khác nhau tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ phe đối lập Syria và cung cấp nơi cư trú cho hơn 600.000 người tị nạn Syria, trong khi Iran ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 nhóm Hồi giáo lớn nhất ở Syria thành lập Mặt trận chung
6 nhóm Hồi giáo lớn nhất ở Syria thành lập Mặt trận chung

VOV.VN -Mặt trận Hồi giáo Syria cho biết, liên minh muốn lật đổ Tổng thống và thành lập một nhà nước Hồi giáo

6 nhóm Hồi giáo lớn nhất ở Syria thành lập Mặt trận chung

6 nhóm Hồi giáo lớn nhất ở Syria thành lập Mặt trận chung

VOV.VN -Mặt trận Hồi giáo Syria cho biết, liên minh muốn lật đổ Tổng thống và thành lập một nhà nước Hồi giáo

Hai nhà báo Thụy Điển bị bắt cóc tại Syria
Hai nhà báo Thụy Điển bị bắt cóc tại Syria

VOV.VN - Kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra, các chiến binh Takfiri được sự hậu thuẫn của nước ngoài đã bắt cóc một số nhà báo.

Hai nhà báo Thụy Điển bị bắt cóc tại Syria

Hai nhà báo Thụy Điển bị bắt cóc tại Syria

VOV.VN - Kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra, các chiến binh Takfiri được sự hậu thuẫn của nước ngoài đã bắt cóc một số nhà báo.

Hàng loạt vụ không kích trong 1 ngày tại Aleppo, Syria
Hàng loạt vụ không kích trong 1 ngày tại Aleppo, Syria

VOV.VN - Một đoạn video trên Internet cho thấy khói đen bốc lên mù mịt ở thị trấn al-Bab, Aleppo

Hàng loạt vụ không kích trong 1 ngày tại Aleppo, Syria

Hàng loạt vụ không kích trong 1 ngày tại Aleppo, Syria

VOV.VN - Một đoạn video trên Internet cho thấy khói đen bốc lên mù mịt ở thị trấn al-Bab, Aleppo

Trẻ em Syria là nạn nhân của các tay súng bắn tỉa
Trẻ em Syria là nạn nhân của các tay súng bắn tỉa

VOV.VN - Trong số hơn 11.400 nạn nhân dưới 17 tuổi tại Syria thì có gần 400 em bị thiệt mạng do súng bắn tỉa.

Trẻ em Syria là nạn nhân của các tay súng bắn tỉa

Trẻ em Syria là nạn nhân của các tay súng bắn tỉa

VOV.VN - Trong số hơn 11.400 nạn nhân dưới 17 tuổi tại Syria thì có gần 400 em bị thiệt mạng do súng bắn tỉa.

Phe đối lập Syria chiếm một khu khai thác dầu chiến lược
Phe đối lập Syria chiếm một khu khai thác dầu chiến lược

VOV.VN - Binh sỹ chính phủ đã phải rút khỏi mỏ dầu Omar, một trong những khu khai thác dầu lớn nhất của Syria.

Phe đối lập Syria chiếm một khu khai thác dầu chiến lược

Phe đối lập Syria chiếm một khu khai thác dầu chiến lược

VOV.VN - Binh sỹ chính phủ đã phải rút khỏi mỏ dầu Omar, một trong những khu khai thác dầu lớn nhất của Syria.

Chiến sự dữ dội gần kề thủ đô Syria khiến 160 người chết
Chiến sự dữ dội gần kề thủ đô Syria khiến 160 người chết

VOV.VN - Trong nỗ lực phá vây, bên phiến quân mất tới 7 tư lệnh cấp tiểu đoàn.

Chiến sự dữ dội gần kề thủ đô Syria khiến 160 người chết

Chiến sự dữ dội gần kề thủ đô Syria khiến 160 người chết

VOV.VN - Trong nỗ lực phá vây, bên phiến quân mất tới 7 tư lệnh cấp tiểu đoàn.

Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt
Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt

VOV.VN - Có lẽ chẳng nước nào thích “rước” đống vũ khí hóa học này về để xử lý với bao rủi ro về an ninh và môi trường.

Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt

Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt

VOV.VN - Có lẽ chẳng nước nào thích “rước” đống vũ khí hóa học này về để xử lý với bao rủi ro về an ninh và môi trường.

‘Các tay súng bắn tỉa Syria nhả đạn vào hàng trăm trẻ em’
‘Các tay súng bắn tỉa Syria nhả đạn vào hàng trăm trẻ em’

VOV.VN - Trong gần 3 năm qua đã có hơn 11.000 trẻ em chết trong nội chiến Syria, trong số này có hàng trăm em bị bắn tỉa.

‘Các tay súng bắn tỉa Syria nhả đạn vào hàng trăm trẻ em’

‘Các tay súng bắn tỉa Syria nhả đạn vào hàng trăm trẻ em’

VOV.VN - Trong gần 3 năm qua đã có hơn 11.000 trẻ em chết trong nội chiến Syria, trong số này có hàng trăm em bị bắn tỉa.

Mỹ dự tính tiêu hủy vũ khí hóa học Syria trên biển
Mỹ dự tính tiêu hủy vũ khí hóa học Syria trên biển

VOV.VN - Theo New York Times, việc tiêu hủy có thể được thực hiện trên một chiếc sà lan trong vùng biển quốc tế.

Mỹ dự tính tiêu hủy vũ khí hóa học Syria trên biển

Mỹ dự tính tiêu hủy vũ khí hóa học Syria trên biển

VOV.VN - Theo New York Times, việc tiêu hủy có thể được thực hiện trên một chiếc sà lan trong vùng biển quốc tế.

OPCW mời công ty tư nhân giúp phá hủy vũ khí hóa học Syria
OPCW mời công ty tư nhân giúp phá hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN -Cho đến nay, vẫn chưa có 1 quốc gia nào tình nguyện nhận số vũ khí hóa học của Syria để tiêu hủy trên đất nước mình.

OPCW mời công ty tư nhân giúp phá hủy vũ khí hóa học Syria

OPCW mời công ty tư nhân giúp phá hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN -Cho đến nay, vẫn chưa có 1 quốc gia nào tình nguyện nhận số vũ khí hóa học của Syria để tiêu hủy trên đất nước mình.