Dư luận Pakistan phẫn nộ với các cuộc không kích của Mỹ

VOV.VN -Pakistan nhấn mạnh, các vụ tấn công của Mỹ đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Ngày 2/11, các lực lượng an ninh Pakistan được đặt trong tình trạng báo động sau khi máy bay không người lái của Mỹ trong một cuộc không kích đã tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Pakistan Hakimullah Mehsud. Dư luận Pakistan cũng đã lên án mạnh mẽ hành động này.

Người phát ngôn quân đội Pakistan cho biết, tất cả các biện pháp an ninh đã được triển khai.

Theo truyền thông Pakistan, Mehsud đã được an táng tại một địa điểm ở khu vự bộ lạc Bắc Waziristan giáp với Afghanistan. Hiện Taliban đang nhóm họp để bầu thủ lĩnh mới.

Máy bay không người lái của Mỹ là cơn ác mộng với người dân Pakistan (Ảnh: AFP)

Trước đó, giới chức an ninh Pakistan cho biết, máy bay không người lái của Mỹ đã bắn 4 quả tên lửa xuống thị trấn Miranshah thuộc khu vực bộ lạc Bắc Waziristan. Hai quả tên lửa đã phá hủy hoàn toàn một khu nhà của lực lượng Tehreek-e-Taliban ở Pakistan (TTP) và xe riêng của Mehsud. Vụ tấn công xảy ra khi các thủ lĩnh của nhóm này ra về sau một cuộc họp nhằm thảo luận sách lược hòa đàm với chính quyền Pakistan.

Trong khi đó, dư luận Pakistan lên tiếng phản đối mạnh mẽ các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ. Mặc dù không đề cập vụ không kích trên, song Bộ ngoại giao Pakistan ra tuyên bố yêu cầu Mỹ chấm dứt các cuộc không kích, nhấn mạnh rằng các vụ tấn công của Mỹ đã "vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan".

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Nisar Ali Khan cho biết, hiện chưa có thông tin xác thực việc thủ lĩnh Taliban đã chết, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công của Mỹ, coi đó là hành động nhằm phá hoại tiến trình hòa bình tại Pakistan. Nhiều người dân Pakistan cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước các cuộc tấn công của Mỹ.

Một người dân bức xúc nói: “Mỹ không có quyền gây ra sự phá hoại như vậy ở đất nước chúng tôi thông qua các cuộc tấn công đó. Tôi cho rằng đó là hành động phạm tội”.

Theo nguồn tin từ Chính phủ Pakistan, một phái đoàn của Chính phủ Pakistan hôm nay tới Bắc Waziristan để thảo luận với các thủ lĩnh Taliban về địa điểm và lịch trình tiến hành đàm phán. Kể từ đầu năm đến nay, Mỹ đã tiến hành 24 vụ không kích, bắn 69 quả tên lửa xuống khu vực bộ lạc ở Tây Bắc Pakistan khiến ít nhất 148 người thiệt mạng và 47 người bị thương. Mỹ cũng đã treo thưởng 5 triệu đôla để đổi lấy mạng sống của Mehsud./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một bé gái Pakistan bị hãm hiếp rồi chôn sống
Một bé gái Pakistan bị hãm hiếp rồi chôn sống

VOV.VN -Nạn nhân mới chỉ 13 tuổi, sống ở Punjab, Pakistan. Cô bé may mắn sống sót và báo cảnh sát về sự việc kinh hoàng nói trên.

Một bé gái Pakistan bị hãm hiếp rồi chôn sống

Một bé gái Pakistan bị hãm hiếp rồi chôn sống

VOV.VN -Nạn nhân mới chỉ 13 tuổi, sống ở Punjab, Pakistan. Cô bé may mắn sống sót và báo cảnh sát về sự việc kinh hoàng nói trên.

Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan
Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan

VOV.VN - Hình ảnh nước Mỹ trở nên “xấu xí” trong mắt người dân Pakistan chỉ vì chương trình sử dụng máy bay không người lái.

Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan

Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan

VOV.VN - Hình ảnh nước Mỹ trở nên “xấu xí” trong mắt người dân Pakistan chỉ vì chương trình sử dụng máy bay không người lái.

Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt sử dụng máy bay không người lái
Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt sử dụng máy bay không người lái

VOV.VN - Đây là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan thời gian gần đây.

Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt sử dụng máy bay không người lái

Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt sử dụng máy bay không người lái

VOV.VN - Đây là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan thời gian gần đây.

Pakistan: Ấn Độ đã vi phạm 345 lần thỏa thuận ngừng bắn
Pakistan: Ấn Độ đã vi phạm 345 lần thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Pakistan cho rằng, các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Ấn Độ đang ngày một tăng.

Pakistan: Ấn Độ đã vi phạm 345 lần thỏa thuận ngừng bắn

Pakistan: Ấn Độ đã vi phạm 345 lần thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Pakistan cho rằng, các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Ấn Độ đang ngày một tăng.

Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan
Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan

VOV.VN - Hiện chưa có bất cứ thông báo xác nhận nào từ giới chức Pakistan

Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan

Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan

VOV.VN - Hiện chưa có bất cứ thông báo xác nhận nào từ giới chức Pakistan

Pakistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của Taliban
Pakistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của Taliban

VOV.VN - Thủ lĩnh Taliban Hakimullah Mehsud đã bị tiêu diệt trong vụ không kích do Mỹ thực hiện tối 1/11.

Pakistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của Taliban

Pakistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của Taliban

VOV.VN - Thủ lĩnh Taliban Hakimullah Mehsud đã bị tiêu diệt trong vụ không kích do Mỹ thực hiện tối 1/11.