Quan hệ giữa Mỹ - Pakistan căng thẳng trở lại

VOV.VN - Pakistan xem xét lại quan hệ với Mỹ - nhiều khả năng cấm xe hàng NATO đi qua.

Quan hệ giữa Mỹ và Pakistan đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại sau vụ không kích mới đây của Mỹ tại Pakistan.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan ngày 2/11 tuyên bố sẽ xem xét lại mối quan hệ với Mỹ sau vụ không kích của Mỹ tại Pakistan một ngày trước đó khiến Hakimullah Mehsud, một thủ lĩnh cấp cao của Taliban tại Pakistan thiệt mạng.

Dân Pakistan biểu tình phản đối các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ (Ảnh: Press TV)

“Trong 7 tuần qua, chúng tôi đã và đang nỗ lực để xoay vần tiến trình hòa bình tại Pakistan. Vậy mà các vụ không kích của Mỹ đã xóa đi những thành quả đó trước khi Chính phủ Pakistan có cuộc đối thoại với Taliban. Điều này buộc lòng chúng tôi phải xem xét lại mối quan hệ và hợp tác giữa Mỹ và Pakistan”, ông Ali Khan nói.

Trước đó, truyền thông Pakistan ngày 2/11 đưa tin, tổ chức Tehreek-e-Taliban- TPP ở Pakistan đã bầu Khan Syed, biệt danh là Khalid Sajna, làm thủ lĩnh mới của nhóm này sau khi Hakimullah Mehsud, thủ lĩnh của tổ chức này bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ một ngày trước đó.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Pakistan đang thúc đẩy kế hoạch đối thoại với Taliban nhằm chấm dứt tình trạng xung đột bạo lực đẫm máu kéo dài 6 năm qua ở nước này.

Giới phân tích chính trị nhận định vụ tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Hakimullah Mehsud là một đòn giáng mạnh vào tổ chức Tehreek-e-Taliban, gây trở ngại nghiêm trọng đối với kế hoạch đàm phán hòa bình của chính phủ Pakistan với Taliban, đồng thời làm dấy lên lo ngại Taliban sẽ tấn công trả đũa như đã từng tiến hành trước đây.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Imran Khan, một nhà chính trị Pakistan ngày 2/11 tuyên bố sẽ cấm không cho các xe hàng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đi qua tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của nước này, sau vụ không kích nêu trên của Mỹ.

Trong một tuyên bố trước báo giới, ông Imran Khan nêu rõ: “Những người đứng đầu tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đang có mặt với tôi tại đây. Họ đã quyết định không cho phép các xe hàng của NATO đi qua cho đến khi người Mỹ chấm dứt các vụ không kích tại Pakistan”.

Khyber Pakhtunkhwa là một trong hai tuyến đường chính tại Pakistan mà NATO thường vận chuyển hàng hóa vào Afghanistan. Đây cũng được xem là tuyến đường quan trọng để Mỹ và các đồng mình chuẩn bị cho việc rút quân khỏi Afghanistan vào năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan
Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan

VOV.VN - Hình ảnh nước Mỹ trở nên “xấu xí” trong mắt người dân Pakistan chỉ vì chương trình sử dụng máy bay không người lái.

Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan

Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan

VOV.VN - Hình ảnh nước Mỹ trở nên “xấu xí” trong mắt người dân Pakistan chỉ vì chương trình sử dụng máy bay không người lái.

Pakistan tăng cường an ninh sau vụ thủ lĩnh Taliban bị chết
Pakistan tăng cường an ninh sau vụ thủ lĩnh Taliban bị chết

VOV.VN -Cảnh sát triển khai các đợt kiểm tra đột xuất các đối tượng tình nghi và các địa điểm tại Islamabad.

Pakistan tăng cường an ninh sau vụ thủ lĩnh Taliban bị chết

Pakistan tăng cường an ninh sau vụ thủ lĩnh Taliban bị chết

VOV.VN -Cảnh sát triển khai các đợt kiểm tra đột xuất các đối tượng tình nghi và các địa điểm tại Islamabad.

Pakistan quyết tâm thúc đẩy đàm phán hòa bình với Taliban
Pakistan quyết tâm thúc đẩy đàm phán hòa bình với Taliban

VOV.VN -Pakistan khẳng định, cái chết của Mehsud, thủ lĩnh Taliban không thể làm cản trở cuộc đàm phán giữa hai bên.

Pakistan quyết tâm thúc đẩy đàm phán hòa bình với Taliban

Pakistan quyết tâm thúc đẩy đàm phán hòa bình với Taliban

VOV.VN -Pakistan khẳng định, cái chết của Mehsud, thủ lĩnh Taliban không thể làm cản trở cuộc đàm phán giữa hai bên.

Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan
Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan

VOV.VN - Hiện chưa có bất cứ thông báo xác nhận nào từ giới chức Pakistan

Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan

Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan

VOV.VN - Hiện chưa có bất cứ thông báo xác nhận nào từ giới chức Pakistan

Pakistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của Taliban
Pakistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của Taliban

VOV.VN - Thủ lĩnh Taliban Hakimullah Mehsud đã bị tiêu diệt trong vụ không kích do Mỹ thực hiện tối 1/11.

Pakistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của Taliban

Pakistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của Taliban

VOV.VN - Thủ lĩnh Taliban Hakimullah Mehsud đã bị tiêu diệt trong vụ không kích do Mỹ thực hiện tối 1/11.

Dư luận Pakistan phẫn nộ với các cuộc không kích của Mỹ
Dư luận Pakistan phẫn nộ với các cuộc không kích của Mỹ

VOV.VN -Pakistan nhấn mạnh, các vụ tấn công của Mỹ đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Dư luận Pakistan phẫn nộ với các cuộc không kích của Mỹ

Dư luận Pakistan phẫn nộ với các cuộc không kích của Mỹ

VOV.VN -Pakistan nhấn mạnh, các vụ tấn công của Mỹ đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Pakistan triệu đại sứ Mỹ để phản đối về vụ không kích
Pakistan triệu đại sứ Mỹ để phản đối về vụ không kích

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 2/11 đã triệu đại sứ Mỹ Richard Olson tới để phản đối về vụ không kích của Mỹ tại Pakistan.

Pakistan triệu đại sứ Mỹ để phản đối về vụ không kích

Pakistan triệu đại sứ Mỹ để phản đối về vụ không kích

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 2/11 đã triệu đại sứ Mỹ Richard Olson tới để phản đối về vụ không kích của Mỹ tại Pakistan.