Đột kích thành công Kursk, Ukraine hy vọng lật ngược thế cờ trước Nga

VOV.VN - Ukraine liên tiếp bị Nga tấn công và vây lấn trên nhiều mặt trận. Nhưng sau khi nhận thêm những gói viện trợ mới của phương Tây, Ukraine bắt đầu ổn định tình hình ở nhiều nơi, đồng thời chủ động tấn công bất ngờ bằng quân bộ vào sâu lãnh thổ Nga ở Kursk, tạo ra khả năng hiếm thấy về lật ngược thế cờ trước đối thủ.

Ukraine chính thức xác nhận tấn công lãnh thổ Nga bằng lục quân

Cuối cùng thì Tổng thống Zelensky - nhà lãnh đạo cấp cao nhất của chính quyền Ukraine, vào cuối tuần qua đã công khai lên tiếng xác nhận chính quân đội Ukraine tổ chức chiến dịch đột kích mạnh và sâu vào tỉnh Kursk của Nga.

Trước đó các quan chức Ukraine luôn cố gắng im hơi lặng tiếng trước các thông tin Ukraine tấn công trên bộ vào lãnh thổ Nga, ngay cả khi truyền thông phương Tây đã phản ánh nhiều về các hoạt động quân sự đó. Khi ấy, Ukraine chỉ thừa nhận tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga chứ không khẳng định binh lính Ukraine đã tuồn vào bên trong lãnh thổ Nga.

Đây là bước phát triển mới rất đáng chú ý, cho thấy Ukraine đã chủ động và táo bạo hơn hẳn trong việc tấn công đáp trả vào bên trong lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, chính phủ và quân đội Nga cũng như các blogger quân sự của nước này đã sớm xác nhận Nga bị đối phương đột kích ở Kursk.

Ban đầu Nga nói rằng họ đã chặn đứng cuộc đột kích này nhưng sau đó lại thừa nhận một số trận đánh vẫn đang diễn ra ở Kursk. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh sĩ và vũ khí khí tài nước này đang được khẩn trương điều tới Kursk để ứng phó với lực lượng Ukraine.

Trong khi đó, chính quyền địa phương của Nga tại Kursk và vùng lân cận đã phải khẩn trương sơ tán một lượng lớn dân thường ra khỏi những nơi nguy hiểm.

Như vậy vụ đột kích là có thật và gây nhiều thiệt hại đáng kể bước đầu cho Nga, khiến Nga rơi vào thế bị động đối phó. Tính đến ngày 11/8/2024, chiến dịch đột kích của Ukraine đã kéo dài được 6 ngày.

Phương Tây hưởng ứng chiến dịch Ukraine tại Kursk

Không những không phản đối, phương Tây còn ủng hộ mạnh mẽ cho chiến dịch đột kích vào Kursk, coi đó là biện pháp tự vệ hợp pháp của Ukraine.

Cũng có dấu hiệu lực lượng Ukraine đột kích đã sử dụng nhiều vũ khí phương Tây (như xe tăng, xe thiết giáp của Mỹ và Đức) nhưng không vấp phải sự phản đối nào từ các nhà viện trợ.

Hôm 8/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden khẳng định Ukraine có thể sử dụng vũ khí Mỹ để đánh vào lãnh thổ Nga ở vùng Kursk.

Video do một kênh Telegram phía Nga đăng tải cho thấy các xe quân sự do phương Tây sản xuất xuất hiện gần biên giới Ukraine và nằm bên trong Kursk. Video này gọi các xe đó (bao gồm 1 xe Stryker của Mỹ và một xe Mardar của Đức) là một phần của cuộc xâm lấn.

Thành quả sơ bộ của Ukraine

Ukraine có thể đã huy động tới 5 lữ đoàn (mỗi lữ đoàn gồm khoảng 2.000 người) và một tiểu đoàn độc lập (gồm 400 người) cho cuộc chiến tại Kursk. Ukraine có thể đã bố trí được hơn 10.000 quân ở khu vực Kursk của Nga và tỉnh Sumy của Ukraine.

Ukraine đã không chỉ đột kích thành công mà còn tiến được khá sâu vào lãnh thổ Nga, từ 10 đến 30km tính từ biên giới hai nước.

Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, các lực lượng Ukraine đã chọc thủng 2 phòng tuyến chính ở tỉnh Kursk mà theo báo Time, Nga đã mất hai năm rưỡi và khoản tiền trên 170 triệu USD để xây dựng nên.

Tất nhiên xét về địa lý, đà tiến của quân Ukraine là rất nhỏ so với quân Nga nhưng nếu so với cả quá trình đối đầu quân sự Nga - Ukraine thì đây là bước tiến rất lớn của quân Ukraine, mở ra cho giới chức Ukraine cũng như phương Tây tia hy vọng quân đội Ukraine có thể lật ngược được thế cờ trên chiến trường.

Một số nguồn tin nói rằng trong chiến dịch quân sự táo bạo lần này, phía Ukraine thậm chí đã bắt được cả một số tù binh người Nga.

Tham vọng của Ukraine khi bất ngờ vượt biên đánh vào Kursk

Sau vài ngày chiến sự tại Kursk, đến tối 10/8, Tổng thống Ukraine Zelensky công khai nêu mục đích cuộc đột kích này là để gây áp lực lên Nga và để đáp trả “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine.

Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn cho thấy Ukraine có thể có nhiều động cơ trong chiến dịch đột kích ở Kursk, như sau:

Thứ nhất, Ukraine muốn căng kéo lực lượng Nga, từ đó giảm áp lực của Nga lên tiền tuyến, nhất là mặt trận miền Đông Ukraine, nơi Nga đang dồn dập tấn công và nhích lên từng bước. Nói cách khác, đây là một biện pháp của Ukraine để cứu vãn tình thế.

Thứ hai, Ukraine muốn ngăn ngừa Nga tấn công tiếp lên tỉnh Kharkov từ Kursk và vùng phụ cận.

Thứ ba, Ukraine muốn đưa ngọn lửa xung đột vào sâu lãnh thổ Nga, từ đó tác động tiêu cực lên tâm lý người dân Nga, khiến họ cảm thấy không còn được nhà nước che chở hiệu quả nữa. Đây chính là một hình thức tâm lý chiến, có thể gây hiệu ứng lan truyền đến chính trường Nga và quyền lực của Tổng thống Putin. Không phải ngẫu nhiên, phía Nga cho rằng Ukraine đang đánh vào mục tiêu dân sự ở Kursk và đây là một chiến dịch “khủng bố”.

Thứ tư, Ukraine muốn tạo một lá bài để mặc cả trên bàn đàm phán khi xuất hiện xu hướng thương lượng để giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình và ngày bầu cử Mỹ 2024 đang tới gần.

Thứ năm, Ukraine muốn tạo một cú hích lớn (trên cơ sở tận dụng sơ hở phòng ngự của Nga ở Kursk) để khích lệ tinh thần binh sĩ và người dân Ukraine sau thời gian dài căng thẳng do xung đột Nga - Ukraine.

Thứ sáu, Ukraine muốn chứng tỏ với phương Tây về hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ quân sự.

Thành quả bất ngờ của Ukraine tại Kursk trong những ngày qua chắc hẳn đã làm tăng nhuệ khí của binh sĩ Ukraine trong tình cảnh khó khăn của họ. Như Hoàng đế Pháp Napoleon từng nhận xét, trong chiến tranh, sức mạnh tinh thần quan trọng gấp 3 lần sức mạnh vật chất.

Cuộc xâm nhập quy mô lớn của Ukraine vào Kursk cũng có lẽ sẽ buộc Nga phải ít nhiều phân bổ lại nguồn lực, rút bớt quân và vũ khí khỏi miền Đông Ukraine nhằm củng cố phòng ngự tại Kursk và đẩy lùi lực lượng đột kích của Ukraine. Khi quân đội Nga tái bố trí lực lượng, có thể sẽ xuất hiện thêm cơ hội cho Ukraine phản công.

Tình hình về phía Nga có phần khó khăn hơn khi Ukraine đang tích cực đào chiến hào, củng cố công sự ở những khu vực mới chiếm được. Phóng viên quân sự Nga Kharchenko đã quan sát thấy lực lượng Ukraine đào hào ở Kursk vào ngày 11/8. Còn các nguồn tin Ukraine thì phát hiện cả máy đào cấp độ công nghiệp đang hoạt động ở hai bên chiến tuyến.

Quân đội Ukraine có lẽ dự báo sẽ có tác chiến chiến hào dọc theo hoặc ở gần tiền tuyến hiện nay.

Không loại trừ khả năng Ukraine đặt mục tiêu chiếm lĩnh dài hạn một bộ phận lãnh thổ của tỉnh Kursk, phục vụ các ý đồ chiến lược lâu dài của nước này.

Nhà báo Nga Kharchenko cảnh báo rằng một khi đối phương đã tổ chức đào chiến hào thì Nga sẽ gặp khó khăn sau đó khi tổ chức tiến công. Ông này nhắc lại việc quân Nga đã phải mất 6 tháng và nhiều xương máu mới xuyên thủng được hệ thống phòng ngự chắc chắn của Ukraine ở thị trấn Avdiivka.

Trước đó, Ukraine gặp bất lợi thiếu đạn dược khiến phòng ngự suy yếu, nhưng hiện nay lợi thế này không còn nghiêng nhiều về Nga, cụ thể là tại khúc lồi Kursk.

Xem thêm:

>> Nga nã pháo Tornado-S vào đoàn xe thiết giáp Ukraine xâm nhập Kursk

>> Ông Zelensky nói tấn công Kursk để gây sức ép với Nga và “khôi phục công lý”

>> Binh sĩ và vũ khí Nga rầm rập đổ về Kursk cho trận quyết chiến với Ukraine

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để
Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để

VOV.VN - Quân đội Nga đã tổ chức tấn công thị trấn Toretsk ngay khi Ukraine vừa hoàn thành luân chuyển các đơn vị quân sự tại đây. Binh sĩ Ukraine cho rằng việc luân chuyển vào lúc này là sai lầm lớn vì họ sẽ phải mất thời gian làm quen với địa bàn mới trong khi đối phương có thể khai thác triệt để điều đó. Ngoài ra, họ còn được trao các mệnh lệnh vượt quá năng lực của mình.

Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để

Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để

VOV.VN - Quân đội Nga đã tổ chức tấn công thị trấn Toretsk ngay khi Ukraine vừa hoàn thành luân chuyển các đơn vị quân sự tại đây. Binh sĩ Ukraine cho rằng việc luân chuyển vào lúc này là sai lầm lớn vì họ sẽ phải mất thời gian làm quen với địa bàn mới trong khi đối phương có thể khai thác triệt để điều đó. Ngoài ra, họ còn được trao các mệnh lệnh vượt quá năng lực của mình.

Ukraine đột kích mạnh và sâu ở Kursk, Nga vội điều quân đẩy lui
Ukraine đột kích mạnh và sâu ở Kursk, Nga vội điều quân đẩy lui

VOV.VN - Thông tin từ phía Nga cho hay, hơn 300 lính Ukraine được xe tăng, xe bọc thép yểm trợ đã vượt biên giới, đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Tình hình khá căng thẳng cho phía Nga, buộc họ phải điều các lực lượng quân sự và an ninh đến để phản kích.

Ukraine đột kích mạnh và sâu ở Kursk, Nga vội điều quân đẩy lui

Ukraine đột kích mạnh và sâu ở Kursk, Nga vội điều quân đẩy lui

VOV.VN - Thông tin từ phía Nga cho hay, hơn 300 lính Ukraine được xe tăng, xe bọc thép yểm trợ đã vượt biên giới, đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Tình hình khá căng thẳng cho phía Nga, buộc họ phải điều các lực lượng quân sự và an ninh đến để phản kích.

Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga
Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga

VOV.VN - Chiến sự giữa Nga và Ukraine - cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu sau Thế chiến II, đã trải qua khoảng 2 năm rưỡi và khiến nhiều người dân Ukraine thực sự mệt mỏi và đau khổ. Nhiều người Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình với Nga, dù rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc chấp nhận thỏa hiệp.

Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga

Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga

VOV.VN - Chiến sự giữa Nga và Ukraine - cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu sau Thế chiến II, đã trải qua khoảng 2 năm rưỡi và khiến nhiều người dân Ukraine thực sự mệt mỏi và đau khổ. Nhiều người Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình với Nga, dù rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc chấp nhận thỏa hiệp.