Chiến sự Kursk khốc liệt, Nga phải dồn sức chặn các mũi xung kích của Ukraine

VOV.VN - Có dấu hiệu cho thấy Nga đã bị bất ngờ về cuộc đột kích mới đây của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga. Hiện tại Nga đang dồn lực để chặn các mũi xung kích của quân đội Ukraine và cấp cứu người bị thương. Chiến sự được cho là vẫn đang diễn ra khốc liệt.

Đòn tấn công mãnh liệt và bất ngờ của Ukraine vào đất Nga

Các lực lượng Ukraine đang tiến sâu hơn vào tỉnh Kursk của Nga. Cuộc tiến công gây bất ngờ cho cả giới chức Mỹ - nhiều quan chức Mỹ và Ukraine đã nói như vậy với CNN.

Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karine Jean-Pierre, nói với các phóng viên rằng họ không được thông báo trước về thời điểm cuộc tấn công. Bà Jean-Pierre cho biết Nhà Trắng sẽ liên hệ giới chức Ukraine để biết mục tiêu của họ là gì. Bà này cũng xác nhận Mỹ tiếp tục bảo đảm Ukraine có những thứ họ cần trong cuộc đối đầu với Nga.

Giới chức Mỹ cho rằng ý đồ của quân đội Ukraine ở đây có nhiều khía cạnh, bao gồm việc gây rối và làm mất tinh thần cho lực lượng Nga, cũng như phân tán quân Nga ra khỏi những nơi khác của mặt trận miền Đông.

Các cư dân vùng Sudzhansky đã ghi video lời thỉnh nguyện gửi lên Tổng thống Nga Putin vào ngày 8/8/2024, yêu cầu ông trợ giúp họ trong lúc nước sôi lửa bỏng hiện nay. Video đã được đăng tải trên kênh Telegram địa phương.

Nội dung video cho biết chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, thị trấn Sudzha (trung tâm hành chính của Sudzhansky) bị biến thành nơi đổ nát sau nhiều tiếng đồng hồ giao tranh.

Người dân địa phương cho hay, cuộc đột kích của Ukraine khiến họ bị bất ngờ, phải rời bỏ nhà cửa mà không kịp mang theo đồ đạc vào nửa đêm. Những người này nói rằng họ không liên lạc được với người thân ở phía sau do mạng điện thoại di động không còn hoạt động trong khu vực chiến sự.

Một cư dân cho biết, ngôi làng Malaya Loknya ở Kursk đã bị lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát tới 90%.

Các blogger quân sự của Nga thông tin rằng tình hình ở đây rất khó khăn, với hệ thống liên lạc bị nghẽn. Bản thân một blogger quân sự như thế đã bị trọng thương khi xe ô tô của anh ta trúng đạn.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở ở Mỹ) hôm 8/8 đánh giá rằng “các lực lượng Ukraine đã tiến xa tới 10km” vào tỉnh Kursk hôm 7/8.

Rybar - một blogger quân sự có mối liên hệ chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Nga, hôm 8/8 đưa tin rằng các đơn vị thiết giáp Ukraine đã tới được ngôi làng Bolshoe Soldatskoe, nằm sâu tới 30km bên trong lãnh thổ Nga tính từ biên giới.

Lực lượng Ukraine được cho là đã chiếm được ít nhất 11 khu định cư và một cơ sở khí đốt hỗ trợ việc vận chuyển khí đốt từ Nga vào châu Âu.

Ukraine sử dụng các đơn vị tinh nhuệ, giao tranh tiếp diễn ác liệt

Kênh Telegram “Two Majors” (Hai thiếu tá) của Nga thông báo có 6-7 xe tăng Ukraine tác chiến ở ngôi làng Nga Ivnitsa nằm cách xa biên giới Nga - Ukraine. Blogger “Two Majors”  này cũng thông báo có tiếng súng nổ, có thể là của các đơn vị trinh sát đặc nhiệm Ukraine ở ngôi làng Anastasevka, thậm chí còn nằm sâu hơn nữa trong lãnh thổ Nga.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại vị trí cách thị trấn Lgov có 14km. Thị trấn Lgov án ngữ một trục đường trọng yếu.

Ngành đường sắt Nga thông báo, các ga xe lửa tại 3 khu vực của Kursk đã bị đóng cửa giữa lúc chiến sự.

Một số nhà phân tích Nga đưa ra một giả thuyết, có thể Ukraine đang nỗ lực chiếm Nhà máy điện hạt nhân Kursk, nằm cách biên giới 2 nước khoảng 80km. Nhưng các nhà phân tích khác cho rằng Ukraine không đủ nguồn lực để theo đuổi mục tiêu này.

Lực lượng Ukraine tham gia cuộc tấn công lần này bao gồm các đơn vị chính quy và đặc nhiệm, khác với các cuộc đột kích nhỏ lẻ trước đây của Ukraine vào đất Nga chỉ bao gồm các đơn vị hoạt động ngầm và các phần tử Nga chống chính phủ.

Mick Ryan - nhà phân tích chiến sự tại Ukraine, hôm 8/8 viết: Quân đội Ukraine đã triển khai “các đội hình có chất lượng”. Khác với chiến dịch phản công năm 2023 (lúc đó Ukraine dùng các lữ đoàn mới), lần này Ukraine triển khai các đơn vị giàu kinh nghiệm, với kết quả thể hiện ở mức độ thọc sâu của quân Ukraine cho tới lúc này.

Nga gồng mình chống trả các mũi tiến công của Ukraine

Hôm 8/8/2024, Nga tuyên bố đã ngăn chặn được chiến dịch đột kích của Ukraine nhưng sau đó lại thừa nhận một số trận đánh vẫn diễn ra tại tỉnh Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phương Bắc phối hợp với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tiếp tục nỗ lực tiêu diệt các đội hình Ukraine tại các khu vực Sudzhansky và Korenevsky của tỉnh Kursk nằm sát biên giới Nga - Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các lực lượng của họ đã loại khỏi vòng chiến đấu 400 quân nhân Ukraine cùng 32 xe thiết giáp.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, binh lính của họ đang chặn lực lượng Ukraine cố tiến sâu hơn vào vùng Tây Nam của nước Nga. Họ bổ sung, quân đội Nga đang tấn công binh sĩ Ukraine cố gắng tiến vào Kursk từ tỉnh Sumy của Ukraine.

Bộ Y tế Nga thông báo có 66 người, bao gồm 9 trẻ em, bị thương trong các cuộc pháo kích của Ukraine vào tỉnh Kursk kể từ ngày 6/8. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, Cơ quan Y học và sinh học Liên bang đã triển khai một bệnh viên cơ động với 100 giường bệnh để chăm sóc y tế cho những người bị thương.

Quyền Thống đốc Kursk cho biết, tỉnh Kursk có kế hoạch trang bị thiết bị tác chiến điện tử cho các trạm khí đốt.

Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để

VOV.VN - Quân đội Nga đã tổ chức tấn công thị trấn Toretsk ngay khi Ukraine vừa hoàn thành luân chuyển các đơn vị quân sự tại đây. Binh sĩ Ukraine cho rằng việc luân chuyển vào lúc này là sai lầm lớn vì họ sẽ phải mất thời gian làm quen với địa bàn mới trong khi đối phương có thể khai thác triệt để điều đó. Ngoài ra, họ còn được trao các mệnh lệnh vượt quá năng lực của mình.

Hãng truyền thông Agentstvo của Nga cho rằng quân Ukraine đã chiếm được tới 350km2 lãnh thổ Nga nhưng thông tin này chưa thể kiểm chứng độc lập.

Kênh Telegram “Two Majors” đưa tin, quân Ukraine đã tới được thị trấn Korenevo, chỉ cách thủ đô Moscow của Nga có 7-8 tiếng đồng hồ lái xe ô tô nhưng sau đó lực lượng Ukraine đã bị đẩy lui.

Tổng thống Nga Putin cũng đã lên tiếng, kêu gọi phát huy lòng can đảm. Trong buổi gặp gỡ quyền Thống đốc tỉnh Kursk, Alexei Smirnov, hôm 8/8, Tổng thống Putin phát biểu: “Tình hình hiện nay đòi hỏi lòng can đảm và sự nỗ lực tập trung vào phương cách giải quyết những nhiệm vụ phức tạp và khó khăn này mà tất cả các ban ngành, các cấp chính quyền đang đối mặt”.

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin phát biểu: “Chúng ta phải bắt đầu với những sự kiện ở tỉnh Kursk”.

Chính quyền Ukraine không đề cập trực tiếp chiến sự ở Kursk. Tuy nhiên, Mykhailo Podolyak - cố vấn cho chánh văn phòng tổng thống Ukraine, hôm 8/8 bình luận rằng một trong những mục tiêu của họ là thay đổi cách nhìn nhận của Nga về xung đột Ukraine. Còn Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 8/8 đã ca ngợi quân đội Ukraine về khả năng “gây bất ngờ” và đạt được thành quả.

Xem thêm:

>> Ukraine đột kích mạnh và sâu ở Kursk, Nga vội điều quân đẩy lui

>> Hé lộ kho vũ khí hạt nhân chiến thuật khủng của Nga có thể tung vào trận

>> Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga điều chỉnh chiến thuật ở Donetsk, quây chặt quân Ukraine và chiếm thêm đất
Nga điều chỉnh chiến thuật ở Donetsk, quây chặt quân Ukraine và chiếm thêm đất

VOV.VN - Với những điều chỉnh chiến thuật mới, quân đội Nga đang dồn ép lính Ukraine tại mặt trận Donetsk, đẩy họ rơi vào ác mộng của một mùa hè đỏ lửa. Thế trận của Kiev đang rung chuyển mạnh trước những đòn tấn công như vũ bão của Moscow.

Nga điều chỉnh chiến thuật ở Donetsk, quây chặt quân Ukraine và chiếm thêm đất

Nga điều chỉnh chiến thuật ở Donetsk, quây chặt quân Ukraine và chiếm thêm đất

VOV.VN - Với những điều chỉnh chiến thuật mới, quân đội Nga đang dồn ép lính Ukraine tại mặt trận Donetsk, đẩy họ rơi vào ác mộng của một mùa hè đỏ lửa. Thế trận của Kiev đang rung chuyển mạnh trước những đòn tấn công như vũ bão của Moscow.

Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự
Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga - Ukraine khốc liệt đã bước sang năm thứ 3 với nguy cơ lan rộng trở thành xung đột giữa Nga và khối NATO. Trong bối cảnh ấy, NATO nói chung và các nước thành viên thuộc châu Âu nói riêng tìm cách nâng mạnh năng lực phòng thủ, triển khai trở lại nghĩa vụ quân sự từng bị bãi bỏ.

Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự

Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga - Ukraine khốc liệt đã bước sang năm thứ 3 với nguy cơ lan rộng trở thành xung đột giữa Nga và khối NATO. Trong bối cảnh ấy, NATO nói chung và các nước thành viên thuộc châu Âu nói riêng tìm cách nâng mạnh năng lực phòng thủ, triển khai trở lại nghĩa vụ quân sự từng bị bãi bỏ.

Ukraine xốc lại lực lượng và dồn ép Nga trên Biển Đen
Ukraine xốc lại lực lượng và dồn ép Nga trên Biển Đen

VOV.VN - Trong lúc bế tắc và thiệt hại nặng trên bộ, Ukraine đầu tư mạnh cho cuộc chiến bất đối xứng trên biển, gây khó khăn nhiều bề cho hải quân Nga tại Biển Đen và bán đảo Crimea.

Ukraine xốc lại lực lượng và dồn ép Nga trên Biển Đen

Ukraine xốc lại lực lượng và dồn ép Nga trên Biển Đen

VOV.VN - Trong lúc bế tắc và thiệt hại nặng trên bộ, Ukraine đầu tư mạnh cho cuộc chiến bất đối xứng trên biển, gây khó khăn nhiều bề cho hải quân Nga tại Biển Đen và bán đảo Crimea.