Quân Mỹ rút từ Syria sẽ rời khỏi Iraq trong vòng 4 tuần

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iraq hôm 23/10 cho biết, lực lượng Mỹ rút từ đông bắc Syria và được tái bố trí tại Iraq cũng sẽ rời Iraq trong vòng 4 tuần.

Tuyên bố của Bộ trưởng al-Shammari đưa ra sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, đang có chuyến thăm Baghdad để thảo luận việc tái bố trí lực lượng Mỹ rút quân khỏi khu vực phía bắc Syria. Theo ông al-Shammari, quân đội Mỹ sẽ “quá cảnh” tại Iraq và sau đó tới Kuwait, Qatar hay Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Nguồn: Reuters).

Thông báo này được đưa ra sau khi quân đội Iraq khẳng định, lực lượng Mỹ rời khỏi khu vực phía đông bắc Syria không được phép ở lại Iraq.

Tại cuộc gặp với các quan chức Iraq hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Esper cũng nhấn mạnh, Mỹ tôn trọng chủ quyền của Iraq. Các lực lượng Mỹ đến và rời khỏi Iraq theo sự cho phép của chính quyền Iraq.

Trước đó có nhiều thông tin cho rằng, quân đội Mỹ rời khỏi Syria sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ Iraq, để ngăn chặn sự hồi sinh của lực lượng này trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh lính Mỹ rút khỏi Syria sẽ được chuyển đến Iraq
Binh lính Mỹ rút khỏi Syria sẽ được chuyển đến Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm 19/10 cho biết, gần 1.000 binh sĩ Mỹ rút khỏi Syria sẽ chuyển đến Iraq để tiếp tục chiến dịch chống IS và bảo vệ nước này.

Binh lính Mỹ rút khỏi Syria sẽ được chuyển đến Iraq

Binh lính Mỹ rút khỏi Syria sẽ được chuyển đến Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm 19/10 cho biết, gần 1.000 binh sĩ Mỹ rút khỏi Syria sẽ chuyển đến Iraq để tiếp tục chiến dịch chống IS và bảo vệ nước này.

 Người Kurd ở Syria tiếp tục tới Iraq
Người Kurd ở Syria tiếp tục tới Iraq

VOV.VN-Nhiều người Kurd ở Syria đã vượt biên giới tới các trại tỵ nạn ở nước láng giềng Iraq để tránh bạo lực từ chiến dịch quân sự xuyên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

 Người Kurd ở Syria tiếp tục tới Iraq

Người Kurd ở Syria tiếp tục tới Iraq

VOV.VN-Nhiều người Kurd ở Syria đã vượt biên giới tới các trại tỵ nạn ở nước láng giềng Iraq để tránh bạo lực từ chiến dịch quân sự xuyên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe bọc thép chở binh sĩ Mỹ rút khỏi Syria tiến vào Iraq
Xe bọc thép chở binh sĩ Mỹ rút khỏi Syria tiến vào Iraq

VOV.VN - Hôm 21/10  quân đội Mỹ rút quân khỏi Syria để điều đến Iraq thông qua cửa khẩu biên giới Sahela tại tỉnh Dohuk, miền Bắc Iraq.

Xe bọc thép chở binh sĩ Mỹ rút khỏi Syria tiến vào Iraq

Xe bọc thép chở binh sĩ Mỹ rút khỏi Syria tiến vào Iraq

VOV.VN - Hôm 21/10  quân đội Mỹ rút quân khỏi Syria để điều đến Iraq thông qua cửa khẩu biên giới Sahela tại tỉnh Dohuk, miền Bắc Iraq.