Quân đội Ukraine nã pháo vào Slavyansk, miền Đông Ukraine

VOV.VN - Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga đang kêu gọi Chính quyền Kiev chấm dứt sử dụng bạo lực chống lại người dân.

Hãng tin RIA Novosti ngày 12/5 đưa tin, hôm qua (11/5), quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng pháo binh tấn công thành phố Slavyansk, miền Đông Ukraine, chỉ ít giờ sau khi cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk và Lugansk diễn ra.

Quân đội Ukraine gần một cửa ngõ dẫn vào Slavyansk (Ảnh: AP)

Động thái này của Kiev diễn ra trong bối cảnh Moscow đã nhiều lần lên án việc Chính quyền lâm thời Ukraine sử dụng vũ khí và quân đội chống lại người dân, đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực, tiến hành đối thoại quốc gia.

Liên quan đến các cuộc trưng cầu dân ý vừa diễn ra ở Donetsk và Lugansk, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn của nhật báo Kommersant cho biết, ông Putin sẽ đưa ra ý kiến của mình về các cuộc trưng cầu này sau khi kết quả chính thức được công bố.

Ông Peskov nói: “Rất khó để dự báo về những gì sẽ diễn ra”.

Trước đó, Tổng thống Putin dã kêu gọi các nhà hoạt động ủng hộ liên bang hóa chưa tiến hành trưng cầu dân ý, thay vào đó bắt đầu tổ chức một cuộc đối thoại quốc gia để giải quyết khủng hoảng. Tuy vậy, các cuộc bỏ phiếu vẫn diễn ra như dự kiến vào đúng ngày 11/5.

Khi được hỏi liệu uy tín của Tổng thống sẽ bị ảnh hưởng khi lực lượng ly khai ở miền Đông phớt lờ lời kêu gọi của ông Putin, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết: “Tổng thống Nga không yêu cầu nhưng đã đưa ra một lời kêu gọi như vậy”.

Ông Peskov giải thích rằng, ông Putin không có thẩm quyền buộc những người ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông phải nghe lời, ông chỉ có thể đưa ra lời kêu gọi để giúp cải thiện tình hình, quyết định hành động của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine không nằm trong quyền kiểm soát của Nga.

Ông Peskov cũng bác bỏ những chỉ trích của Mỹ và EU dành cho Nga liên quan đến bất ổn ở Ukraine, đồng thời cho rằng: “Thay vì đổ lỗi cho Nga, tại sao phương Tây không ngăn chặn việc sử dụng xe bọc thép và binh sỹ tấn công người dân ở Slavyansk và Kramatorsk? Họ hoàn toàn có thể sử dụng ảnh hưởng để ngăn chặn điều này xảy ra”.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cũng không quên cảnh báo, việc phương Tây đe dọa sử dụng các biện pháp trừng phạt với Nga sẽ có thể gây ra “tác động ngược” khiến chính họ phải gánh chịu hậu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tổ chức hội nghị bàn tròn để giải quyết bất ổn
Ukraine tổ chức hội nghị bàn tròn để giải quyết bất ổn

VOV.VN - Sáng kiến được Nga, Mỹ ủng hộ và kêu gọi các bên nhanh chóng thực hiện.

Ukraine tổ chức hội nghị bàn tròn để giải quyết bất ổn

Ukraine tổ chức hội nghị bàn tròn để giải quyết bất ổn

VOV.VN - Sáng kiến được Nga, Mỹ ủng hộ và kêu gọi các bên nhanh chóng thực hiện.

Ukraine: Xung đột tại Slavyansk ngay trước trưng cầu dân ý
Ukraine: Xung đột tại Slavyansk ngay trước trưng cầu dân ý

VOV.VN -  Tiếng nổ đạn súng cối và tiếng đọ súng đã vang lên ở một trạm kiểm soát bên ngoài thành phố Slavyansk.

Ukraine: Xung đột tại Slavyansk ngay trước trưng cầu dân ý

Ukraine: Xung đột tại Slavyansk ngay trước trưng cầu dân ý

VOV.VN -  Tiếng nổ đạn súng cối và tiếng đọ súng đã vang lên ở một trạm kiểm soát bên ngoài thành phố Slavyansk.

Miền Đông Ukraine sẵn sàng cho cuộc trưng cầu ý dân
Miền Đông Ukraine sẵn sàng cho cuộc trưng cầu ý dân

VOV.VN - Donetsk và Lugansk đã hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc trưng cầu ý dân về quy chế độc lập của các vùng này.

Miền Đông Ukraine sẵn sàng cho cuộc trưng cầu ý dân

Miền Đông Ukraine sẵn sàng cho cuộc trưng cầu ý dân

VOV.VN - Donetsk và Lugansk đã hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc trưng cầu ý dân về quy chế độc lập của các vùng này.

Châu Âu phải chịu trách nhiệm chính về khủng hoảng Ukraine?
Châu Âu phải chịu trách nhiệm chính về khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder cho rằng, phải chịu trách nhiệm chính đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Châu Âu phải chịu trách nhiệm chính về khủng hoảng Ukraine?

Châu Âu phải chịu trách nhiệm chính về khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder cho rằng, phải chịu trách nhiệm chính đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Gần 90% cử tri Donetsk (Ukraine) tham gia cuộc trưng cầu dân ý
Gần 90% cử tri Donetsk (Ukraine) tham gia cuộc trưng cầu dân ý

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất từ Ủy ban Bầu cử Donetsk, Ukraine, gần 90% cử tri đi bỏ phiếu cho quyền tự trị lớn hơn của khu vực này.

Gần 90% cử tri Donetsk (Ukraine) tham gia cuộc trưng cầu dân ý

Gần 90% cử tri Donetsk (Ukraine) tham gia cuộc trưng cầu dân ý

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất từ Ủy ban Bầu cử Donetsk, Ukraine, gần 90% cử tri đi bỏ phiếu cho quyền tự trị lớn hơn của khu vực này.

Trưng cầu dân ý ở miền Đông: Ukraine thêm bất ổn
Trưng cầu dân ý ở miền Đông: Ukraine thêm bất ổn

VOV.VN - Nhiều người lo ngại rằng, các cuộc trưng cầu dân ý ở miền Đông có thể đẩy Ukraine tiến gần hơn đến bờ vực của cuộc nội chiến.

Trưng cầu dân ý ở miền Đông: Ukraine thêm bất ổn

Trưng cầu dân ý ở miền Đông: Ukraine thêm bất ổn

VOV.VN - Nhiều người lo ngại rằng, các cuộc trưng cầu dân ý ở miền Đông có thể đẩy Ukraine tiến gần hơn đến bờ vực của cuộc nội chiến.

Miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu
Miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu

VOV.VN - Trưa 11/5, các điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý về quyền tự trị tại miền Đông Ukraine sẽ đi vào hoạt động.

Miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu

Miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu

VOV.VN - Trưa 11/5, các điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý về quyền tự trị tại miền Đông Ukraine sẽ đi vào hoạt động.

Lo ngại căng thẳng bùng phát sau trưng cầu dân ý ở Ukraine
Lo ngại căng thẳng bùng phát sau trưng cầu dân ý ở Ukraine

VOV.VN - Bất chấp kết quả lần này như thế nào, cuộc trưng cầu ý dân có thể khiến khu vực miền đông Ukraine leo thang căng thẳng.

Lo ngại căng thẳng bùng phát sau trưng cầu dân ý ở Ukraine

Lo ngại căng thẳng bùng phát sau trưng cầu dân ý ở Ukraine

VOV.VN - Bất chấp kết quả lần này như thế nào, cuộc trưng cầu ý dân có thể khiến khu vực miền đông Ukraine leo thang căng thẳng.

Tổng thống Nga đến Crimea trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Ukraine
Tổng thống Nga đến Crimea trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Đây là chuyến thăm lịch sử đầu tiên của Tổng thống Nga đến Crimea kể từ khi bán đảo này sáp nhập Nga hồi tháng 3 vừa qua.

Tổng thống Nga đến Crimea trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Ukraine

Tổng thống Nga đến Crimea trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Đây là chuyến thăm lịch sử đầu tiên của Tổng thống Nga đến Crimea kể từ khi bán đảo này sáp nhập Nga hồi tháng 3 vừa qua.