Ai Cập khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc, Nga và Anh sẽ được nhập về trong thời gian tới.  Bộ Y tế và Dân số Ai Cập kêu gọi người cao tuổi đăng ký tiêm vaccine tại bệnh viện công gần nhất.

Ngày 24/1, Ai Cập đã bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho các đội y tế trên toàn quốc và bắt đầu với các nhân viên tại bệnh viện Abu Khalifa ở tỉnh Ismailia.

Trong một cuộc họp báo sau khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 ở thành phố Ismailia, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dân số Ai Cập bà Hala Zayed cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận mua hơn 100 triệu liều vaccine chống Covid-19 và sẽ ưu tiên cho các nhân viên y tế tuyến đầu sau đó là bệnh nhân suy thận, ung thư và tiếp đó là người cao tuổi. Trong giai đoạn đầu này, Ai Cập sử dụng vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Tổng số đội ngũ y tế được tiêm vaccine trong đợt này là 207.000 người, bao gồm bác sĩ, y tá, quản lý và công nhân. Quỹ cuộc sống của Ai Cập sẽ tài trợ cho việc mua vaccine.

Vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc, Nga và Anh sẽ được nhập về trong thời gian tới.  Bộ Y tế và Dân số Ai Cập kêu gọi người cao tuổi đăng ký tiêm vaccine tại bệnh viện công gần nhất. Bộ Y tế và Dân số Ai Cập đã chuẩn bị 34 trung tâm cung cấp vaccine cho người dân đồng thời xây dựng Khu liên hợp quốc gia về vaccine và huyết thanh nhằm cung cấp kho bảo quản vaccine an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào sẽ nhận 2 triệu liều vaccine Covid- 19 do Nga tài trợ
Lào sẽ nhận 2 triệu liều vaccine Covid- 19 do Nga tài trợ

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Lào cho biết, họ vừa bàn giao cho chính phủ Lào đợt vaccine Covid-19 đầu tiên, bao gồm 1.000 liều Sputnik V, trong tổng số 2 triệu liều theo thỏa thuận giữa hai bên.

Lào sẽ nhận 2 triệu liều vaccine Covid- 19 do Nga tài trợ

Lào sẽ nhận 2 triệu liều vaccine Covid- 19 do Nga tài trợ

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Lào cho biết, họ vừa bàn giao cho chính phủ Lào đợt vaccine Covid-19 đầu tiên, bao gồm 1.000 liều Sputnik V, trong tổng số 2 triệu liều theo thỏa thuận giữa hai bên.

Ai Cập tiêm những liều vaccine COVID-19 đầu tiên cho các nhân viên y tế
Ai Cập tiêm những liều vaccine COVID-19 đầu tiên cho các nhân viên y tế

VOV.VN - Hôm nay (24/1), Bộ Y tế và Dân số Ai Cập sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến đầu.

Ai Cập tiêm những liều vaccine COVID-19 đầu tiên cho các nhân viên y tế

Ai Cập tiêm những liều vaccine COVID-19 đầu tiên cho các nhân viên y tế

VOV.VN - Hôm nay (24/1), Bộ Y tế và Dân số Ai Cập sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến đầu.

Thủ tướng Italy chỉ trích các hãng dược chậm cung ứng vaccine COVID-19
Thủ tướng Italy chỉ trích các hãng dược chậm cung ứng vaccine COVID-19

VOV.VN - Thủ tướng Italy cho rằng, việc chậm trễ cung ứng vaccine là không thể chấp nhận được, đồng thời thiệt hại nghiêm trọng đối với Italy và các quốc gia khác.

Thủ tướng Italy chỉ trích các hãng dược chậm cung ứng vaccine COVID-19

Thủ tướng Italy chỉ trích các hãng dược chậm cung ứng vaccine COVID-19

VOV.VN - Thủ tướng Italy cho rằng, việc chậm trễ cung ứng vaccine là không thể chấp nhận được, đồng thời thiệt hại nghiêm trọng đối với Italy và các quốc gia khác.